Cặp vợ chồng thấy ai khó khăn tìm cách giúp đỡ

NGUYỄN TRI |

Gần 3 năm qua, vợ chồng anh Phan Lành - Nguyễn Thị Thanh Truyền (ở xã Phước Quang, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định) luôn tích cực tham gia các hoạt động từ thiện. Thấy ở đâu có người đang gặp khó khăn, đôi vợ chồng lại tìm cách giúp đỡ.

Ở thôn Định Thiện Tây (xã Phước Quang) bà con hàng xóm hay gọi anh Lành với cái tên thân thương là “Lành từ thiện”.

“Ngày xưa khi còn nhỏ, tôi thấy được việc làm ý nghĩa của ba. Khi những người khó khăn tới xin ăn là ba cho gạo, rồi tối lại nấu ăn cho những người khó khăn. Tôi lớn lên với những kí ức như vậy. Nên khi có điều kiện, tôi lại giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn” - anh Phan Lành (44 tuổi) lý giải nguyên nhân giúp đỡ mọi người.

Năm 2001 anh cưới vợ là chị Nguyễn Thị Thanh Truyền. Thời điểm bấy giờ, gia đình gặp nhiều khó khăn, nhưng anh vẫn nung nấu ý định giúp đỡ mọi người. May mắn là khi chia sẻ điều này với vợ, anh Lành nhận được sự ủng hộ nhiệt tình.

Anh Phan Lành tặng áo phao cho các em học sinh. Ảnh: NVCC
Anh Phan Lành tặng áo phao cho các em học sinh. Ảnh: NVCC

“Lúc đầu, tôi chủ yếu vận động các thành viên trong gia đình trước: Đầu tiên là vợ tôi, anh chị ruột, cô cậu ruột. Sau đó, nhiều người biết đến cũng cùng tham gia với vợ chồng tôi” – anh Lành nói thêm.

Đến năm 2012, vợ chồng anh Lành mở một xưởng gia công bàn ghế nhựa giả mây, giải quyết việc làm cho khoảng 100 lao động địa phương. 3 năm qua, khi việc kinh doanh bắt đầu cho lợi nhuận, anh chị liền thực hiện việc giúp đỡ những người có cảnh ngộ khó khăn.

“Việc gia công bàn ghế nhựa giả mây giúp nhiều người lớn tuổi kiếm được đồng ra đồng vào để xoay xở cuộc sống. Họ nhận việc về làm, ít cũng hơn 1 triệu đồng/tháng. Cuối năm, xưởng cũng tặng quà cho các công nhân. Riêng năm nay tôi tặng bảo hiểm y tế cho mọi người”- anh Lành chia sẻ.

Ngoài ra, tuần 2 lần, vợ chồng anh Lành tham gia nấu cháo tình thương với khoảng 600 suất. Thứ 4, anh chị tham gia nấu cháo phát tại TTYT thị xã An Nhơn; còn thứ 6, anh chị phát cháo tận nhà cho người già, người đau ốm, bệnh tật, sống neo đơn ở địa bàn các xã Phước Quang, Phước Hưng…

Anh Phan Lành đi trao quà cho các hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: NVCC
Anh Phan Lành trao quà cho các hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: NVCC

Từ giữa năm 2019, vợ chồng anh Lành bắt đầu dùng ôtô nhà để chở người gặp tai nạn, người ốm đau đi cấp cứu, chữa trị.

Theo anh Lành, những năm chưa mua xe, mỗi lần thuê xe đi chở bàn ghế nhựa giả mây mất 400-500 ngàn đồng. Vì thế, anh bàn với vợ mua xe ô tô, ngoài phục vụ công việc thì còn có xe để chở quà đi tặng bà con, rồi làm xe cấp cứu để hỗ trợ mọi người khi cần.

Phía sau xe được dán dòng chữ: “Xe miễn phí Phan Lành - chở người nghèo, bị tai nạn khu vực An Nhơn, Phước Quang, Phước Hưng, Phước Thắng, Phước Hòa… đến bệnh viện”. Tuy công việc bận rộn nhưng bất cứ khi nào có cuộc gọi anh đều gác lại và tức tốc lên đường.

“Xe chở hoàn toàn miễn phí, lúc đầu người ta ngại không gọi, nhưng sau đó có sự cố là nhớ tới mình vì mình chạy không có lấy tiền, gọi lúc nào là có lúc đó nên người ta quý” – anh Lành nói.

Xe ôtô của gia đình anh Lành chở người gặp tai nạn, người ốm đau đi cấp cứu. Ảnh: NVCC

Ngoài ra, vợ chồng anh Lành còn vớt người chết đuối, mai táng người không gia đình; chăm sóc người già, người bệnh neo đơn nằm 1 chỗ lâu ngày…

“Biết là cũng mất thời gian, cũng tốn tiền đó, rồi có người nói ra nói vào. Có người còn nói làm việc này chắc có lời gì đó mới làm, nhưng mình không quan tâm đến phần đó” - anh Lành nói thêm.

Một lãnh đạo UBND xã Phước Quang cho hay: “Việc làm của vợ chồng anh Lành rất ý nghĩa, khi đã giúp đỡ mọi người lúc khó khăn”.

NGUYỄN TRI
TIN LIÊN QUAN

Khám, phát thuốc miễn phí cho người dân ở Bình Định

NGUYỄN TRI |

Hàng trăm người dân của 2 xã Mỹ Hiệp và Mỹ Tài (huyện phù Mỹ, tỉnh Bình Định) được thăm khám, kê đơn và phát thuốc miễn phí.

Bình Định "mạnh tay" nhưng chưa xử lý dứt điểm xây dựng trái phép

NGUYỄN TRI |

Dù chính quyền tỉnh Bình Định cương quyết xử lý, ngăn chặn các trường hợp lấn chiếm đất đai, xây dựng trái phép tại Khu kinh tế Nhơn Hội, nhưng đến nay vẫn chưa thể xử lý dứt điểm.

Sau bão, ngư dân Bình Định lại vươn khơi bám biển

NGUYỄN TRI |

Bão chồng bão nối nhau đổ vào biển Đông khiến cho việc vươn khơi đánh bắt cũng như đưa cá về cảng tiêu thụ của ngư dân tỉnh Bình Định gặp vô vàn khó khăn, trắc trở.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Khán giả Việt Nam tin thầy trò ông Park Hang-seo sẽ vô địch AFF Cup 2022

AN NGUYÊN |

Dù gặp bất lợi về mặt tỉ số so với đối thủ Thái Lan, nhưng người hâm mộ và cổ động viên Việt Nam vẫn tin vào một chiến thắng của thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo trên sân khách, qua đó giành ngôi vô địch AFF Cup 2022.

Khám, phát thuốc miễn phí cho người dân ở Bình Định

NGUYỄN TRI |

Hàng trăm người dân của 2 xã Mỹ Hiệp và Mỹ Tài (huyện phù Mỹ, tỉnh Bình Định) được thăm khám, kê đơn và phát thuốc miễn phí.

Bình Định "mạnh tay" nhưng chưa xử lý dứt điểm xây dựng trái phép

NGUYỄN TRI |

Dù chính quyền tỉnh Bình Định cương quyết xử lý, ngăn chặn các trường hợp lấn chiếm đất đai, xây dựng trái phép tại Khu kinh tế Nhơn Hội, nhưng đến nay vẫn chưa thể xử lý dứt điểm.

Sau bão, ngư dân Bình Định lại vươn khơi bám biển

NGUYỄN TRI |

Bão chồng bão nối nhau đổ vào biển Đông khiến cho việc vươn khơi đánh bắt cũng như đưa cá về cảng tiêu thụ của ngư dân tỉnh Bình Định gặp vô vàn khó khăn, trắc trở.