Bếp yêu thương, đỏ ngọn lửa sáng niềm tin ở miền cuối đất

NHẬT HỒ |

Thấu hiểu và chia sẻ những vất vả của các cán bộ, chiến sĩ ngày đêm phục vụ nhân dân, và người dân khó khăn trong thời gian giãn cách, nhiều người cùng chung tay nhóm lên “Bếp yêu thương”, “Bếp 0 đồng”. Những bếp lửa bập bùng thấp lên niềm tin cho những người yếu thế chống chọi với dịch bệnh.
Cứ đều đặng mỗi ngày 400 suất cơm, “Bếp yêu thương“, Khóm 10, Phường 1, Thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu gửi đến lực lượng đóng chốt kiểm dịch COVID-19.
Cứ đều đặng mỗi ngày, 400 suất cơm được nhóm “Bếp yêu thương“ (Khóm 10, Phường 1, Thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu) gửi đến lực lượng đóng chốt kiểm dịch COVID-19.
Bà Liêu Thị Loan,( đứng gữa)là người sáng lập và cũng là Trưởng nhóm “Bếp yêu thương” phục vụ đồng hương người Bạc Liêu, đặt tại Cầu Xáng (phường 1, TP Bạc Liêu, Bạc Liêu). Theo bà Loan, nhóm có hơn 20 người (người thân trong gia đình và những người hàng xóm có lòng thiện nguyện), trong đó bà là người chịu trách nhiệm chính đi chợ mua đồ, những người còn lại là nấu nướng, gói bánh,…trong quá trình làm việc mọi người không tập trung đông một chỗ, bảo đảm tuân thủ thông điệp 5K theo khuyến cáo của ngành Y tế.
Bà Liêu Thị Loan (đứng giữa) là người sáng lập và cũng là Trưởng nhóm “Bếp yêu thương” phục vụ đồng hương người Bạc Liêu, đặt tại Cầu Xáng (phường 1, TP Bạc Liêu, Bạc Liêu). Bà Loan cho biết, nhóm có hơn 20 người (người thân trong gia đình và những người hàng xóm có lòng thiện nguyện), trong đó bà là người chịu trách nhiệm chính đi chợ mua đồ, những người còn lại là nấu nướng, gói bánh,… Trong quá trình làm việc mọi người không tập trung đông một chỗ, bảo đảm tuân thủ thông điệp 5K theo khuyến cáo của ngành y tế.
Những họp cơm được nhóm “Bếp yêu thương” thực hiện hàng ngày.
Những hộp cơm được nhóm “Bếp yêu thương” thực hiện hàng ngày.
Thưc ăn được nhóm “Bếp yêu thương” thay đổi liên tục để người ăn không ngán.
Thức ăn được nhóm “Bếp yêu thương” thay đổi liên tục để người ăn không ngán.
Mỗi phần cơm đều có canh kèm theo.
Mỗi phần cơm đều có canh kèm theo.
Thức ăn được thay đổi theo buổi.
Thức ăn được thay đổi theo buổi.
Đến giờ cơm có lực lượng chuyển chở đến các chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 cung cấp miễn phí cho lực lượng làm nhiệm vụ.
Đến giờ cơm có lực lượng chuyên chở đến các chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 cung cấp miễn phí cho lực lượng làm nhiệm vụ.
Ngày nào cũng vậy, cơm được đến tay các lực lượng làm nhiệm vụ đúng giờ.
Ngày nào cũng vậy, cơm được đến tay các lực lượng làm nhiệm vụ đúng giờ.
Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu Lữ Văn Hùng đã đến biểu dương, thăm hỏi, động viên các thành viên “Bếp yêu thương”. Đồng thời, lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bạc Liêu đã trao tặng 20 triệu đồng và Thành ủy, UBND TP Bạc Liêu trao tặng 5 triệu đồng ủng hộ “Bếp yêu thương” để tiếp tục đồng hành cùng Nhân dân chống dịch.
Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu Lữ Văn Hùng đã đến biểu dương, thăm hỏi, động viên các thành viên “Bếp yêu thương”. Đồng thời, lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bạc Liêu đã trao tặng 20 triệu đồng và Thành ủy, UBND TP Bạc Liêu trao tặng 5 triệu đồng ủng hộ “Bếp yêu thương” để tiếp tục đồng hành cùng nhân dân chống dịch.
Tại thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau với tên gọi ” Bếp 0 đồng“, hàng ngày hỗ trợ hàng ngàn suất cơm cho người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19.
Tại thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau với tên gọi ”Bếp 0 đồng“, hàng ngày hỗ trợ hàng ngàn suất cơm cho người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19.
Một bếp ăn 0 đồng tại Phường 8, Thành phố Cà Mua hàng ngày cung cấp trên 300 suất ăn cho người nghèo, người khó khăn.
Một bếp ăn 0 đồng tại Phường 8, Thành phố Cà Mau hàng ngày cung cấp trên 300 suất ăn cho người nghèo, người khó khăn.
Bà Phạm thị tuyết (ngụ xã Viên An Đông, huyện Ngọc Hiển) cho biết, bà có chồng bị bệnh thận nên phải thuê nhà trọ ở gần bệnh viện để tiện đi chạy thận. Nhà khó khăn lại chịu thêm cảnh bệnh tật, gặp ngay lúc dịch bệnh nên càng túng quẫn. Mấy ngày qua, nhờ được hỗ trợ cơm mà vợ chồng bà bớt phần khó khăn.
Bà Phạm Thị Tuyết (ngụ xã Viên An Đông, huyện Ngọc Hiển) cho biết, bà có chồng bị bệnh thận nên phải thuê nhà trọ ở gần bệnh viện để tiện đi chạy thận. Nhà khó khăn lại chịu thêm cảnh bệnh tật, gặp ngay lúc dịch bệnh nên càng túng quẫn. Mấy ngày qua, nhờ được hỗ trợ cơm mà vợ chồng bà bớt phần khó khăn.
Bà Võ Thị Lùng (86 tuổi, ở nhà trọ tại phường 8, TP.Cà Mau), làm nghề vớt ve chai, xúc động khi nhận được phần cơm.
Bà Võ Thị Lùng (86 tuổi, ở nhà trọ tại phường 8, TP.Cà Mau), làm nghề vớt ve chai, xúc động khi nhận được phần cơm.
Tôm rang chấy mỡ phục vụ bếp 0 đồng tại Thành phố Cà Mau.
Tôm rang chấy mỡ phục vụ bếp 0 đồng tại Thành phố Cà Mau.
NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Hai chuyên gia đến điện gió Bạc Liêu dương tính với SARS-CoV-2

NHẬT HỒ |

Sáng ngày 6.8, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Bạc Liêu cho biết vừa ghi nhận thêm 2 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 qua xét nghiệm khẳng định RT-PCR tầm soát COVID-19. Cả 2 trường hợp này là chuyên gia, đăng ký vào địa bàn tỉnh để thi công dự án công trình điện gió.

Gần 80.000 lao động tự do tại Bạc Liêu vẫn chưa nhận được tiền hỗ trợ

NHẬT HỒ |

Lao động tự do bị ảnh hưởng COVID-19 tại tỉnh Bạc Liêu vẫn chưa nhận được tiền hỗ trợ. Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu yêu cầu Sở Tài chính và các đơn vị liên quan tạm ứng ngay kinh phí để hỗ trợ người dân ngay trong tuần này.

Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu: Để vaccine quá hạn là có tội với dân

NHẬT HỒ |

Chiều ngày 4.8, ông Đỗ Xuân Tuyên, Phó Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, Thứ trưởng Bộ Y tế, thông tin Bộ có quyết định thành lập tổ công tác hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19 tại 3 tỉnh: Bạc Liêu, Sóc Trăng và Cà Mau.

Bạc Liêu: Thương lái thu mua, con tôm không sợ bí đường vào nhà máy

NHẬT HỒ |

Dù trong thời gian giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, nhưng tỉnh Bạc Liêu vẫn tạo điều kiện thuận lợi cho các thương lái thu mua nông sản cho nông dân. Đồng thời, các cấp chính quyền, hội đoàn thể cũng tìm đầu ra cho nông dân.

Bếp ăn nghĩa tình ngày đêm đỏ lửa phục vụ tuyến đầu chống dịch

Bảo Lâm |

Những ngày qua, nhiều bếp ăn nghĩa tình ở các trường học trên địa bàn thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông ngày đêm đỏ lửa nấu những suất ăn tiếp thêm sức mạnh cho tuyến đầu chống dịch. Việc làm này đang làm lan toả những giá trị tốt đẹp, góp phần chung tay đẩy lùi dịch bệnh COVID-19.

Cận cảnh bếp ăn phục vụ 700 món cho vận động viên dự Olympic Tokyo

PHẠM ĐÌNH |

Khu nhà ăn phục vụ các vận động viên tham dự Olympic Tokyo 2020 có đến 700 món ăn, cung cấp tối đa 48.000 bữa ăn.

Mô hình Bếp ấm Cần Thơ cung cấp hơn 15.000 suất ăn cho các chốt phòng dịch

Ngọc Trâm |

Ngày 19.7, tại Trường THPT Thái Bình Dương đã tổ chức buổi tổng kết hoạt động “Bếp ấm – Chung tay phòng, chống dịch COVID-19” sau 21 ngày đưa vào vận hành và hỗ trợ nấu ăn cho các chốt phòng dịch trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê ăn Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

28 Tết, tại các bến xe lớn Hà Nội như Mỹ Đình, Nước Ngầm, Giáp Bát... bắt đầu nhộn nhịp, người dân khăn gói đồ đạc về quê nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Hai chuyên gia đến điện gió Bạc Liêu dương tính với SARS-CoV-2

NHẬT HỒ |

Sáng ngày 6.8, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Bạc Liêu cho biết vừa ghi nhận thêm 2 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 qua xét nghiệm khẳng định RT-PCR tầm soát COVID-19. Cả 2 trường hợp này là chuyên gia, đăng ký vào địa bàn tỉnh để thi công dự án công trình điện gió.

Gần 80.000 lao động tự do tại Bạc Liêu vẫn chưa nhận được tiền hỗ trợ

NHẬT HỒ |

Lao động tự do bị ảnh hưởng COVID-19 tại tỉnh Bạc Liêu vẫn chưa nhận được tiền hỗ trợ. Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu yêu cầu Sở Tài chính và các đơn vị liên quan tạm ứng ngay kinh phí để hỗ trợ người dân ngay trong tuần này.

Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu: Để vaccine quá hạn là có tội với dân

NHẬT HỒ |

Chiều ngày 4.8, ông Đỗ Xuân Tuyên, Phó Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, Thứ trưởng Bộ Y tế, thông tin Bộ có quyết định thành lập tổ công tác hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19 tại 3 tỉnh: Bạc Liêu, Sóc Trăng và Cà Mau.

Bạc Liêu: Thương lái thu mua, con tôm không sợ bí đường vào nhà máy

NHẬT HỒ |

Dù trong thời gian giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, nhưng tỉnh Bạc Liêu vẫn tạo điều kiện thuận lợi cho các thương lái thu mua nông sản cho nông dân. Đồng thời, các cấp chính quyền, hội đoàn thể cũng tìm đầu ra cho nông dân.

Bếp ăn nghĩa tình ngày đêm đỏ lửa phục vụ tuyến đầu chống dịch

Bảo Lâm |

Những ngày qua, nhiều bếp ăn nghĩa tình ở các trường học trên địa bàn thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông ngày đêm đỏ lửa nấu những suất ăn tiếp thêm sức mạnh cho tuyến đầu chống dịch. Việc làm này đang làm lan toả những giá trị tốt đẹp, góp phần chung tay đẩy lùi dịch bệnh COVID-19.

Cận cảnh bếp ăn phục vụ 700 món cho vận động viên dự Olympic Tokyo

PHẠM ĐÌNH |

Khu nhà ăn phục vụ các vận động viên tham dự Olympic Tokyo 2020 có đến 700 món ăn, cung cấp tối đa 48.000 bữa ăn.

Mô hình Bếp ấm Cần Thơ cung cấp hơn 15.000 suất ăn cho các chốt phòng dịch

Ngọc Trâm |

Ngày 19.7, tại Trường THPT Thái Bình Dương đã tổ chức buổi tổng kết hoạt động “Bếp ấm – Chung tay phòng, chống dịch COVID-19” sau 21 ngày đưa vào vận hành và hỗ trợ nấu ăn cho các chốt phòng dịch trên địa bàn thành phố Cần Thơ.