Ca sĩ Duy Khoa và các doanh nhân hỗ trợ tiêu thụ 10 tấn dưa lê

THANH NGA |

"Mỗi người chọn cho mình một cách riêng để ủng hộ những người ở tuyến đầu chống dịch. Chúng tôi chọn cách hỗ trợ tiêu thụ nông sản để ủng hộ bà con Bắc Giang" – ca sĩ Duy Khoa chia sẻ.

Chung tay giúp bà con “không lợi nhuận”, “không lãng phí”

Hiện nay, Bắc Giang là một trong những điểm nóng nhất của đợt dịch COVID-19 lần 4 với số lượng mắc lớn. Thời điểm dịch tại Bắc Giang cũng trùng với thời điểm nhiều loại nông sản như vải thiều, dưa hấu, dưa lê, bí xanh, khoai tây… bước vào chính vụ. Do ảnh hưởng của dịch, việc đi lại bị hạn chế dẫn tới việc nông sản khó tiêu thụ, cuộc sống của người dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Trước tình hình đó, ca sĩ Duy Khoa đã quyết định đồng hành với các thành viên của BNI Ocean Chapter – Tổ chức kết nối thương mại toàn cầu thực hiện chương trình “Chung tay tiêu thụ nông sản Bắc Giang”. Chương trình cũng có sự tham gia của hơn 70 doanh nghiệp cùng nhiều cá nhân, nhà hảo tâm trên địa bàn thành phố.

“Mỗi người chọn cho mình một cách riêng để ủng hộ những người ở tuyến đầu chống dịch. Chúng tôi chọn cách hỗ trợ tiêu thụ nông sản để ủng hộ bà con Bắc Giang”- ca sĩ Duy Khoa chia sẻ về hoạt động thiện nguyện của mình.

Ca sĩ Duy Khoa (áo đen) đang cật lực giúp bà con Bắc Giang tiêu thụ nông sản. Ảnh: Thanh Nga
Ca sĩ Duy Khoa (áo đen) đang cật lực giúp bà con Bắc Giang tiêu thụ nông sản. Ảnh: Thanh Nga

Thông qua chương trình, các thành viên mong muốn lan tỏa nhiều hơn nữa những thông điệp tốt đẹp đến với cộng đồng. Mỗi cá nhân, mỗi tổ chức có thể chọn cho mình cách thức ủng hộ phù hợp nhất: hỗ trợ tiêu thụ nông sản, ủng hộ tiền mặt cho quỹ vắc xin, tình nguyện tham gia phòng chống dịch ở tuyến đầu,... Vì một Việt Nam cùng nhau vượt qua đại dịch và không một ai bị bỏ lại phía sau!

10 tấn dưa lê được trao đi, tình người ở lại

Ca sĩ Duy Khoa cùng các thành đã vận động hết sức lực, bằng cả trái tim mình, với mong muốn 10 tấn dưa lê sẽ được mua và tiêu thụ và mục tiêu đó nhanh chóng đặt được sau vài ngày phát động chương trình.

“Thật sự tôi rất vui khi giúp được cho bà con Bắc Giang phần nào trong mùa dịch khó khăn này. Việc tiêu thụ nông sản cho bà con, ngoài việc bù đắp về mặt vật chất thì cũng giúp được cho bà con phấn khởi, lạc quan hơn, chiến thắng được khó khăn mà dịch bệnh mang lại”, ca sĩ Duy Khoa chia sẻ.

Hàng chục tấn dưa nhanh chóng được tiêu thụ. Ảnh: Thanh Nga
Hàng chục tấn dưa lê nhanh chóng được tiêu thụ. Ảnh: Thanh Nga
Người dân cũng
Tình yêu thương lan tỏa khi tất cả đều chung tay góp sức. Ảnh: Thanh Nga

Chương trình "Chung tay tiêu thụ nông sản Bắc Giang" với tôn chỉ 2 không: Không lợi nhuận - Không lãng phí. Các điểm bán dưa lê đã được thành lập, với sự tham gia cung cấp dịch vụ giao hàng beDelivery của ứng dụng gọi xe Be, hoàn toàn miễn phí.

f
Chương trình có dịch vụ giao hàng miễn phí đến tận nơi cho người mua. Ảnh: Thanh Nga

Anh Lê Văn Thanh, thành viên BTC chương trình thiện nguyện chia sẻ: “Để đảm bảo quyền lợi cho người nông dân cũng như người tiêu dùng, chúng tôi cam kế rằng sẽ thu mua tại nguồn và ứng tiền trả bà con trước. Thực hiện phun khử khuẩn, có đầy đủ giấy thông hành, an toàn phòng dịch cho lái xe, vận chuyển... Giao hàng qua ship, hạn chế tiếp xúc trực tiếp, đảm bảo an toàn phòng dịch”.

Ca sĩ Duy Khoa cùng các thành viên BNI đã rất hạnh phúc khi sớm tiêu thụ được 10 tấn dưa lê cho bà con Bắc Giang. Ảnh: Thanh Nga
Ca sĩ Duy Khoa cùng các thành viên BNI đã rất hạnh phúc khi sớm tiêu thụ được 10 tấn dưa lê cho bà con Bắc Giang. Ảnh: Thanh Nga

Cuộc chiến với COVID sẽ còn kéo dài, dịch bệnh diễn biến phức tạp hơn trước. Nhưng cũng chính vì vậy, chúng ta mới thấy được tình người luôn ở lại phía sau tất cả.

THANH NGA
TIN LIÊN QUAN

Bắt giữ xe thu gom thực phẩm bẩn về Thanh Hóa tiêu thụ

NGUYỄN TRƯỜNG |

Trạm Cảnh sát giao thông QL1A thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Ninh Bình vừa phát hiện, bắt giữ xe ô tô chở hơn 1 tấn thực phẩm bẩn từ Hà Nội về Thanh Hóa tiêu thụ.

Đại sứ quán vào cuộc thúc đẩy tiêu thụ vải thiều tại Nhật Bản

Vũ Long |

Người tiêu dùng Nhật Bản ưa chuộng quả vải thiều của Việt Nam, đây là cơ hội để vải thiều tiêu thụ ở quốc gia này.

Hàng nghìn thùng vải thiều Bắc Giang được hỗ trợ tiêu thụ tại Đà Nẵng

Cát Tường |

Nhằm hỗ trợ người dân Bắc Giang gặp khó khăn vì dịch COVID-19, nhiều ngày qua, Hội Doanh nhân trẻ TP. Đà Nẵng đã triển khai chương trình hỗ trợ tiêu thụ vải thiều, với hàng nghìn thùng được bán mỗi ngày.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Bắt giữ xe thu gom thực phẩm bẩn về Thanh Hóa tiêu thụ

NGUYỄN TRƯỜNG |

Trạm Cảnh sát giao thông QL1A thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Ninh Bình vừa phát hiện, bắt giữ xe ô tô chở hơn 1 tấn thực phẩm bẩn từ Hà Nội về Thanh Hóa tiêu thụ.

Đại sứ quán vào cuộc thúc đẩy tiêu thụ vải thiều tại Nhật Bản

Vũ Long |

Người tiêu dùng Nhật Bản ưa chuộng quả vải thiều của Việt Nam, đây là cơ hội để vải thiều tiêu thụ ở quốc gia này.

Hàng nghìn thùng vải thiều Bắc Giang được hỗ trợ tiêu thụ tại Đà Nẵng

Cát Tường |

Nhằm hỗ trợ người dân Bắc Giang gặp khó khăn vì dịch COVID-19, nhiều ngày qua, Hội Doanh nhân trẻ TP. Đà Nẵng đã triển khai chương trình hỗ trợ tiêu thụ vải thiều, với hàng nghìn thùng được bán mỗi ngày.