Chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy cứu hàng trăm học sinh trong lũ

LƯƠNG HẠNH |

Tuyên Quang - Ngay khi nhận cuộc gọi lúc 3h sáng ngày 29.6 từ chị họ đang học tập tại Trường THPT Lâm Bình (thị trấn Lăng Can, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang) mắc kẹt trong cơn lũ, chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy Quan Ngọc Hoàng (SN 2003) đã vượt mưa gió, lũ quét để kịp thời ứng cứu, giúp đỡ hơn 100 học sinh, giáo viên tại ngôi trường này. 

Không nghĩ gì nhiều

Điện thoại hỏng do ngập nước mưa lũ, chiến sĩ Hoàng phải mượn điện thoại của một cán bộ cùng đơn vị để trao đổi với phóng viên.

Theo anh Hoàng, anh được nghỉ phép từ ngày 27.6 đến hết ngày 1.7. Song, 3h sáng ngày 29.6, anh nhận được cuộc gọi từ chị họ đang học tại Trường THPT Lâm Bình (huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang) thì được biết học sinh, giáo viên của trường đang mắc kẹt trong cơn lũ. 

 
Anh Ngọc Hoàng khi tham gia cứu giúp học sinh, giáo viên Trường THPT Lâm Bình. Ảnh: Công an tỉnh Tuyên Quang.

Anh Hoàng không nghĩ gì nhiều, cũng không dám đánh thức bố mẹ đang say giấc, anh chỉ kịp thay bộ đồng phục của đơn vị, cầm theo 1 chiếc đèn pin, tức tốc lên đường. 

"Trời lúc đó sấm chớp, mưa rất to. Chị họ tôi gọi và nói rằng mưa to quá, nước vào ngập tầng 1 phòng của chị rồi. Nhà tôi cách trường 3km, tôi tìm con đường ngắn nhất để đến hiện trường nhưng thấy đường đã ngập. Tôi lại tìm cách đi đường vòng. Đến trường tôi thấy có chỗ lội được, có chỗ phải bơi vào trong", anh Hoàng nhớ lại.

 
 Bùn đất còn lại sau cơn lũ. Ảnh: Công an tỉnh Tuyên Quang.

Sau đó, chiến sĩ này hô hào, dặn dò toàn bộ học sinh trong trường phải giữ bình tĩnh và hướng dẫn các em chạy lên tầng 2 của khu ký túc xá để tránh lũ. Ngay khi ổn định được học sinh, anh Hoàng quay lại tầng 1 cùng một số thầy cô di dời tài sản, trang thiết bị nhà trường. 

Chưa dừng lại ở đó, đến khoảng 8h sáng cùng ngày, khi các lực lượng khác đến ứng cứu, anh Hoàng tiếp tục tham gia hối hợp triển khai các phương án đảm bảo an ninh trật tự, hỗ trợ di dời tài sản, trang thiết bị; tiến hành dọn dẹp bùn, đất, quét dọn, vệ sinh, thu gom rác thải trong khuôn viên nhà trường.

 
 Khu ký túc xá của học sinh và giáo viên trong trường ngập trong bùn. Ảnh: Công an tỉnh Tuyên Quang.

Sẽ tiếp tục cứu dân 

Không kịp ăn uống gì từ 3h sáng đến 12h trưa ngày 29.6, anh Hoàng trở về nhà với bộ quần áo ướt đẫm, phủ đầy bùn đất. Lúc bấy giờ, bố mẹ anh mới phát hiện con trai rời nhà, đi cứu người từ lúc nào không biết. 

Tài sản của học sinh và nhà trường bị hư hỏng nặng nề.
Tài sản của học sinh và nhà trường bị hư hỏng. Ảnh: Công an tỉnh Tuyên Quang.

"Bố mẹ tôi rất lo và có phần trách nhưng thấy tôi làm việc tốt nên cũng mừng. Khi nhận cuộc gọi đó tôi chỉ mong đến càng sớm càng tốt để cứu giúp các em và thầy cô. Buổi chiều ngày hôm sau khi đi gặt lúa về, mở máy tính ra thấy tôi rất bất ngờ khi được nhiều người khen ngợi. Tôi cũng không ngờ hành động của tôi lại được mọi người chia sẻ nhiều đến vậy", anh Hoàng tâm sự. 

 
 Ngôi trường này từng là nơi chiến sĩ Hoàng học tập. Ảnh: Công an tỉnh Tuyên Quang.

Được biết, Trường THPT Lâm Bình từng là ngôi trường cấp 3 chiến sĩ cảnh sát này theo học. Ngay khi vừa tốt nghiệp cấp 3, anh Hoàng đã đăng ký tham gia nghĩa vụ công an nhân dân. Anh Hoàng chia sẻ được đứng trong hàng ngũ công an nhân dân, vì dân phục vụ là ước mơ từ nhỏ của anh. Nếu có cơ hội được giúp nhân dân, phục vụ đất nước, anh đều sẽ không ngại hiểm nguy, gian khó. 

Trung tá Nguyễn Văn Hiệu - Đội trưởng đội Công tác phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ - Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết: "Binh nhì Quan Ngọc Hoàng về đội Công tác phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ được khoảng gần tháng. Trong quá trình huấn luyện và công tác, Ngọc Hoàng là một chiến sĩ rất nhiệt tình, nỗ lực phấn đấu. Khi còn ở dưới trung tâm huấn luyện của Bộ Công an, đồng chí này đã được cấp giấy khen. Khi Ngọc Hoàng về đội, chúng tôi đã đưa đồng chí vào đội tuyển nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ để thi đấu". 

LƯƠNG HẠNH
TIN LIÊN QUAN

Hàng trăm người dân ngoại thành Hà Nội được phát thuốc, khám bệnh miễn phí

Hạ Nguyên |

Ngày 28.6, Thành đoàn Hà Nội phối hợp Bệnh viện Thanh Nhàn đã tổ chức tư vấn sức khỏe, khám bệnh và phát thuốc miễn phí cho 600 người dân tại Nhà đa năng, trường THCS Võng Xuyên, huyện Phúc Thọ.

1.025 công nhân ngành Dệt may Hà Nội được huấn luyện phòng cháy chữa cháy

Hải Anh |

Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Công ty TNHH May xuất khẩu Đại Nghĩa (thuộc Công đoàn ngành Dệt may Hà Nội) phối hợp với Ban Giám đốc, Công an thành phố Hà Nội tổ chức tuyên truyền, huấn luyện phòng cháy chữa cháy cho 1.025 đoàn viên, công nhân lao động Công ty.

Đà Nẵng: Tập huấn an toàn vệ sinh lao động và phòng cháy chữa cháy

Tường Minh |

Đà Nẵng - Công đoàn Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng tập huấn công tác an toàn vệ sinh lao động và phòng cháy chữa cháy năm 2022 cho khoảng 100 cán bộ công đoàn cơ sở.

Nghệ An: Vì sao thu ngân sách hơn 20 nghìn tỉ nhưng không đủ chi?

QUANG ĐẠI |

Tính đến hết năm 2022, thu ngân sách của tỉnh Nghệ An đạt 21.152 tỉ đồng, tăng 40,9% so với dự toán HĐND tỉnh giao.

Hà Nội: Cận Tết, giá pháo hoa Z121 vẫn ở mức cao

HỮU CHÁNH |

Càng cận Tết Nguyên đán 2023, nhiều dân buôn tích trữ pháo hoa Z121 ồ ạt xả hàng với mức giá rẻ hơn so với tháng trước. Còn pháo hoa ở một số đại lý của Nhà máy Z121 vẫn được bán ở mức giá cao so với niêm yết.

Ông Putin ký luật về cổ đông của các nước "không thân thiện"

Khánh Minh |

Các công ty liên doanh Nga có quyền ra quyết định mà không cần lá phiếu của cổ đông các nước "không thân thiện" - theo sắc lệnh mới của Tổng thống Vladimir Putin.

Sau 772 ngày, Messi và Ronaldo sẽ gặp nhau?

Văn An |

Trong chương cuối sự nghiệp, Messi và Ronaldo sẽ có cơ hội gặp nhau… 

Vợ chồng trẻ đau đầu chuyện biếu Tết nội, ngoại

Phương Trang |

Biếu quà Tết nhà nội, nhà ngoại bao nhiêu là đủ, biếu quà làm sao để không làm mất lòng ai,... luôn là nỗi niềm đau đáu của các gia đình mỗi dịp Tết đến, Xuân về.

Hàng trăm người dân ngoại thành Hà Nội được phát thuốc, khám bệnh miễn phí

Hạ Nguyên |

Ngày 28.6, Thành đoàn Hà Nội phối hợp Bệnh viện Thanh Nhàn đã tổ chức tư vấn sức khỏe, khám bệnh và phát thuốc miễn phí cho 600 người dân tại Nhà đa năng, trường THCS Võng Xuyên, huyện Phúc Thọ.

1.025 công nhân ngành Dệt may Hà Nội được huấn luyện phòng cháy chữa cháy

Hải Anh |

Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Công ty TNHH May xuất khẩu Đại Nghĩa (thuộc Công đoàn ngành Dệt may Hà Nội) phối hợp với Ban Giám đốc, Công an thành phố Hà Nội tổ chức tuyên truyền, huấn luyện phòng cháy chữa cháy cho 1.025 đoàn viên, công nhân lao động Công ty.

Đà Nẵng: Tập huấn an toàn vệ sinh lao động và phòng cháy chữa cháy

Tường Minh |

Đà Nẵng - Công đoàn Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng tập huấn công tác an toàn vệ sinh lao động và phòng cháy chữa cháy năm 2022 cho khoảng 100 cán bộ công đoàn cơ sở.