Bộ đội biên phòng Thừa Thiên Huế mang “Tết yêu thương” lên miền cao A Lưới

PHÚC ĐẠT |

Những ngày cận kề Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, nhằm mang đến hơi ấm và tình cảm chân thành để sẻ chia và xoa dịu những hoàn cảnh khó khăn nơi miền núi huyện A Lưới, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ BĐBP tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Trường Tiểu học Phường Đúc đã tổ chức nhiều hoạt động thiện nguyện trong đó có chương trình đầy ý nghĩa “Ấm tình mùa Đông”.

Ngày 28.1, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ BĐBP tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Trường Tiểu học Phường Đúc đã tổ chức chương trình “Ấm tình mùa Đông” trao quà cho bà con có hoàn cảnh khó khăn tại xã A Roàng (Thừa Thiên Huế). Ảnh: PĐ.
Ngày 28.1, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ BĐBP tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Trường Tiểu học Phường Đúc đã tổ chức chương trình “Ấm tình mùa Đông” trao quà cho bà con có hoàn cảnh khó khăn tại xã A Roàng (Thừa Thiên Huế). Ảnh: PĐ.
Quà tặng là gạo, mì tôm và chăn ấm trị giá 60 triệu đồng. Ảnh: PĐ.
Quà tặng là gạo, mì tôm và chăn ấm trị giá 60 triệu đồng. Ảnh: PĐ.
Thượng tá Đặng Ngọc Hiệu - Chủ nhiệm chính trị BĐBP tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, Với mục đính “lan tỏa yêu thương mang hơi ấm đến vùng cao A Lưới” chương trình năm nay được tổ chức thông qua các hoạt động thăm hỏi, tặng quà với hơn 1,8 tấn gạo, 50 suất quà, 50 chăn ấm, 100 lá cờ Tổ quốc tổng trị giá trên 50 triệu đồng cho những hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn hộ nghèo, hộ chính sách thuộc xã A Roàng. Mặc dù số lượng và giá trị mỗi phần quà không lớn nhưng mang nặng nghĩa tình gửi gắm trong từng món quà nhỏ truyền thêm hơi ấm, niềm tin cho bà con nhân dân có thêm động lực vượt qua khó khăn, vươn lên phát triển kinh tế để thoát nghèo.
Thượng tá Đặng Ngọc Hiệu - Chủ nhiệm chính trị BĐBP tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, với mục đính “lan tỏa yêu thương mang hơi ấm đến vùng cao A Lưới” chương trình năm nay được tổ chức thông qua các hoạt động thăm hỏi, tặng quà với hơn 1,8 tấn gạo, 50 suất quà, 50 chăn ấm, 100 lá cờ Tổ quốc cho những hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn hộ nghèo, hộ chính sách thuộc xã A Roàng. Mặc dù số lượng và giá trị mỗi phần quà không lớn nhưng mang nặng nghĩa tình gửi gắm trong từng món quà nhỏ truyền thêm hơi ấm, niềm tin cho bà con nhân dân có thêm động lực vượt qua khó khăn, vươn lên phát triển kinh tế để thoát nghèo. Ảnh: PĐ.
Thượng tá Đặng Ngọc Hiệu - Chủ nhiệm chính trị BĐBP tỉnh Thừa Thiên Huế tặng quà cho bà con. Ảnh: PĐ.
Nụ cười tươi của bé gái sau khi nhận những phân quà ấm áp yêu thương. Ảnh: PĐ.
Nụ cười của bé gái sau khi nhận những phần quà ấm áp yêu thương. Ảnh: PĐ.
Được biết, Đoàn thanh niên, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ BĐBP tỉnh Thừa Thiên Huế còn có mô hình gửi lợn và dê cho các chiến sĩ chăm. Sau khi lợn, dê lớn, sinh sản thì đem bán, số tiền thu được sẽ làm quỹ để đi làm các chương trình thiện nguyện hoặc hỗ trợ các bà con khó khăn ở vùng sâu vùng xa phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Ảnh: PĐ.
Được biết, Đoàn thanh niên, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ BĐBP tỉnh Thừa Thiên Huế còn có mô hình gửi lợn và dê cho các chiến sĩ chăm. Sau khi lợn, dê lớn, sinh sản thì đem bán, số tiền thu được sẽ làm quỹ để đi làm các chương trình thiện nguyện hoặc hỗ trợ các bà con khó khăn ở vùng sâu vùng xa phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Ảnh: PĐ.
Được biết, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ BĐBP tỉnh Thừa Thiên Huế còn có mô hình gửi lợn và dê cho các chiến sĩ chăm. Sau khi lợn, dê lớn, sinh sản thì đem bán, số tiền thu được sẽ làm quỹ để đi làm các chương trình thiện nguyện hoặc hỗ trợ các bà con khó khăn ở vùng sâu vùng xa phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Ảnh: PĐ.
Cô giáo Hoàng Thị Phương Linh và Thiếu tá Trần Thị Nam Phương là một trong những người thường xuyên đi làm công tác thiện nguyện. Ảnh: PĐ.
Cô giáo Hoàng Thị Phương Linh và Thiếu tá Trần Thị Nam Phương là một trong những người thường xuyên đi làm công tác thiện nguyện. Ảnh: PĐ.
Cô giáo Hoàng Thị Phương Linh và Thiếu tá Trần Thị Nam Phương là một trong những người thường xuyên đi làm công tác thiện nguyện. Ảnh: PĐ.
Cùng buổi làm việc, đoàn đã ghé thăm, tặng quà và động viên cán bộ, chiến sĩ đồn BP Hương Nguyên. Ảnh: PĐ.
Cùng buổi làm việc, đoàn đã ghé thăm, chúc Tết và động viên cán bộ, chiến sĩ đồn BP Hương Nguyên. Ảnh: PĐ.

PHÚC ĐẠT
TIN LIÊN QUAN

Đến chợ lợn lớn nhất miền Bắc, dân buôn đã bớt ế ẩm

Minh Ánh |

1.000 - 2.000 con lợn được vận chuyện về đây mỗi buổi sáng. Có lẽ chỉ trừ ngày mùng 1 Tết, còn lại các ngày trong năm, chợ đầu mối lớn ở Bình Lục, Hà Nam lúc nào cũng nhộn nhịp người mua kẻ bán.

TPHCM: Nhộn nhịp chợ hoa tươi dịp cận Tết

Ngọc Lê |

Càng gần đến Tết, các chợ đầu mối chuyên kinh doanh hoa tươi tại TPHCM lại tấp nập người mua bán. Người dân đến chợ hoa không chỉ mua hoa về trưng Tết mà còn đến để thăm quan, cảm nhận không khí xuân đang về.

Táo Quân 2021: Hé lộ tạo hình "Bắc Đẩu", nhiều phát ngôn gây sốt

Linh Chi |

Táo Quân 2021 hứa hẹn sẽ đem lại cho khán giả nhiều tiếng cười nhưng cũng có những sự châm biếm sâu sắc về những vấn đề xã hội nổi cộm trong năm qua.

Dự báo diễn biến không khí lạnh và nắng nóng trong một tháng tới

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh trong thời kỳ cuối tháng 2 và đầu tháng 3 năm nay khả năng hoạt động mạnh hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kì.

Ủng hộ đưa lịch sử là môn thi bắt buộc tốt nghiệp THPT năm 2025

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Sau thông tin môn lịch sử dự kiến là môn thi bắt buộc tốt nghiệp THPT năm 2025, nhiều học sinh, phụ huynh và giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục ở Hà Tĩnh đã bày tỏ ủng hộ và sẵn sàng tâm thế nếu điều này được thực hiện.

Muôn kiểu tranh chấp chung cư: Khi khu đô thị đáng sống không còn đáng sống

Khương Duy |

Thời gian qua, việc tranh chấp giữa cư dân và chủ đầu tư chung cư ngày càng tăng. Không chỉ ở các thành phố lớn như: Hà Nội, TPHCM, tình trạng này còn xảy ra ở nhiều địa phương. Tranh chấp kéo dài không tìm được lời giải khiến việc ở chung cư trở thành nỗi ám ảnh với nhiều người.

Đề xuất 15 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên được hưởng lương hưu

ANH THƯ |

Dự án Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi dự kiến trình Quốc hội cho ý kiến lần đầu tại kỳ họp thứ 6 vào tháng 10.2023. Theo đó, một trong những điểm đáng chú ý của dự thảo là bổ sung quy định giảm thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ 20 năm xuống 15 năm.

Huấn luyện viên Troussier ra mắt vào ngày 27.2

AN NGUYÊN |

Lễ ra mắt tân huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam - ông  Philippe Troussier sẽ diễn ra vào ngày 27.2 tới đây.

Đến chợ lợn lớn nhất miền Bắc, dân buôn đã bớt ế ẩm

Minh Ánh |

1.000 - 2.000 con lợn được vận chuyện về đây mỗi buổi sáng. Có lẽ chỉ trừ ngày mùng 1 Tết, còn lại các ngày trong năm, chợ đầu mối lớn ở Bình Lục, Hà Nam lúc nào cũng nhộn nhịp người mua kẻ bán.

TPHCM: Nhộn nhịp chợ hoa tươi dịp cận Tết

Ngọc Lê |

Càng gần đến Tết, các chợ đầu mối chuyên kinh doanh hoa tươi tại TPHCM lại tấp nập người mua bán. Người dân đến chợ hoa không chỉ mua hoa về trưng Tết mà còn đến để thăm quan, cảm nhận không khí xuân đang về.

Táo Quân 2021: Hé lộ tạo hình "Bắc Đẩu", nhiều phát ngôn gây sốt

Linh Chi |

Táo Quân 2021 hứa hẹn sẽ đem lại cho khán giả nhiều tiếng cười nhưng cũng có những sự châm biếm sâu sắc về những vấn đề xã hội nổi cộm trong năm qua.