Cảnh sát giao thông An Giang dùng xe đặc chủng hỗ trợ người bệnh đi cấp cứu

Vũ Tiến |

Trong lúc thực hiện nhiệm vụ tuần tra an toàn giao thông, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh An Giang đã dùng xe đặc chủng hỗ trợ người bệnh đến bệnh viện cấp cứu.

Chiều 26.2, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh An Giang xác nhận việc dùng xe đặc chủng hỗ trợ người bệnh đi cấp cứu.

Trước đó, Tổ tuần tra kiểm soát Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2, thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh An Giang, tổ chức tuần tra, kiểm soát theo kế hoạch đã được phê duyệt.

Cảnh sát giao thông Công an tỉnh An Giang trực tiếp đưa người bệnh lên xe đặc chủng đi cấp cứu. Ảnh: Vũ Tiến
Cảnh sát giao thông Công an tỉnh An Giang trực tiếp đưa người bệnh lên xe đặc chủng đi cấp cứu. Ảnh: Vũ Tiến

Khi đến Km 94+300, Quốc lộ 91, thuộc tổ 17, khóm Vĩnh Lộc, thị trấn Cái Dầu, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang, phát hiện 1 người phụ nữ bị ngất, đang nằm trên vỉa hè, có 2 người phụ nữ khác đang đỡ và chăm sóc.

Qua thăm hỏi, kiểm tra tình trạng sức khỏe, Tổ công tác nhận thấy người phụ nữ có dấu hiệu của bệnh tai biến mạch máu não (nói không rõ lời, miệng bị lệch về một bên), nếu không kịp thời chữa trị sẽ nguy hiểm đến tính mạng nên sử dụng xe ô tô đặc chủng chở người phụ nữ cùng gia đình đến Trung tâm Y tế huyện Châu Phú để cấp cứu.

Xe đặc chủng cảnh sát hỗ trợ người bệnh đi cấp cứu. Ảnh: Vũ Tiến
Xe đặc chủng cảnh sát hỗ trợ người bệnh đi cấp cứu. Ảnh: Vũ Tiến

Được biết, bệnh nhân tên Đỗ Thị Ánh Hồng (sinh năm 1969, trú tại Tổ 17, khóm Vĩnh Lộc, thị trấn Cái Dầu, huyện Châu Phú, An Giang), đang đi trên đường thì bất ngờ bị ngất xỉu. Theo các bác sĩ, do kịp thời đưa bà Hồng đến Trung tâm y tế huyện cấp cứu (đây là thời điểm nằm trong khung thời gian vàng cấp cứu) nên bệnh nhân không nguy hiểm đến tính mạng.

Hiện bà Hồng được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Châu Đốc để tiếp tục điều trị.

Vũ Tiến
TIN LIÊN QUAN

4 học sinh phải cấp cứu do ngộ độc sau khi uống nước ngọt ở cổng trường

Khánh Linh |

Hoà Bình - Nạn nhân ngộ độc là học sinh khối tiểu học tại xã Bao La, huyện Mai Châu.

Bác sĩ Khoa cấp cứu và câu chuyện về chữ "nhẫn"

Ngọc Linh |

Cần Thơ - Bên cạnh đòi hỏi về chuyên môn, các bác sĩ Khoa Hồi sức cấp cứu còn phải có tính nhẫn nại, tinh thần thép để trao đổi, giao tiếp với bệnh nhân, người nhà bệnh nhân trong thời điểm nguy kịch.

Cấp cứu bệnh nhân ngưng tim do nhồi máu phổi, suy hô hấp

Hà Lê |

Các bác sĩ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 vừa thực hiện ca cấp cứu cho người bệnh ngưng tim do nhồi máu phổi, suy hô hấp.

Hệ sinh thái nghìn tỉ của Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn "Hậu Pháo"

Lục Giang |

Trước khi bị bắt, Nguyễn Văn Hậu (tức "Hậu Pháo") từng là đại gia nắm khối tài sản nghìn tỉ. Đồng thời, Tập đoàn Phúc Sơn cũng gây nhiều chú ý trên thị trường địa ốc với quỹ đất lên đến hàng trăm héc ta và hàng loạt dự án “đình đám”.

Công an vào rạp kiểm tra độ tuổi xem "Mai" 488 tỉ đồng của Trấn Thành

Anh Trang |

Trả lời phóng viên Lao Động sáng 28.2, đại diện rạp Cinestar Quốc Thanh (TP.HCM) cho biết đoàn thanh tra có công an vào kiểm tra độ tuổi khán giả ngày 24 và 26.2 phim "Mai" của Trấn Thành.

No Va Thảo Điền thông báo bất thường về lô trái phiếu 2.300 tỉ đồng

Anh Kiệt |

No Va Thảo Điền cho biết, khối lượng trái phiếu đang lưu hành của lô NTDCH2227001 hiện là hơn 2,1 nghìn tỉ đồng. Tổng số tiền thanh toán là hơn 7,5 tỉ đồng vào ngày 23.2.2024.

Khởi tố tài xế xe Mazda cầm dao chém rách lốp xe buýt ở Hà Nội

KHÁNH AN |

Cơ quan điều tra Công an quận Bắc Từ Liêm đã khởi tố, tạm giam Nguyễn Lê Tuấn Đức (sinh năm 1991, ở phố Ga, Thường Tín, Hà Nội) - là tài xế xe Mazda cầm dao chém rách lốp xe buýt trên đường Hoàng Quốc Việt.

Chủ chung cư mini nứt toác ở Hà Nội sẽ hỗ trợ chi phí cho người dân thuê trọ

Thu Giang |

Sau khi tòa nhà gặp sự cố, chủ chung cư mini số 22B (ngõ 236/17 đường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội) thông báo sẽ hỗ trợ chi phí cho người dân chuyển đồ đạc, thuê trọ.

4 học sinh phải cấp cứu do ngộ độc sau khi uống nước ngọt ở cổng trường

Khánh Linh |

Hoà Bình - Nạn nhân ngộ độc là học sinh khối tiểu học tại xã Bao La, huyện Mai Châu.

Bác sĩ Khoa cấp cứu và câu chuyện về chữ "nhẫn"

Ngọc Linh |

Cần Thơ - Bên cạnh đòi hỏi về chuyên môn, các bác sĩ Khoa Hồi sức cấp cứu còn phải có tính nhẫn nại, tinh thần thép để trao đổi, giao tiếp với bệnh nhân, người nhà bệnh nhân trong thời điểm nguy kịch.

Cấp cứu bệnh nhân ngưng tim do nhồi máu phổi, suy hô hấp

Hà Lê |

Các bác sĩ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 vừa thực hiện ca cấp cứu cho người bệnh ngưng tim do nhồi máu phổi, suy hô hấp.