Chiến sĩ Công an xã duy nhất ở Yên Bái được dự lễ tôn vinh của Bộ Công an

Trần Trọng |

Yên Bái - Với sự nhiệt huyết trong công việc, quan tâm đời sống của nhân dân, chiến sĩ Nông Minh Tràng là người duy nhất của tỉnh được lựa chọn tham dự chương trình tôn vinh do Bộ Công an tổ chức.

Từ tháng 1.2020, Thượng úy Nông Minh Tràng (SN 1991, dân tộc Tày, trú tại xã Lâm Thượng, huyện Lục Yên) được điều động về giữ chức vụ Trưởng Công an xã Đông Cuông, huyện Văn Yên. Đời sống người dân nơi đây còn nhiều khó khăn, trình độ nhận thức còn hạn chế nên thường xuyên bị đối tượng tội phạm lợi dụng để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật...

Từ đó, Thượng úy Tràng đã cùng đồng đội xác định phải bám sát địa bàn, thực hiện "4 cùng” (cùng ăn, cùng ở, cùng làm việc và cùng nói tiếng dân tộc), làm tốt công tác tuyên truyền, từng bước thay đổi nhận thức của người dân.

Trên địa bàn có nhiều tuyến giao thông quan trọng, tình trạng lấn chiếm lòng lề đường, sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông xảy ra thường xuyên. Trước tình trạng này, người chiến sĩ trẻ đã đến từng hộ dân để tuyên truyền, cho ký cam kết thực hiện nghiêm các quy định. Qua đó, nhiều "điểm đen” về tai nạn giao thông trên địa bàn được xóa bỏ.

Đền Đông Cuông - địa điểm du lịch tâm linh nổi tiếng thường xuyên đón hàng nghìn lượt khách mỗi năm. Tuy nhiên, tại đây xảy ra tình trạng trộm cắp tài sản, ăn xin, chèo kéo du khách... Với tinh thần quyết liệt, Thượng úy Tràng đã tham mưu, kết hợp xây dựng mô hình "Camera an ninh” và thường xuyên tuần tra, giải quyết dứt điểm tình trạng trên.

Theo ông Nguyễn Thượng Phi - Bí thư Đảng ủy xã Đông Cuông cho biết: "Chiến sĩ Nông Minh Tràng là cán bộ trẻ, nhiệt tình, được đào tạo bài bản. Từ khi về địa phương, đã nhận được tín nhiệm trong chính quyền và người dân.

Trong công việc, Tràng đã phát huy được năng lực, sự sáng tạo, sức trẻ và nhiệt huyết trong công tác, từ đó đưa ra nhiều biện pháp hiệu quả, xây dựng hàng chục mô hình, điển hình trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm".

Nhiệt huyết, sáng tạo trong công việc, gần gũi với dân là những gì mà chiến sĩ Tràng luôn có sẵn.
Nhiệt huyết, sáng tạo trong công việc, gần gũi nhân dân là những gì mà chiến sĩ Tràng luôn có sẵn.

Thời điểm dịch COVID-19 diễn biến phức tạp trên địa bàn xã, Thượng úy Tràng cùng với các cán bộ Công an xã đã đi từng ngõ, gõ từng nhà tuyên truyền, vận động người dân chấp hành nghiêm các quy định trong công tác phòng, chống dịch bệnh…

Với kinh nghiệm được tích lũy sau khi trải qua nhiều đơn vị, lĩnh vực công tác, Thượng úy Tràng hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ cho các cán bộ, chiến sĩ, công an viên, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tại xã Đông Cuông.

Trong thời gian làm việc tại xã Đông Cuông, Thượng úy Tràng cùng đồng đội đã phát hiện và phối hợp xử lý 14 vụ, 20 đối tượng phạm tội đánh bạc, trộm cắp, tàng trữ trái phép chất ma túy, gây rối trật tự công cộng.

Trong đó, đã phối hợp tổ chức bắt giữ thành công 1 đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm, giải quyết dứt điểm hàng chục vụ việc tranh chấp phức tạp kéo dài, nhiều địa bàn trước đây được coi là phức tạp về ANTT thì nay được chuyển hóa thành công...

Thượng úy Nông Minh Tràng chia sẻ: "Tôi nghĩ để làm tốt công tác thì vẫn là phải gần dân, sát dân và phải lắng nghe người dân. Nhân dân chính là tai mắt của lực lượng công an, nếu mà người dân tin tưởng, giúp đỡ thì chắc chắn nhiệm vụ nào cũng sẽ hoàn thành”.

Qua những thành quả đạt được, mới đây Thượng úy Nông Minh Tràng - Trưởng Công an xã Đông Cuông, huyện Văn Yên vinh dự được lựa chọn điển hình tiên tiến duy nhất của tỉnh Yên Bái tham dự chương trình "Tôn vinh trưởng công an xã tiêu biểu" do Bộ Công an tổ chức trong tháng 5.2022.

Trần Trọng
TIN LIÊN QUAN

Đoàn đại biểu Tổng LĐLĐVN dâng hương tưởng niệm các chiến sĩ Gạc Ma

Tô Thế |

Nha Trang - Đoàn công tác số 6 thăm quần đảo Trường Sa và nhà giàn DK1 năm 2022, trong đó có 41 đại biểu của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam đã đến dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các chiến sĩ Gạc Ma hi sinh tại vùng biển Trường Sa.

Chiêm ngưỡng màn võ thuật của những chiến sĩ Công an

Tạ Quang - Yến Phương |

Cần Thơ - Ngày 3.5, Bộ công an tổ chức “Hội thi điều lệnh, bắn súng, võ thuật chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân” tại quảng trường huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ.

Chiến sĩ mũ nồi xanh làm toả sáng hình ảnh Việt Nam yêu hoà bình

VƯƠNG TRẦN |

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, tinh thần cống hiến, làm việc trách nhiệm, tận tụy của các chiến sĩ mũ nồi xanh Việt Nam đã làm tỏa sáng hình ảnh đất nước, con người Việt Nam yêu hòa bình, vì cộng đồng nhân loại thịnh vượng và phát triển.

Trung Quốc cấp lại visa du lịch từ 15.3

Thúy Ngọc |

Trung Quốc sẽ đón khách quốc tế trở lại sau ba năm kể từ khi COVID-19 bùng phát, bằng cách cấp lại tất cả các loại visa từ 15.3, trong đó có visa du lịch.

Sở GDĐT Hà Nội chỉ đạo khẩn cảnh báo bẫy lừa đảo "con đang cấp cứu"

Vân Trang |

Chiều 14.3, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội ra văn bản yêu cầu các đơn vị thuộc Sở cảnh giác với thủ đoạn sử dụng mạng viễn thông để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Người dân vẫn phải xuất trình giấy xác nhận cư trú, UBND TPHCM chỉ đạo khẩn

MINH QUÂN |

UBND TPHCM chỉ đạo chấm dứt tình trạng yêu cầu người dân xuất trình giấy xác nhận thông tin về cư trú khi tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính; xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức vi phạm.

Thanh, kiểm tra toàn diện các dự án ở Quảng Nam của ông Nguyễn Viết Dũng

Trà Ban |

Nguồn tin riêng của Báo Lao Động ngày 14.3 cho biết, các dự án triển khai trên địa bàn tỉnh Quảng Nam của ông Nguyễn Viết Dũng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Đất Quảng - golfer đánh nữ nhân viên phục vụ tại sân golf BRG Đà Nẵng hôm 6.12.2022 - đang bị thanh tra, kiểm tra toàn diện...

Vụ án Đông Á: Vay 1680 tỉ nhưng không công chứng, đăng ký giao dịch bảo đảm

Anh Tú - Phương Ngân |

TPHCM - Khai tại toà, cả hai bị cáo Trần Phương Bình và Phùng Ngọc Khánh đều thừa nhận thời điểm làm thủ tục vay tiền của Ngân hàng Đông Á thì Công ty M&C có dùng 18 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đứng tên Công ty M&C) để làm tài sản thế chấp cho khoản vay của nhóm 5 công ty (1.680 tỉ đồng). Tuy nhiên, hai bên chỉ ký hợp đồng thế chấp, sau đó không thực hiện công chứng và cũng chưa đăng ký giao dịch bảo đảm.

Đoàn đại biểu Tổng LĐLĐVN dâng hương tưởng niệm các chiến sĩ Gạc Ma

Tô Thế |

Nha Trang - Đoàn công tác số 6 thăm quần đảo Trường Sa và nhà giàn DK1 năm 2022, trong đó có 41 đại biểu của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam đã đến dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các chiến sĩ Gạc Ma hi sinh tại vùng biển Trường Sa.

Chiêm ngưỡng màn võ thuật của những chiến sĩ Công an

Tạ Quang - Yến Phương |

Cần Thơ - Ngày 3.5, Bộ công an tổ chức “Hội thi điều lệnh, bắn súng, võ thuật chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân” tại quảng trường huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ.

Chiến sĩ mũ nồi xanh làm toả sáng hình ảnh Việt Nam yêu hoà bình

VƯƠNG TRẦN |

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, tinh thần cống hiến, làm việc trách nhiệm, tận tụy của các chiến sĩ mũ nồi xanh Việt Nam đã làm tỏa sáng hình ảnh đất nước, con người Việt Nam yêu hòa bình, vì cộng đồng nhân loại thịnh vượng và phát triển.