Bệnh nhân nghèo ấm lòng với những chuyến xe nghĩa tình

THUỲ TRANG |

Hoàn cảnh vốn đã khó khăn, lại đang điều trị bệnh lâu dài tại Bệnh viện Đà Nẵng nên khi nghe được hỗ trợ chuyến xe về Tết, ai cũng vừa mừng vừa tủi. “Tết mà, được về nhà thì còn gì bằng” – một bệnh nhân chia sẻ.

Từ ngày 8.2 đến nay, Bệnh viện Đà Nẵng đã phối hợp với các đơn vị tổ chức chương trình “Chuyến xe nghĩa tình năm 2021”, đưa người bệnh về quê ăn Tết, sum vầy cùng gia đình sau thời gian dài điều trị tại bệnh viện.

Năm nay, bệnh viện phối hợp cùng Đội tình nguyện viên máu sống, gia đình Phật tử và một nhân viên của bệnh viện đã nghỉ hưu nhưng vẫn dành tâm huyết cho hoạt động từ thiện, tổ chức 3 chuyến xe, hỗ trợ cho 30 bệnh nhân về các huyện thuộc tỉnh Quảng Nam và Quảng Ngãi.

Người bệnh nghèo được hỗ trợ xe miễn phí về quê ăn Tết. Ảnh: TT

Riêng đối với các bệnh nhân nghèo, dân tộc thiểu số không thể đi lại được, bệnh viện phối hợp với Chuyến xe nghĩa tình giá 0 đồng, chuyến xe vạn tình giá 0 đồng đưa từng bệnh nhân về đến tận nhà.

Cũng trong dịp này, CLB Đồng cảm đã hỗ trợ 30 suất quà cho 30 bệnh nhân về quê đón Tết.

Có mặt trên chuyến xe chở đầy yêu thương, ông Đinh Văn T., 40 tuổi, ngụ tỉnh Quảng Ngãi, đang điều trị tại khoa Bỏng chia sẻ: “Bệnh viện Đà Nẵng tổ chức chương trình rất ý nghĩa để giúp đỡ những người bệnh như tôi kịp về quê đón Tết. Dịp Tết, vé xe tăng, hơn nữa đi xe đông đúc cũng sợ lây nhiễm dịch bệnh COVID-19. Về xe bệnh viện đảm bảo khoảng cách an toàn, tôi rất yên tâm”.

Cùng chung tâm trạng, bà Nguyễn Thị N., 53 tuổi, ngụ huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi đang điều trị u ác trực tràng tại khoa Ung bướu cho hay: “Nếu tôi muốn về quê, phải lên bến xe đón xe rồi mới về được, chặng đường rất gian nan. Nay dịch bệnh nên không có người thân đi cùng, mình tôi phải mang đồ lỉnh khỉnh. Nhờ có chuyến xe nghĩa tình của bệnh viện, tôi về rất tiện đường”.

Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, các bệnh nhân đều được hướng dẫn rửa tay bằng nước sát khuẩn và tặng khẩu trang trước khi về.

Đây là năm thứ 4 bệnh viện Đà Nẵng phối hợp với các đơn vị tổ chức chương trình này. Trải qua một năm khó khăn vì dịch bệnh, bão lũ, nhiều bệnh nhân chịu ảnh hưởng rất nặng nề. Các chuyến xe miễn phí và quà tết giúp bệnh nhân vơi bớt nhọc nhằn, vất vả, về quê đón tết bên gia đình ấm áp, vui tươi và an toàn.

THUỲ TRANG
TIN LIÊN QUAN

Vĩnh Phúc: “Chuyến xe Xuân nghĩa tình” đưa công nhân về quê đón Tết

Bảo Hân |

Ngày 9.2 (28 Tết), tại Khu công nghiệp Khai Quang (thành phố Vĩnh Yên), Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức chương trình “Chuyến xe Xuân nghĩa tình” đưa công nhân lao động về quê đón Tết.

Chuyến xe nghĩa tình đưa người lao động nghèo Đà Nẵng về quê ăn Tết

Hữu Long - Tường Minh |

LĐLĐ TP.Đà Nẵng tổ chức chương trình “Chuyến xe công đoàn” đưa công nhân về quê ăn Tết. Chương trình sẽ có 79 chuyến xe miễn phí, đưa 3.000 công nhân về quê ăn Tết bên gia đình. Những chuyến xe công đoàn có lộ trình phía Nam đến tỉnh Khánh Hòa, phía Bắc đến tỉnh Thanh Hóa và một số tỉnh ở Tây Nguyên.

Gia Lai: Chuyến xe nghĩa tình ấm lòng người lao động về quê đón Tết

THANH TUẤN |

Ngày 13.1, đại diện Sở Giao thông Vận tải (GTVT) tỉnh Gia Lai cho biết, đơn vị sẽ phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức chương trình “Chuyến xe nghĩa tình Tết Nguyên đán năm 2021” đưa đón miễn phí công nhân, người lao động nghèo về quê đón Tết.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Vĩnh Phúc: “Chuyến xe Xuân nghĩa tình” đưa công nhân về quê đón Tết

Bảo Hân |

Ngày 9.2 (28 Tết), tại Khu công nghiệp Khai Quang (thành phố Vĩnh Yên), Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức chương trình “Chuyến xe Xuân nghĩa tình” đưa công nhân lao động về quê đón Tết.

Chuyến xe nghĩa tình đưa người lao động nghèo Đà Nẵng về quê ăn Tết

Hữu Long - Tường Minh |

LĐLĐ TP.Đà Nẵng tổ chức chương trình “Chuyến xe công đoàn” đưa công nhân về quê ăn Tết. Chương trình sẽ có 79 chuyến xe miễn phí, đưa 3.000 công nhân về quê ăn Tết bên gia đình. Những chuyến xe công đoàn có lộ trình phía Nam đến tỉnh Khánh Hòa, phía Bắc đến tỉnh Thanh Hóa và một số tỉnh ở Tây Nguyên.

Gia Lai: Chuyến xe nghĩa tình ấm lòng người lao động về quê đón Tết

THANH TUẤN |

Ngày 13.1, đại diện Sở Giao thông Vận tải (GTVT) tỉnh Gia Lai cho biết, đơn vị sẽ phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức chương trình “Chuyến xe nghĩa tình Tết Nguyên đán năm 2021” đưa đón miễn phí công nhân, người lao động nghèo về quê đón Tết.