Ca sĩ Khắc Việt phát miễn phí 30 nghìn khẩu trang phòng dịch virus Corana

Linh Chi |

Nam ca sĩ Khắc Việt cho biết việc mua khẩu trang và phát miễn phí cho người dân để phòng tránh dịch virus Corona đều là tự anh chi trả và không có bất cứ nhà tài trợ nào đứng sau.

Ngày 4.2, Việt Nam đã ghi nhận 10 trường hợp nhiễm virus Corona. Trước diễn biến phức tạp của loại virus Corona chủng mới gây bệnh viêm phổi cấp này, nhiều khuyến cáo người dân cần đeo khẩu trang và thường xuyên rửa tay để hạn chế sự lây lan.

Chính bởi lẽ đó, khẩu trang luôn trong tình trạng "cháy hàng" tại nhiều hiệu thuốc. Trước tình hình này, nhiều người đã mua khẩu trang và phát miễn phí cho người dân, trong đó có nam ca sĩ Khắc Việt.

Chiều 4.2, nam ca sĩ "Yêu lại từ đầu" đã phát hơn 9 nghìn chiếc khẩu trang miễn phí cho người dân Hà Nội. Đây được coi là hành động đẹp đặc biệt khi khẩu trang bị đội giá, hét giá hoặc nhiều nơi cố tình không bán khẩu trang cho người dân.

Ca sĩ Khắc Việt phát
Ca sĩ Khắc Việt phát khẩu trang miễn phí cho người dân Hà Nội. Ảnh: KV.

Chia sẻ với Lao Động, ca sĩ Khắc Việt khẳng định số tiền mua khẩu trang hoàn toàn do anh bỏ ra chứ không có nhà tài trợ nào đứng đằng sau. Nam ca sĩ cũng từ chối tiết lộ số chi phí cụ thể bỏ ra mua khẩu trang. "Những ngày qua, tôi theo dõi tin tức thấy mọi người phải mua khẩu trang với giá cắt cổ, thậm chí nhiều người còn không mua được, không có chỗ để mua. Hay nhiều hiệu thuốc chèn ép bán với giá cao nên đã quyết định đứng ra mua khẩu trang để phát miễn phí cho mọi người.

Tính đến hiện tại, tôi đã mua khoảng 30 nghìn chiếc. Điều này hoàn toàn xuất phát từ tấm lòng của mình thôi. Khi phát nhiều người cũng hỏi tôi là ai, tại sao lại mua khẩu trang phát cho mọi người nhưng tôi cũng không nói mình là ca sĩ, chỉ coi như món quà nhỏ tặng mọi người thôi", nam ca sĩ nói.

Gần 10 nghìn chiếc khẩu trang đã được nam ca sĩ tăng cho người dân Hà Nội. Ảnh: KV.
Gần 10 nghìn chiếc khẩu trang đã được nam ca sĩ tăng cho người dân Hà Nội. Ảnh: KV.
 
Gần 10 nghìn chiếc khẩu trang đã được nam ca sĩ tăng cho người dân Hà Nội. Ảnh: KV.
Gần 10 nghìn chiếc khẩu trang đã được nam ca sĩ tăng cho người dân Hà Nội. Ảnh: KV.

Thông qua việc phát khẩu trang miễn phí, Khắc Việt muốn góp phần nâng cao ý thức của cộng đồng trước tình hình dịch bệnh dễ lây lan. Đồng thời cũng muốn cho mọi người biết trong cuộc sống vẫn còn nhiều điều tốt đẹp: "Không chỉ có những tiểu thương tăng giá, chèn ép, mà vẫn còn rất nhiều hành động đẹp xung quanh chúng ta.

Đọc báo thấy bệnh dịch lần này cũng khá nguy hiểm nên tôi và gia đình cũng chuẩn bị nhiều khẩu trang và nước rửa tay. Trong khu nhà tôi, tôi cũng sẵn sàng chia sẻ nước rửa tay với những ai chưa mua được".

Giọng ca "Quên" cũng cho biết, anh sẽ tiếp tục phát miễn phí khẩu trang tại Yên Bái và Sài Gòn.

Linh Chi
TIN LIÊN QUAN

Phát miễn phí 100.000 khẩu trang cho sinh viên ĐH Công nghiệp Hà Nội

Đặng Chung |

Để ứng phó với dịch bệnh do virus Corona gây ra, ngoài việc tăng cường vệ sinh trường học, khuyến cáo các biện pháp phòng tránh virus, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đã quyết định trích kinh phí để mua khẩu trang và cấp phát miễn phí cho sinh viên toàn trường.

Kiểm tra, thu giữ 120.000 chiếc khẩu trang y tế không có hoá đơn chứng từ

Phạm Đông |

Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) vừa kiểm tra, thu giữ khoảng 120.000 chiếc khẩu trang y tế chuẩn bị tuồn lên biên giới Lào Cai tiêu thụ.

Ngăn chặn hành vi làm giả khẩu trang để trục lợi

Cường Ngô - Hoài Anh |

Ông Hoàng Đại Nghĩa - Đội trưởng Quản lý thị trường số 1 (Cục Quản lý thị trường Hà Nội) cho biết, có một số đối tượng sẵn sàng cho lớp vải bình thường để may khẩu trang y tế; đối với khẩu trang 4 lớp thì chỉ cho 3 lớp, hoặc không có tác dụng khử khuẩn, hoặc nhuộm vải đen làm khẩu trang hoạt tính.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

Phát miễn phí 100.000 khẩu trang cho sinh viên ĐH Công nghiệp Hà Nội

Đặng Chung |

Để ứng phó với dịch bệnh do virus Corona gây ra, ngoài việc tăng cường vệ sinh trường học, khuyến cáo các biện pháp phòng tránh virus, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đã quyết định trích kinh phí để mua khẩu trang và cấp phát miễn phí cho sinh viên toàn trường.

Kiểm tra, thu giữ 120.000 chiếc khẩu trang y tế không có hoá đơn chứng từ

Phạm Đông |

Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) vừa kiểm tra, thu giữ khoảng 120.000 chiếc khẩu trang y tế chuẩn bị tuồn lên biên giới Lào Cai tiêu thụ.

Ngăn chặn hành vi làm giả khẩu trang để trục lợi

Cường Ngô - Hoài Anh |

Ông Hoàng Đại Nghĩa - Đội trưởng Quản lý thị trường số 1 (Cục Quản lý thị trường Hà Nội) cho biết, có một số đối tượng sẵn sàng cho lớp vải bình thường để may khẩu trang y tế; đối với khẩu trang 4 lớp thì chỉ cho 3 lớp, hoặc không có tác dụng khử khuẩn, hoặc nhuộm vải đen làm khẩu trang hoạt tính.