Chàng sinh viên người Mông và tấm gương sáng cho các bạn trẻ

Thuý Quỳnh |

Sinh ra và lớn lên tại vùng quê nghèo của tỉnh Lai Châu, chàng sinh viên dân tộc Mông - Mùa A Sinh luôn trăn trở khát vọng dựng xây quê hương.

Mùa A Sinh hiện đang là sinh viên năm cuối của Học viện An ninh Nhân dân. Sinh ra và lớn lên tại xã Tà Mung, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu, suốt 12 năm học, Sinh luôn đạt danh hiệu học sinh khá, giỏi và liên tục đạt nhiều thành tích cao trong các cuộc thi học sinh giỏi môn Hóa học, Lịch sử, Giáo dục Quốc phòng - An ninh…

Gia đình còn nhiều khó khăn, thương cha mẹ vất vả, tần tảo sớm hôm nên Sinh luôn nỗ lực phấn đấu học thật giỏi. 4 năm học tập và rèn luyện tại Học viện An ninh Nhân dân đã giúp Mùa A Sinh trưởng thành và bản lĩnh hơn.

Mùa A Sinh hiện đang là sinh viên năm cuối của Học viện An ninh Nhân dân. Ảnh: NVCC

Tích cực tham gia nhiều hoạt động tình nguyện tại trường, Mùa A Sinh được tín nhiệm và bầu làm Hội trưởng Hội đồng hương Lai Châu tại Học viện An ninh Nhân dân.

Cuối năm 2020, khi mùa đông lạnh giá bao phủ, chàng sinh viên người Mông mong muốn đem ngọn lửa yêu thương đến với bà con tại quê nhà. Nghĩ là làm, Sinh đã viết thư kêu gọi các nhà hảo tâm, thầy cô, bạn bè cùng ủng hộ cho bà con. Trong lúc lịch thi dồn dập, phải hoàn thiện chương trình học để đi thực tập, Sinh vẫn cố gắng đến tận nhà của những người hảo tâm để xin quần áo cũ, quyển vở, cuốn sách…

Sau bao cố gắng, chuyến xe tình nguyện đã về với xã Tà Mung. “Trong lúc gửi quà, ai cũng vui mừng, cảm ơn rối rít. Mình thật sự rất vui và hạnh phúc” - Sinh kể.

Mùa A Sinh thường xuyên tham gia những hoạt động thiện nguyện. Ảnh: NVCC

Với những kiến thức đã tích lũy được trong quá trình học tập, Mùa A Sinh đã cùng các đồng chí cán bộ trong xã tuyên truyền về chính sách của Đảng, tác hại của ma túy, cách phòng chống dịch COVID-19… cho bà con trong bản làng.

“Mỗi khi đứng trước đông đảo người dân để phát biểu, mình đều cảm thấy khá hồi hộp, có những lúc còn nói vấp, ấp úng. Nhưng sau đó, mình đã đúc rút được nhiều kinh nghiệm để có thể hoàn thiện bản thân hơn” - Sinh chia sẻ.

Được biết, trước đó, Sinh đã đồng hành với bản làng trong nhiều công việc. Đơn cử như trong một lần mưa lớn làm hỏng hết đường, Sinh cùng với dân làng bản Hô Ta (xã Tà Mung) đào đất, đắp lại đường để hoạt động giao thông dễ dàng hơn.

Mùa A Sinh không chỉ mang hơi ấm tình thương đến cho bà con mà còn tiếp lửa tri thức cho chính con người nơi đây. Chàng sinh viên người Mông với tinh thần tình nguyện của tuổi trẻ đã, đang và sẽ viết nên những câu chuyện vì cộng đồng, để cuộc sống trở nên tốt đẹp và ý nghĩa hơn.

Sinh đã đồng hành với bản làng trong nhiều công việc, chương trình lớn, nhỏ. Ảnh: NVCC

Chia sẻ với Lao Động, anh Mùa A Páo - Bí thư Đoàn xã Tà Mung cho biết: “Mùa A Sinh có rất nhiều hoạt động đóng góp cho quê hương. Đặc biệt trong dịp Tết vừa qua, Sinh đã cùng chính quyền địa phương tổ chức nhiều buổi tuyên truyền về cách phòng chống dịch COVID-19 cho người dân, cũng như xây dựng nhiều chương trình ý nghĩa. Sinh là một tấm gương sáng để nhiều bạn trẻ noi theo”.

Thuý Quỳnh
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Sinh viên trở lại trường sau thời gian dài nghỉ phòng dịch

Huy Hoàng - Minh Thiện |

Sau hơn 1 tháng nghỉ học để thực hiện giãn cách xã hội, sinh viên nhiều trường đại học tại Hà Nội đã bắt đầu đi học trở lại vào ngày hôm nay (15.3). Công tác phòng chống dịch COVID-19 cũng được các trường kiểm soát nghiêm ngặt.

Tuyển sinh 2021: Học viện Tài chính tuyển 4.000 sinh viên đại học chính quy

Thiều Trang |

Với 4.000 chỉ tiêu, Học viện Tài chính dành ít nhất 50% xét tuyển học sinh giỏi ở bậc THPT, chỉ tiêu còn lại chủ yếu dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển kết hợp.

Trường Đại học đầu tiên xây ký túc xá miễn phí cho nữ sinh viên nghèo

CHÂN PHÚC - ANH NHÀN |

Ký túc xá rộng 500m2 vừa được Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM xây làm chỗ ở miễn phí cho nữ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Hà Nội: Sinh viên trở lại trường sau thời gian dài nghỉ phòng dịch

Huy Hoàng - Minh Thiện |

Sau hơn 1 tháng nghỉ học để thực hiện giãn cách xã hội, sinh viên nhiều trường đại học tại Hà Nội đã bắt đầu đi học trở lại vào ngày hôm nay (15.3). Công tác phòng chống dịch COVID-19 cũng được các trường kiểm soát nghiêm ngặt.

Tuyển sinh 2021: Học viện Tài chính tuyển 4.000 sinh viên đại học chính quy

Thiều Trang |

Với 4.000 chỉ tiêu, Học viện Tài chính dành ít nhất 50% xét tuyển học sinh giỏi ở bậc THPT, chỉ tiêu còn lại chủ yếu dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển kết hợp.

Trường Đại học đầu tiên xây ký túc xá miễn phí cho nữ sinh viên nghèo

CHÂN PHÚC - ANH NHÀN |

Ký túc xá rộng 500m2 vừa được Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM xây làm chỗ ở miễn phí cho nữ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.