Cây ATM gạo đầu tiên ở An Giang: “Ai cần, cứ đến nhận”

Lục Tùng |

Không chỉ là người khai sinh cây ATM gạo miễn phí đầu tiên ở An Giang, Lê Hải Tùng – doanh nghiệp trẻ ở Thành phố Long Xuyên - còn khiến nhiều người cảm phục với suy nghĩ: “Ai cần, cứ đến”.

Từ thiện tận tâm

Ngày 18.4, anh Lê Hải Tùng (sinh năm 1979, ở Mỹ Bình, Long Xuyên, An Giang) khai trương cây ATM gạo miễn phí tại khóm Bình Đức 5, phường Bình Đức (Long Xuyên). Đây là cây ATM gạo miễn phí đầu tiên của tỉnh An Giang, toàn bộ chi phí thiết bị, mặt bằng và nguồn gạo do cá nhân tự trang trải. Nhưng điều khiến cho dư luận xã hội quan tâm hơn chính là tấm lòng của người sáng lập.

ATM gạo tự động, chỉ cần ấn tay vào nút, gạo tự xả ra. Ảnh: LT
ATM gạo tự động, chỉ cần ấn tay vào nút, gạo tự xả ra. Ảnh: LT

Anh Tùng cho biết, thành lập cây ATM gạo xuất phát từ chỗ tự nguyện. “Qua theo dõi tại một số địa phương, thấy thiết thực cho các hộ khó khăn trong mùa dịch COVD-19, sẵn mẹ thường hay tổ chức làm từ thiện nên tôi bàn bạc và được cả nhà thống nhất thực hiện” - anh Tùng chia sẻ.

Cũng hoạt động trên nguyên tắc tự động, chỉ cần đến ấn tay vào nút, gạo sẽ tự động xả ra (1,5kg gạo/lần), nhưng cây ATM gạo của anh Tùng được thiết kế một cách đầy nhân văn: Không bố trí phía trước mặt tiền nhà, cơ sở như một số nơi, anh bố trí cửa ATM gạo khuất bên hông nhà. Điều này đã làm cho người nhận xóa được cảm giác nặng nề.

Anh Tùng cẩn thận kiểm tra trước giờ khai trương. Ảnh: LT
Anh Tùng cẩn thận kiểm tra trước giờ khai trương. Ảnh: LT

Cụ Nguyễn Văn Vẹn (90 tuổi, khóm Bình Khánh 5) chia sẻ: Từ hôm ngưng bán vé số, sống nhờ bà con, chính quyền... Nghe tin phát gạo miễn phí, lúc đầu có chút ngại, nhưng khi đến thì cảm giác rất nhẹ nhàng.

Cụ Nguyễn Văn Vẹn. Ảnh: LT
Cụ Nguyễn Văn Vẹn. Ảnh: LT

Hơn thế nữa, anh Tùng còn đặt ra chủ trương đón tiếp tất cả: “Ai cần, cứ đến nhận. Không phân biệt thành phần xã hội, trang phục, phương tiện đi lại”. Bởi với anh, đã làm từ thiện thì không nên soi xét, phân biệt... đặt nặng đối tượng.

“Nhiều khi thấy ăn bận sang trọng, nhưng đâu ai biết được, trước đó họ vừa trải qua biến cố, hay bất trắc nào đó...” - vì vậy anh Tùng cũng mong mọi người khi tìm hiểu về hoạt động ATM của gia đình anh, đừng soi xét đến yếu tố này.

Miễn phí chất lượng cao

Tại điểm cung cấp gạo, anh Tùng còn bố trí nhiều dụng cụ hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19 ngay tại khu vực nhận gạo.

Cấp phát khẩu trang, rửa tay sát khuẩn cho mọi người đến nhận gạo. Ảnh: LT
Cấp phát khẩu trang, rửa tay sát khuẩn cho mọi người đến nhận gạo. Ảnh: LT

Toàn bộ nguồn gạo cung ứng cho cây ATM gạo miễn phí này đều là gạo sóc - loại gạo đặc sản của địa phương - được anh Tùng đặt hàng với doanh nghiệp có uy tín ở Thành phố Long Xuyên cung ứng nên chất lượng đồng đều và ổn định. Hơn thế nữa, anh Tùng không đặt ra giới hạn nào.

Gạo miễn phí chất lượng cao. Ảnh: LT
Gạo miễn phí chất lượng cao. Ảnh: LT

Anh Tùng khẳng định: “Chúng tôi không hề đưa ra giới hạn về số người nhận cũng như số lượng gạo cung cấp trong ngày. Ai cần, đến, đều được nhận đủ gạo”. Anh cũng chủ trương duy trì hoạt động cây ATM gạo này đến hết năm 2020, sau đó căn cứ tình hình sẽ quyết định bước đi tiếp theo. Bởi anh mong muốn giúp các gia đình khó khăn có thêm cơ hội hồi phục sau khi đã hứng chịu quá nhiều tổn thất trong thời gian dịch bệnh hoành hành.

Đêm trước ngày khai trương, anh Tùng tự tay điều khiển xe nâng đưa gạo lên bồn của cây ATM. Ảnh: LT
Đêm trước ngày khai trương, anh Tùng tự tay điều khiển xe nâng đưa gạo lên bồn của cây ATM. Ảnh: LT

Theo anh Tùng, trước mắt, gia đình đủ sức trang trải toàn bộ chi phí cho cây ATM gạo và chưa có ý định kêu gọi nhà hảo tâm đóng góp. Nhưng, nếu có tập thể, cá nhân muốn chung tay cùng chăm lo cho, anh sẽ tiếp nhận với điều kiện gạo phải đáp ứng các nhu cầu tối thiểu về chất lượng, an toàn.

Lục Tùng
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng có thêm 2 "ATM gạo" cho “ai cần cứ lấy”

THUỲ TRANG |

Ngày 20.4, thêm 2 máy “ATM gạo” tại Đà Nẵng do Hội Doanh nhân trẻ thành phố cùng Thành Đoàn, UBND quận Cẩm Lệ đã chính thức đi vào hoạt động, phục vụ cho bất kì “ai cần cứ lấy”.

Thanh Hóa: Cây ATM gạo đầu tiên phát miễn phí cho người nghèo

Quách Du |

Nhằm chia sẻ khó khăn với các công nhân, người dân nghèo trên địa bàn vượt dịch COVID-19, một công ty sản xuất gạch men ở Thanh Hóa đã chế tạo cây ATM gạo và phát hàng tấn gạo để hỗ trợ.

Khai trương ATM gạo đầu tiên tại An Giang

Lục Tùng |

Không phân biệt thành phần xã hội, ai có nhu cầu cứ đến. Chỉ cần ấn nút, ATM gạo sẽ tự động xả ra lượng gạo 1,5kg. Hoạt động này không chỉ duy trì trong mùa dịch COVID-19 mà còn kéo dài hết năm 2020.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Đà Nẵng có thêm 2 "ATM gạo" cho “ai cần cứ lấy”

THUỲ TRANG |

Ngày 20.4, thêm 2 máy “ATM gạo” tại Đà Nẵng do Hội Doanh nhân trẻ thành phố cùng Thành Đoàn, UBND quận Cẩm Lệ đã chính thức đi vào hoạt động, phục vụ cho bất kì “ai cần cứ lấy”.

Thanh Hóa: Cây ATM gạo đầu tiên phát miễn phí cho người nghèo

Quách Du |

Nhằm chia sẻ khó khăn với các công nhân, người dân nghèo trên địa bàn vượt dịch COVID-19, một công ty sản xuất gạch men ở Thanh Hóa đã chế tạo cây ATM gạo và phát hàng tấn gạo để hỗ trợ.

Khai trương ATM gạo đầu tiên tại An Giang

Lục Tùng |

Không phân biệt thành phần xã hội, ai có nhu cầu cứ đến. Chỉ cần ấn nút, ATM gạo sẽ tự động xả ra lượng gạo 1,5kg. Hoạt động này không chỉ duy trì trong mùa dịch COVID-19 mà còn kéo dài hết năm 2020.