Chàng Bí thư Đoàn tràn đầy nhiệt huyết của núi rừng Sapa

Hương Mai |

Bí thư Đoàn phường Ô Quý Hồ, Thị xã Sapa Thào A Dê luôn mong muốn một ngày nào quê hương không còn những hoàn cảnh khó khăn.

Sinh ra và lớn lên từ núi rừng Sapa (Lào Cai), Thào A Dê thấu hiểu những nhọc nhằn, nghèo khổ của bà con. Bởi vậy, anh quyết tâm theo học “con chữ” đến cùng, với mong muốn một ngày nào đó sẽ trở về đóng góp một phần sức mình để xây dựng quê hương, giúp đỡ những người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Sau khi tốt nghiệp đại học, Thào A Dê được bạn bè giữ lại Hà Nội để lập nghiệp. Thế nhưng với lòng đau đáu về thôn bản, anh quyết định quay trở về địa phương. Ngày mới ra trường, Thào A Dê bắt đầu với việc làm du lịch. Sau đó, anh chuyển công tác sang phòng Lao động Thương binh và Xã hội. Có cơ hội được tiếp xúc với nhiều người dân, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn nên anh càng thấu hiểu hơn...

Anh Thào A Dê (giữa) trong một hoạt động từ thiện ở địa phương. Ảnh: NVCC

Thào A Dê xin đi tuyên truyền đến các hộ nghèo trong các xã để vận động họ cho con cái đi học và phát triển kinh tế. Anh nhận thấy, muốn vận động người dân làm điều đó, trước hết bản thân anh phải đi đầu để người dân noi theo.

Nghĩ là làm, anh bắt tay vào xây dựng mô hình homestay và nuôi cá hồi để tăng thu nhập, cũng là cách để bà con học tập. Sau khi anh tiên phong, nhiều hộ gia đình tại các xã đã bắt đầu thực hiện theo, xây dựng homestay và làm trang trại.

Anh Thào A Dê nhận được nhiều bằng khen bởi những thành tích. Ảnh: NVCC

Sau khi thấy kế hoạch bước đầu đã thành công, Thào A Dê chuyển về Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phường Ô Quý Hồ, Thị xã Sapa công tác để có cơ hội truyền cảm hứng tới những thanh niên trẻ trong địa phương. Từ đó, anh bắt đầu đứng lên thành lập những câu lạc bộ thiện nguyện vì người nghèo. Anh Thào A Dê cũng hỗ trợ và kết nối những câu lạc bộ thiện nguyện từ khắp nơi nơi để thực hiện những kế hoạch từ thiện tại Sapa.

Thanh niên người Mông Thào A Dê đã có những đóng góp tích cực cho địa phương. Ảnh: NVCC

Trên trang mạng xã hội cá nhân, Thào A Dê đăng nhiều bức ảnh về trẻ em chụp được trong các chuyến đi cơ sở, kèm theo đó là kêu gọi cộng đồng mạng ủng hộ quần áo ấm cho các em.

Chia sẻ với Lao Động, Thào A Dê cho biết, bản thân may mắn hơn nhiều người dân nơi đây là có cơ hội được đi học. Anh có thể kết nối được với các nhà hảo tâm, các câu lạc bộ tình nguyện để giúp đỡ các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn ở đây.

Mùa đông ở vùng cao rất lạnh, đôi khi chỉ cần một việc làm nhỏ như tặng một chiếc áo cũng giúp các em cảm thấy ấm lòng. Chính vì suy nghĩ này mà hằng ngày, chàng thanh niên dân tộc Mông vẫn kêu gọi các nhà hảo tâm quan tâm, sẻ chia khó khăn với trẻ em nghèo vùng cao.

Hương Mai
TIN LIÊN QUAN

Lớp học tiếng Anh miễn phí của chàng thanh niên người Mông giữa núi rừng

Hương Mai |

Xuất phát từ mong muốn truyền cảm hứng và tinh thần hiếu học cho các em nhỏ, lớp học tiếng Anh miễn phí ở thôn Ý Lình Hồ (xã Hoàng Liên, thị xã Sapa, tỉnh Lào Cai) của chàng thanh niên Thào A Pế đã được ra đời...

Ấm áp tủ quần áo miễn phí cho bà con dân tộc ở Sapa

Hương Mai |

Với mong muốn "cho đi yêu thương", tủ quần áo miễn phí trên địa bàn phường Ô Quý Hồ, Thị xã Sapa (Lào Cai) đã đem lại niềm vui cho rất nhiều người có hoàn cảnh khó khăn, nhân lên giá trị nhân văn giữa người với người.

Cô gái dân tộc Mông đem lửa yêu thương đến với bản làng

Hương Mai |

Xuất phát từ mong muốn làm điều gì đó cho quê hương, cô sinh viên dân tộc Mông Lồ Thị Sáy đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa cho bản làng của mình.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Lớp học tiếng Anh miễn phí của chàng thanh niên người Mông giữa núi rừng

Hương Mai |

Xuất phát từ mong muốn truyền cảm hứng và tinh thần hiếu học cho các em nhỏ, lớp học tiếng Anh miễn phí ở thôn Ý Lình Hồ (xã Hoàng Liên, thị xã Sapa, tỉnh Lào Cai) của chàng thanh niên Thào A Pế đã được ra đời...

Ấm áp tủ quần áo miễn phí cho bà con dân tộc ở Sapa

Hương Mai |

Với mong muốn "cho đi yêu thương", tủ quần áo miễn phí trên địa bàn phường Ô Quý Hồ, Thị xã Sapa (Lào Cai) đã đem lại niềm vui cho rất nhiều người có hoàn cảnh khó khăn, nhân lên giá trị nhân văn giữa người với người.

Cô gái dân tộc Mông đem lửa yêu thương đến với bản làng

Hương Mai |

Xuất phát từ mong muốn làm điều gì đó cho quê hương, cô sinh viên dân tộc Mông Lồ Thị Sáy đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa cho bản làng của mình.