Cán bộ hưu trí Đắk Lắk tặng 1.000 bánh chưng cho đồng bào khó khăn

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Những ngày qua, cán bộ, nhân dân phường Thống Nhất, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đã không quản ngày đêm, gói và nấu hơn 1.000 chiếc bánh chưng, bánh tét để dành tặng các hộ nghèo, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Tuy tuổi đã cao nhưng từ sáng sớm đến tối những ngày giáp Tết Nguyên đán, những cán bộ về hưu tại địa bàn nói trên vẫn hăng hái tham gia chuẩn bị nguyên vật liệu, gói bánh chưng, bánh tét để kịp tặng người nghèo.

Trong đó, có nhiều người đã 80 tuổi, tóc đã bạc, chân tay yếu dần nhưng vẫn chung tay góp sức gói bánh vì cộng đồng. Dù Tết Nguyên Đán đã cận kề, công việc gia đình bề bộn nhưng được tham gia giúp sức thì ai cũng gác lại việc riêng, xung phong với tinh thần sẵn sàng, vui vẻ, hết mình.

Một số người tuy đã cao tuổi nhưng vẫn hăng hái gói bánh. Ảnh: Bảo Trung
Một số người tuy đã cao tuổi nhưng vẫn hăng hái gói bánh. Ảnh: Bảo Trung

Là một trong số những người tham gia gói bánh nhiều ngày qua, ông Phạm Văn Minh cho biết: "Những ngày thường, tôi cùng nhiều người khác cũng tham gia góp sức vào bếp cơm xã hội của phường. Còn dịp Tết, bà con lại cùng nhau gói bánh vì người nghèo.

Tôi chỉ cố gắng góp ít công sức của mình để giúp cho bà con, giúp được bao nhiêu thì giúp. Bởi lẽ, trong cuộc sống vẫn còn đó nhiều mảnh đời khó khăn, bất hạnh cần được giúp đỡ, nhất là mỗi dịp Tết đến xuân về. Nếu không được cộng đồng hỗ trợ, chia sẻ những khó khăn thì nhiều người sẽ cảm thấy tủi thân, cơ cực nghĩ mình bị bỏ lại phía sau".

Có đến 1.000 chiếc bánh dành tặng cho người nghèo trên địa bàn. Ảnh: Bảo Trung
Có đến 1.000 chiếc bánh dành tặng cho người nghèo trên địa bàn. Ảnh: Bảo Trung

Được biết, danh sách những người được nhận quà đã được cán bộ cấp cơ sở tìm hiểu để hỗ trợ. Với nhiều hộ già yếu thì sẽ có người mang quà và bánh đến tận nơi.

Đợt này, khoảng 1.000 chiếc bánh chưng, bánh tét được cán bộ, Đảng viên, nhân dân phường Thống Nhất hoàn thành. Việc thực hiện chương trình được làm chu đáo từ khâu rửa lá, vo gạo, ướp thịt, đãi đậu xanh để gói bánh, luộc bánh. Toàn bộ kinh phí chương trình được huy động từ nguồn xã hội hóa.

Những suất quà được trao tận tay người nghèo. Ảnh: Bảo Trung
Những suất quà được trao tận tay người nghèo. Ảnh: Bảo Trung

Bà Trịnh Như Ngọc - Chủ tịch UBND phường Thống Nhất, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk - thông tin, ngoài việc gói bánh chưng, bánh tét, UBND phường cũng tổ chức chợ Tết 0 đồng để cung cấp nhu yếu phẩm thực phẩm cấp thiết cho bà con để mọi người có cái Tết ấm êm, hạnh phúc như mong muốn.

Theo đó, hàng trăm phần quà gồm các nhu yếu phẩm đã đến tay người dân khó khăn trên địa bàn. Bên cạnh đó, chính quyền địa phương còn giúp người dân được tự lựa chọn được nhu yếu phẩm, quà tặng thiết yếu thay vì những phần quà đóng sẵn cố định như mọi năm.

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Gói bánh chưng theo phong cách truyền thống trong ngôi nhà cổ ở Hà Nội

Ngọc Thùy |

Hình ảnh gói bánh chưng ngày Tết được tái hiện theo phong cách của người Hà Nội xưa tại ngôi nhà cổ số 87 phố Mã Mây (quận Hoàn Kiếm). Đây là một phần thuộc chuỗi hoạt động văn hóa Mừng Đảng - Mừng Xuân với chủ đề “Tết Việt – Tết Phố 2024” của quận Hoàn Kiếm.

Tết nghĩa tình - trao tặng quà và bánh chưng cho người dân dịp cận Tết

Trần Thi - Thúy Quyên |

Với tinh thần “Tương thân, tương ái” mong muốn mang cái tết đầm ấm cho những người có hoàn cảnh khó khăn, Hội Liên hiệp phụ nữ khu dân cư tại phường Hòa An quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng đã tổ chức phiên chợ Tết nghĩa tình cho người dân tại khu dân cư. Đồng thời tổ chức nấu và gửi tặng bánh chưng cho các gia đình có người thân là liệt sĩ, người có công với cách mạng.

Nhà chùa gói hàng nghìn cặp bánh chưng tặng bà con ăn Tết

HƯNG THƠ |

Gần 3.000 cặp bánh chưng do chính tay các phật tử gói, nấu và 1.000 suất quà được Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Triệu Phong (tỉnh Quảng Trị) gửi tặng cho người dân trên địa bàn ăn Tết.

Bắt nghi phạm dùng súng cướp ngân hàng ở Lâm Đồng trên đường chạy trốn cùng balo chứa 3 tỉ đồng

Mai Hương |

Rạng sáng 8.2, lực lượng công an đã bắt được đối tượng cướp ngân hàng tại thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng (Lâm Đồng).

Đa dạng giá dịch vụ mâm cúng giao tận nhà ngày Tết

THÙY TRANG |

Với nhiều gia đình bận rộn công việc, con cái đến tận ngày 30 Tết thì việc làm mâm cúng tất niên khiến họ áp lực. Người thì không giỏi nấu nướng, người thì không có thời gian, vậy nên dịch vụ làm mâm cúng đưa đến tận nhà ra đời với nhiều mức giá, đáp ứng nhiều nhu cầu của khách hàng.

Rộn ràng làng nghề vót tre làm đũa vào mùa Tết

NGUYÊN ANH |

Những ngày giáp Tết, đến ấp Xẻo Cui, xã Hòa Thuận, huyện Giồng Riềng, Kiên Giang từ xa đã nghe những tiếng nói cười giòn giã của chị em phụ nữ làm nghề vót đũa tre.

Mỹ không kích diệt chỉ huy nhóm thân Iran ở Baghdad

Thanh Hà |

Quân đội Mỹ không kích ở Baghdad, Iraq ngày 7.2, diệt một chỉ huy của nhóm vũ trang thân Iran có liên quan tới cuộc không kích tại Jordan khiến 3 lính Mỹ thiệt mạng.

Hà Tĩnh yêu cầu báo cáo vụ dùng xe biển xanh, còi ưu tiên đón người nhà lãnh đạo Hội Phụ nữ ở sân bay

TRẦN TUẤN |

Vụ việc dùng xe biển xanh của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hà Tĩnh có gắn đèn, còi ưu tiên đón con gái của Chủ tịch Hội này ở sân bay Vinh (Nghệ An), lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh cho biết đã yêu cầu báo cáo và sẽ xử lý nghiêm theo quy định.

Gói bánh chưng theo phong cách truyền thống trong ngôi nhà cổ ở Hà Nội

Ngọc Thùy |

Hình ảnh gói bánh chưng ngày Tết được tái hiện theo phong cách của người Hà Nội xưa tại ngôi nhà cổ số 87 phố Mã Mây (quận Hoàn Kiếm). Đây là một phần thuộc chuỗi hoạt động văn hóa Mừng Đảng - Mừng Xuân với chủ đề “Tết Việt – Tết Phố 2024” của quận Hoàn Kiếm.

Tết nghĩa tình - trao tặng quà và bánh chưng cho người dân dịp cận Tết

Trần Thi - Thúy Quyên |

Với tinh thần “Tương thân, tương ái” mong muốn mang cái tết đầm ấm cho những người có hoàn cảnh khó khăn, Hội Liên hiệp phụ nữ khu dân cư tại phường Hòa An quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng đã tổ chức phiên chợ Tết nghĩa tình cho người dân tại khu dân cư. Đồng thời tổ chức nấu và gửi tặng bánh chưng cho các gia đình có người thân là liệt sĩ, người có công với cách mạng.

Nhà chùa gói hàng nghìn cặp bánh chưng tặng bà con ăn Tết

HƯNG THƠ |

Gần 3.000 cặp bánh chưng do chính tay các phật tử gói, nấu và 1.000 suất quà được Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Triệu Phong (tỉnh Quảng Trị) gửi tặng cho người dân trên địa bàn ăn Tết.