Bỏ tiền túi gần trăm triệu đồng “giải khát’’ cho buôn nghèo

BẢO TRUNG |

Hơn 20 năm làm Bí thư chi bộ của một buôn nghèo, ông Y Mưng luôn nỗ lực hoàn thành những nhiệm vụ mà tổ chức giao phó. Ông Y Mưng không quản khó khăn, vất vả để giúp cuộc sống của bà con trong buôn sớm thoát nghèo, dần ổn định cuộc sống.

‘’Giải khát’’ cho hàng chục hộ dân nghèo

Ông Y Mưng Niê - Bí thư Chi bộ buôn Cư Hriết, xã Cư Pơng, huyện Krông Búk, Đắk Lắk tâm sự, “khoảng 5 năm nay, nước ở các giếng đào trong buôn cạn dần. Hàng trăm hộ dân ở hai buôn Cư Hriết và Ea Brơ lâm vào cảnh thiếu nước sinh hoạt trầm trọng. Nhiều người phải lặn lội gần hơn chục cây số đi lấy nước suối, rất khó nhọc và nguy hiểm. Không đành lòng chứng kiến cảnh bà con sống mòn mỏi vì thiếu nước, tôi bàn bạc với vợ và các con khoan một giếng cạnh nhà để người dân trong vùng sử dụng, thời điểm đó là đầu năm 2018.

Lúc ấy, chi phí để khoan một giếng nước rất đắt đỏ, ngót hơn 50 triệu đồng, may nhờ trước đó gia đình kiếm được ít lợi nhuận từ việc bán hồ tiêu và cà phê nên tôi quyết định giúp bà con “giải khát”. Chỉ hơn một tháng sau, việc khoan giếng hoàn thành, nhưng vượt xa tính toán ban đầu, cái giếng tốn kém đến gần 100 triệu đồng, chi phí phát sinh chủ yếu từ việc mua đường ống dẫn nước, dây điện... Tuy vậy, tôi và các thành viên trong gia đình đều vui vì đã làm được một việc ý nghĩa’’.

Từ ngày ông Y Mưng đưa giếng khoan vào hoạt động, hơn 40 hộ dân ở buôn Ea Brơ đã có nước sạch sử dụng. Một số hộ dân ở buôn lân cận cũng có thể đến lấy nước khi cần. Sinh hoạt cá nhân thuận tiện, nhiều người tập trung vào lao động, sản xuất để mong thoát nghèo. Trong 2 năm qua, diện mạo của buôn nghèo nói trên đã phần nào đổi thay, nhà cửa của bà con cũng đã khang trang hơn, con em được cắp sách đến trường mỗi ngày.

‘’Cũng may nhờ ông Y Mưng, gia đình tôi đỡ vất vả hẳn. Mỗi ngày đều đặn, tôi đến giếng khoan lấy về gần 10 lít nước để sử dụng. Ngày trước, nước ít ỏi, chỉ dám sử dụng để nấu ăn, cách vài hôm mới dám đi tắm. Nhưng giờ cả 4 thành viên trong gia đình tôi không còn bận lòng về những vấn đề đó nữa. Ngoài ra, gia đình tiết kiệm được rất nhiều tiền mua nước ở bên ngoài và có thể để dành khoản đó mua thêm phân bón, cây giống để sản xuất, sinh lời’’, bà Yă Yũh, buôn Cư Hriết cho hay.

Nỗ lực giúp người dân thoát nghèo

Ông Y Mưng, người dân tộc Ê Đê, hiện đã gần 40 năm tuổi Đảng, làm Bí thư chi bộ buôn Cư Hriết đã hơn 20 năm. Suốt thời gian đảm nhiệm vai trò là Bí thư chi bộ ông Y Mưng luôn tận tụy với công việc được giao, gần dân, giúp đỡ họ không quản khó khăn, vất vả. Các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước luôn được ông phổ biến cặn kẽ, rõ ràng cho người dân. Chính vì lẽ đó, ông rất có uy tín với người dân trong buôn, được họ tin yêu, kính trọng.

Trước tình trạng giá hồ tiêu, cà phê đang giảm sâu trong nhiều năm trở lại đây. Ông Y Mưng cũng đã nhiều lần đến tận nhà khuyên bà con không nên trồng tiêu, cà phê ồ ạt, thay vào đó nên chuyển hướng canh tác, trồng xen canh các loạt cây ăn quả ngắn ngày để thu lợi nhuận. Bên cạnh đó, kết hợp chăn nuôi gia súc, gia cầm để tăng thêm thu nhập, sớm thoát nghèo và dần ổn định cuộc sống. Nhiều bà con trong vùng nghe theo chỉ dẫn của ông và đã thu được những kết quả tích cực.

Ông Trần Văn Tiến - Phó Bí thư Đảng ủy xã Cư Pơng cho biết, ngoài việc đảm nhiệm vai trò Bí thư Chi bộ buôn Cư Hriết, ông Y Mưng còn phụ trách thêm vai trò dân vận trong buôn. Dù năm nay đã 60 tuổi nhưng ông Y Mưng vẫn rất tâm huyết với công việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ mà tổ chức giao phó. Nhiều năm qua, ông luôn được Đảng ủy xã tuyên dương, khen thưởng vì những thành tích nổi bật trong công tác dân vận. Mỗi năm, ông Y Mưng luôn giới thiệu được một vài cá nhân đủ tiêu chuẩn để kết nạp Đảng.

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

LĐLĐ TP.Hồ Chí Minh: Tuyên dương 90 “Gương sáng đảng viên”

Nam Dương |

Ngày 11.1, LĐLĐ TP.Hồ Chí Minh tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng (3.2.1930 – 3.2-2020) và Tuyên dương 90 “Gương sáng đảng viên” năm 2020. Đến dự có bà Võ Thị Dung, Phó Bí thư Thành ủy TP.Hồ Chí Minh, nhiều lãnh đạo ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị của thành phố.

Giáo sư Hà Văn Tấn - Tấm gương sáng về tinh thần tự học

THS NGUYỄN HỮU MẠNH (KHOA LỊCH SỬ - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHXH&NV - ĐHQG HÀ NỘI) |

Giáo sư Hà Văn Tấn - người thầy cuối cùng của “tứ trụ lịch sử ”đã xa rời cõi tạm. Ông qua đời là một mất mát lớn cho nền sử học nước nhà.

Báo Lao Động giành 4 Giải Báo chí Quốc gia 2018: Lan rộng những tấm gương sáng

HUYÊN NGUYỄN |

Trong 106 tác phẩm báo chí được trao Giải Báo chí Quốc gia 2018, Báo Lao Động có 4 tác phẩm xuất sắc đoạt giải. Ngoài ra, có 2 tác phẩm khác được vinh danh lọt chung khảo.

Tổng LĐLĐ Việt Nam dâng hương tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh

TRUNG DU |

Sáng ngày 18.1, Đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam do đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến dâng hương kính viếng, tưởng nhớ đồng chí Nguyễn Đức Cảnh tại TP Hải Phòng và tại quê nhà đồng chí ở tỉnh Thái Bình.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Giải cứu thành công người đàn ông ở dưới giếng sâu 25m trong 4 ngày

BẢO TRUNG |

Ngày 18.1, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phối hợp với phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh giải cứu thành công một người đàn ông sau 4 ngày rơi xuống giếng sâu 25m trong rẫy vắng.

Lái buôn quất cảnh: Tết năm nay không có bánh chưng

Thiều Trang |

Thẫn thờ nhìn bầu trời Hà Nội mang sắc xám, anh Trần Duy Toàn - lái buôn quất cảnh thở dài: "Năm nay gia đình tôi không có bánh chưng".

Đoàn tàu metro số 1 TPHCM chạy thử nghiệm với hệ thống bảo vệ tàu tự động

Phương Ngân |

TPHCM - Ngày 18.1, ông Nguyễn Quốc Hiển - Phó Trưởng ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM đã trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị và chạy thử nghiệm 1 đoạn trên cao với hệ thống bảo vệ tàu tự động (ATP) của tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên).

LĐLĐ TP.Hồ Chí Minh: Tuyên dương 90 “Gương sáng đảng viên”

Nam Dương |

Ngày 11.1, LĐLĐ TP.Hồ Chí Minh tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng (3.2.1930 – 3.2-2020) và Tuyên dương 90 “Gương sáng đảng viên” năm 2020. Đến dự có bà Võ Thị Dung, Phó Bí thư Thành ủy TP.Hồ Chí Minh, nhiều lãnh đạo ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị của thành phố.

Giáo sư Hà Văn Tấn - Tấm gương sáng về tinh thần tự học

THS NGUYỄN HỮU MẠNH (KHOA LỊCH SỬ - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHXH&NV - ĐHQG HÀ NỘI) |

Giáo sư Hà Văn Tấn - người thầy cuối cùng của “tứ trụ lịch sử ”đã xa rời cõi tạm. Ông qua đời là một mất mát lớn cho nền sử học nước nhà.

Báo Lao Động giành 4 Giải Báo chí Quốc gia 2018: Lan rộng những tấm gương sáng

HUYÊN NGUYỄN |

Trong 106 tác phẩm báo chí được trao Giải Báo chí Quốc gia 2018, Báo Lao Động có 4 tác phẩm xuất sắc đoạt giải. Ngoài ra, có 2 tác phẩm khác được vinh danh lọt chung khảo.