Bữa sáng nghĩa tình dành cho người có hoàn cảnh khó khăn tại Đà Nẵng

Mai Hương |

Vào ngày mùng 1 và ngày Rằm hằng tháng, tại khoảng sân khu chung cư Phước Lý (phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng), bếp ăn “Bữa sáng nghĩa tình” lại nhộn nhịp tiếng nói cười.

Những suất ăn được chuẩn bị chu đáo

Nhằm chia sẻ, giúp người lao động khó khăn có những suất ăn chay miễn phí, đầy đủ dinh dưỡng và tạo sự gắn kết trong cộng đồng, cấp ủy chi bộ và Chi hội Phụ nữ khu dân cư 20 (phường Hòa An, quận Cẩm Lệ) duy trì thực hiện mô hình “Bữa sáng nghĩa tình” vào buổi sáng ngày mùng 1 và ngày Rằm hàng tháng.

Từ 4 giờ sáng ngày 18.7 (nhằm mùng 1, tháng 6 âm lịch), tại sân của khu chung cư Phước Lý, những thành viên “Bữa sáng nghĩa tình” đã có mặt đông đủ để chuẩn bị những suất mì thơm ngon, ấm nóng dành tặng cho những người có hoàn cảnh khó khăn tại khu dân cư 20.

Các thành
Các chị em thuộc Chi hội Phụ nữ khu dân cư 20 (phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) có mặt từ sớm để chuẩn bị những phần ăn miễn phí. Ảnh: Mai Hương

Hơn 20 thành viên của “Bữa sáng nghĩa tình” là các chị em thuộc Chi hội Phụ nữ khu dân cư 20 đã tích cực chuẩn bị các suất mì chay cho người lao động và người dân quanh đó đến thưởng thức.

Mô hình “Bữa sáng nghĩa tình” được cấp ủy chi bộ và Chi hội Phụ nữ khu dân cư 20 triển khai từ tháng 9.2022 và duy trì đều đặn đến nay. Mô hình được triển khai với khoảng từ 200 đến 250 suất ăn dành cho người dân chung cư Phước Lý và người lao động ở khu vực xung quanh.

Người dân xung quanh đến ăn “Bữa sáng nghĩa tình”. Ảnh: Mai Hương
Người dân xung quanh đến ăn “Bữa sáng nghĩa tình”. Ảnh: Mai Hương

Các món ăn sẽ được linh động thay đổi thường xuyên như bún, cháo, mì… và trong mỗi bữa còn có cà phê, nước uống phục vụ. Các suất ăn được chuẩn bị chu đáo, đầy đủ, ngon miệng và bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm.

Mô hình “Bữa sáng nghĩa tình” được cấp ủy chi bộ và Chi hội Phụ nữ khu dân cư 20 triển khai từ tháng 9.2022
Mô hình “Bữa sáng nghĩa tình” được cấp ủy chi bộ và Chi hội Phụ nữ khu dân cư 20 triển khai từ tháng 9.2022

Đối với những hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, không thể đến nơi nhận các suất ăn sẽ được các thành viên trong chi hội mang đến tận nhà. Bên cạnh các suất miễn phí, các thành viên của bếp còn đặt thùng tùy tâm nhiều người dân đóng góp.

Toàn bộ số tiền quyên góp được, Chi hội Phụ nữ khu dân cư 20 sẽ dùng để làm chi phí hỗ trợ hoạt động cắt tóc miễn phí được duy trì vào thứ 6 hằng tuần, tặng quà cho các gia đình khó khăn tại khu chung cư và duy trì chi phí để bếp ăn luôn đỏ lửa.

Thành viên trong đội mang đến tận nhà những trường hợp khó khăn không thể trực tiếp đến lấy. Ảnh: Mai Hương
Thành viên trong chi hội mang đến tận nhà những trường hợp khó khăn không thể trực tiếp đến lấy. Ảnh: Mai Hương

Mong muốn duy trì lâu dài

Có mặt từ sớm để nhận phần ăn sáng miễn phí, cô Đặng Thị Thanh Hương (Nhà 3, chung cư Phước Lý) xúc động nói: "Tôi mong rằng mô hình này sẽ được duy trì lâu dài, những món ăn ở đây được các chị em phụ nữ chế biến sạch sẽ, đảm bảo vệ sinh.

Việc tặng những bữa ăn sáng miễn phí như vậy như một món quà dành cho những người có hoàn cảnh khó khăn. Vì thế, người dân chúng tôi ở đây, những ai có điều kiện hơn một chút sẽ đóng góp tùy tâm để bếp ăn được duy trì".

Những phần ăn ấm nóng được trao tặng người dân có hoàn cảnh khó khăn tại khu chung cư Phước Lý. Ảnh: Mai Hương
Những phần ăn ấm nóng được trao tặng người dân có hoàn cảnh khó khăn tại khu chung cư Phước Lý. Ảnh: Mai Hương

Trao đổi với Lao Động, chị Trần Thị Thanh Thu - Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ khu dân cư 20 cho biết:

"Không chỉ riêng tôi mà các thành viên ở đây đều muốn mang đến người dân những bữa sáng ngon miệng và đầy đủ dinh dưỡng cho một ngày mới. Các thành viên của Chi hội Phụ nữ Khu dân cư 20 đến với mô hình này trên tinh thần tự nguyện.

Để chuẩn bị cho bữa sáng nghĩa tình, mọi người phải đi chợ và sơ chế nguyên liệu từ hôm trước để 4h sáng hôm sau để có những phần ăn hoàn thiện. Tôi mong rằng trong tương lai, mô hình sẽ nhận được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo cũng như các mạnh thường quân, chị em trong chi hội đoàn kết để chia sẻ được nhiều điều ý nghĩa đến những mảnh đời khó khăn".

Mai Hương
TIN LIÊN QUAN

Lớp học tiếng Anh miễn phí cho trẻ em nghèo tại Đà Nẵng

Mai Hương |

Vào tối thứ Sáu và Chủ nhật hằng tuần, tại nhà sinh hoạt cộng đồng Trung Bình A3 (phường Thạc Gián, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng), lớp học tiếng Anh miễn phí lại vang lên tiếng đọc bài của cô và trò.

Lớp học vẽ miễn phí dành cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ở Đà Nẵng

Mai Hương |

Từ ngày 1.6, tại nhà sinh hoạt cộng đồng Trung Bình A3 (phường Thạc Gián, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) duy trì lớp học vẽ miễn phí dành cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Người trẻ Đà Nẵng cõng điện lên bản

Nguyễn Linh |

Không ngại đường xa, những người trẻ ở Đà Nẵng đã vượt núi cõng hệ thống điện năng lượng mặt trời, tivi, quạt máy.... đến với trẻ em vùng núi Trà Vân, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam với tổng kinh phí hơn 70 triệu đồng.

Bộ Ngoại giao thông tin vụ 4 người Trung Quốc tử nạn ở Khánh Hoà

Thanh Hà |

Bộ Ngoại giao chiều 20.7 thông tin về tình hình vụ tai nạn làm 4 công dân Trung Quốc tử vong ở đèo Khánh Lê, tỉnh Khánh Hoà.

Doanh nghiệp vụ chuyến bay giải cứu bị ép đưa tiền như một thông lệ?

Việt Dũng |

Hà Nội - Trần Thị Mai Xa thấy ấm ức khi bản thân phải bán nhà, đưa người về trên những chuyến bay giải cứu song bị từ chối vì lý do "không biết doanh nghiệp là ai".

3 người chìm tàu ở Kiên Giang trôi dạt đến Cà Mau

NGUYÊN ANH |

Trưa 20.7, Đồn Biên phòng Khánh Tiến (tỉnh Cà Mau) cho biết, đơn vị đã cứu được 3 người dân mất tích trong vụ chìm tàu ở xã Lại Sơn (thuộc vùng biển tỉnh Kiên Giang). Hiện cả 3 người đang được theo dõi sức khỏe.

Xuất hiện lời kêu gọi thành lập Hợp chủng quốc châu Âu

Khánh Minh |

Lời kêu gọi thành lập Hợp chủng quốc châu Âu nhằm mục đích để EU có thể trở thành một "đối tác thực sự bình đẳng trong cuộc chơi với Trung Quốc, Mỹ hoặc Nga và Ấn Độ".

Bỏ quê, lấy bệnh viện làm nhà để chăm sóc "người dưng"

Minh Ánh - Đỗ Minh |

Tại các bệnh viện lớn, nghề chăm sóc người bệnh thuê rất phổ biến. Dù là nghề vất vả, phải xa gia đình, xa quê hương, nhưng công việc này lại là cơ hội tuyệt vời đối với các lao động ở ngoại tỉnh vì có mức thu nhập khá.

Lớp học tiếng Anh miễn phí cho trẻ em nghèo tại Đà Nẵng

Mai Hương |

Vào tối thứ Sáu và Chủ nhật hằng tuần, tại nhà sinh hoạt cộng đồng Trung Bình A3 (phường Thạc Gián, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng), lớp học tiếng Anh miễn phí lại vang lên tiếng đọc bài của cô và trò.

Lớp học vẽ miễn phí dành cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ở Đà Nẵng

Mai Hương |

Từ ngày 1.6, tại nhà sinh hoạt cộng đồng Trung Bình A3 (phường Thạc Gián, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) duy trì lớp học vẽ miễn phí dành cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Người trẻ Đà Nẵng cõng điện lên bản

Nguyễn Linh |

Không ngại đường xa, những người trẻ ở Đà Nẵng đã vượt núi cõng hệ thống điện năng lượng mặt trời, tivi, quạt máy.... đến với trẻ em vùng núi Trà Vân, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam với tổng kinh phí hơn 70 triệu đồng.