Cấp căn cước công dân ngày đêm, một nữ Trung tá công an phải nhập viện

Minh Hoàng |

Đang làm thủ tục cấp căn cước công dân cho người dân, một nữ Trung tá công an (ở Thanh Hóa) có dấu hiệu bị ngất, ngay sau đó, nữ cán bộ này đã phải chuyển đến bệnh viện để điều trị.

Ngày 13.4, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, đại diện đơn vị là Đại tá Lê Như Lập - Phó Giám đốc Công an tỉnh vừa đến thăm, động viên Trung tá Trần Thị Hiếu - Phó đội trưởng Đội Cảnh sát QLHC về TTXH Công an huyện Như Xuân, người phải đi cấp cứu tại bệnh viện trong khi đang cấp căn cước công dân cho công dân.

Đại diện lãnh đạo Công an tỉnh Thanh Hóa đến thăm nữ Trung tá phải nhập viện khi đang làm căn cước công dân. Ảnh: CATH
Đại diện lãnh đạo Công an tỉnh Thanh Hóa đến thăm nữ Trung tá phải nhập viện khi đang làm thủ tục cấp căn cước công dân. Ảnh: CATH
Trước đó, vào chiều ngày 10.4, trong khi đang tiếp nhận hồ sơ cấp căn cước công dân, Trung tá Trần Thị Hiếu thấy nôn nao, chóng mặt và có dấu hiệu bị ngất tại nơi làm việc. Thấy vậy, cán bộ trong tổ công tác đã lập tức đưa Trung tá Hiếu đến Bệnh viện Đa khoa huyện Như Xuân thăm khám.

Tại bệnh viện, sau khi thăm khám, các bác sỹ xác định sức khỏe của Trung tá Hiếu bị suy giảm do mất ngủ, làm việc nhiều nên huyết áp tăng, hạ can xi. Sau khi được điều trị, hiện sức khỏe của nữ Trung tá đang dần hồi phục.

Lực lượng Công an Thanh Hóa tiến hành các thủ tục cấp căn cước công dân cho người dân. Ảnh: CATH
Lực lượng Công an Thanh Hóa tiến hành các thủ tục cấp căn cước công dân cho người dân. Ảnh: CATH
Theo Trung tá Trần Thị Hiếu, trong nhiều ngày liền (kể cả thứ 7, chủ nhật) anh em trong đội thu thập hồ sơ CCCD xong, tôi lại tranh thủ thời gian ngoài khung giờ đã phân công (có ngày gần như thức trắng) để rà soát, hoàn chỉnh hồ sơ cấp CCCD cho công dân. "Có thể do ăn uống, ngủ nghỉ thất thường, thay đổi nếp sinh hoạt thường ngày nên đã ảnh hưởng đến sức khỏe của bản thân, dẫn đến suy kiệt", Trung tá Hiếu chia sẻ.

Tại buổi thăm hỏi, Đại tá Lê Như Lập biểu dương tinh thần, trách nhiệm, chia sẻ những hi sinh, vất vả mà Trung tá Hiếu nói riêng và hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ công an đang ngày đêm tranh thủ thời gian đẩy nhanh tiến độ cấp CCCD cho nhân dân.

Minh Hoàng
TIN LIÊN QUAN

Làm thẻ căn cước công dân gắn chíp thế nào khi hộ khẩu ở nơi khác

Minh Hương |

Bạn đọc hỏi: Nhà tôi ở Hà Nội nhưng tôi đang sinh sống và làm việc tại TP.HCM thì có phải ra Hà Nội làm thẻ căn cước công dân gắn chíp không hay làm trong TP.HCM cũng được?

Lệ phí khi đổi qua căn cước công dân gắn chíp

Minh Hương |

Luật sư trả lời bạn đọc về lệ phí khi đổi từ chứng minh nhân dân sang căn cước công dân gắn chíp.

Lưu ý quan trọng khi điền tờ khai đề nghị cấp căn cước công dân gắn chip?

Ái Vân |

Để thực hiện thủ tục đổi căn cước công dân (CCCD) gắn chíp công dân phải thực hiện việc điền vào tờ khai theo mẫu do Bộ Công an quy định.

Quy định về cấp, đổi thẻ căn cước công dân gắn chíp

Minh Hương |

Bạn Nguyễn Viết Tình thắc mắc: Tôi có hộ khẩu Hà Tĩnh, hiện đang ở Vũng Tàu, vậy tôi đến Công an Vũng Tàu để đổi thẻ căn cước công dân gắn chíp có được không?.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Làm thẻ căn cước công dân gắn chíp thế nào khi hộ khẩu ở nơi khác

Minh Hương |

Bạn đọc hỏi: Nhà tôi ở Hà Nội nhưng tôi đang sinh sống và làm việc tại TP.HCM thì có phải ra Hà Nội làm thẻ căn cước công dân gắn chíp không hay làm trong TP.HCM cũng được?

Lệ phí khi đổi qua căn cước công dân gắn chíp

Minh Hương |

Luật sư trả lời bạn đọc về lệ phí khi đổi từ chứng minh nhân dân sang căn cước công dân gắn chíp.

Lưu ý quan trọng khi điền tờ khai đề nghị cấp căn cước công dân gắn chip?

Ái Vân |

Để thực hiện thủ tục đổi căn cước công dân (CCCD) gắn chíp công dân phải thực hiện việc điền vào tờ khai theo mẫu do Bộ Công an quy định.

Quy định về cấp, đổi thẻ căn cước công dân gắn chíp

Minh Hương |

Bạn Nguyễn Viết Tình thắc mắc: Tôi có hộ khẩu Hà Tĩnh, hiện đang ở Vũng Tàu, vậy tôi đến Công an Vũng Tàu để đổi thẻ căn cước công dân gắn chíp có được không?.