Bình Dương là tỉnh phát triển công nghiệp, có 1,3 triệu lao động trong đó 85% là người lao động nhập cư. Đa số công nhân lao động phải thuê phòng ở trọ, đời sống còn nhiều khó khăn.
Năm 2020, dịch bệnh tác tác động xấu đến việc làm và thu nhập của khoảng 200.000 lao động tại Bình Dương. Những ngày cuối năm, chính quyền các cấp, tổ chức công đoàn đang triển khai nhiều chương trình chăm lo đời sống cho công nhân lao động khó khăn.
Bên cạnh đó, nhiều chủ cơ sở kinh doanh nhà trọ cũng thể hiện sự sẻ chia bằng cách tặng quà, tổ chức tất niên, có nhà trọ giảm giá thuê phòng.
Tại phường Thuận Giao, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, ông Lê Hữu Huy, chủ nhà trọ Tùng Huy đã chủ động hỗ trợ bằng cách giảm 50% tiền thuê phòng trọ cho công nhân lao động. Hiện nhà trọ của ông Huy có 46 gia đình công nhân đang thuê sinh sống với giá thuê trọ khoảng 1,4 triệu đồng/phòng/tháng. Ngoài ra, ông Huy còn chuẩn bị những phần quà Tết ý nghĩa cho những trường hợp không về quê đón Tết.
Tương tự, gia đình bà Phạm Thị Luyến (quê Thanh Hóa), cũng giảm 50% tiền thuê phòng tháng 2.2021 cho công nhân lao động đang ở dãy trọ tại phường Thuận Giao, thành phố Thuận An. Nhà trọ của bà Luyến có 30 phòng, mỗi phòng cho thuê khoảng 1,1 triệu đồng.
Bà Luyến chia sẻ, năm 2020 là một năm đầy khó khăn với người lao động ngoại tỉnh. Số tiền giảm không được nhiều nhưng mong đây là món quà nhỏ chia sẻ với những người lao động đã gắn bó với dãy trọ. Qua đó để người lao động có thêm chút tiền sắm sửa, đón Tết đầm ấm hơn.
Trước đó, vào tháng 4-5.2020, khi dịch bệnh COVID-19 lan rộng, cả nước phải thực hiện giãn cách xã hội, nhiều lao động không đi làm được đã rơi vào cảnh khó khăn. Bà Đoàn Thùy Dương ở thành phố Thủ Dầu Một đã miễn 100% hai tháng tiền thuê phòng cho công nhân lao động. Khi bà Dương đi thông báo tin này, nhiều người lao động nghèo cảm động bật khóc.
Bà Đoàn Thùy Dương cho biết, những ngày qua đã dành thời gian để chuẩn bị nhu yếu phẩm, trao tặng 200 phần quà (mỗi phần trị giá 300-400.000 đồng) đến người lao động nghèo ở dẫy trọ của mình và người bán hàng rong ở Thủ Dầu Một.