Bát mỳ Quảng 0 đồng dành cho người lao động nghèo ở Đà Nẵng

Hải Ngọc |

Cầm bát mỳ Quảng 0 đồng trên tay, nhiều người lao động nghèo không khỏi xúc động trước tấm lòng thơm thảo của các bạn trẻ.

Nhận thấy vào những ngày mồng 1 đầu tháng hay ngày rằm, nhiều người lao động nghèo khó không có điều kiện để có những suất ăn chay, nhóm bạn trẻ có tên "Đà Nẵng ấm áp tình người" đã cùng nhau nấu những suất mỳ Quảng chay dành cho người lao động nghèo.

Nhóm thiện nguyện “Đà Nẵng ấm áp tình người” gồm hơn 10 bạn trẻ đã cùng nhau đi chợ, mua thực phẩm và nấu nồi mỳ Quảng 0 đồng hỗ trợ những người lao động nghèo. Sau khi hoàn thành nồi mỳ, các bạn lựa chọn địa điểm trên đường Cách Mạng Tháng 8, TP Đà Nẵng để gửi tặng những bát mỳ tới mọi người.

Những bát mỳ chay được các bạn trẻ Đà Nẵng nấu. Ảnh: Hải Ngọc

Để có được những bát mỳ Quảng thơm ngon dành tặng những lao động nghèo, các bạn trẻ đều dậy từ rất sớm để chuẩn bị thực phẩm chế biến. Khi làm việc, các bạn dành hết tâm trí vào từng suất cơm cho mọi người. Người nhặt rau, gọt bí; người nấu thức ăn...

Các bạn trẻ thức dậy từ sớm để chuẩn bị thực phẩm. Ảnh: Hải Ngọc

Kể về ý tưởng xuất phát của bếp nấu mỳ Quảng, anh Nguyễn Phú Trung (22 tuổi), một trong những người sáng lập chia sẻ, anh cùng những người bạn của mình nhận thấy nhiều lao động nghèo không có điều kiện để có những suất ăn chay vào ngày rằm. Từ suy nghĩ đó, anh cùng những người bạn xây dựng bếp nấu mỳ Quảng 0 đồng với mong muốn được góp chút công sức nhỏ bé để chia sẻ với những người kém may mắn hơn, đồng thời tạo cho người lao động nghèo có một bữa ăn chất lượng, sạch sẽ.

Những người lao động nghèo đến nhận những bát mỳ 0 đồng. Ảnh: Hải Ngọc

Hiểu được sự ngại ngùng của mọi người khi ăn mỳ miễn phí, anh Trung cùng các thành viên trong nhóm khác đã khéo léo đặt một thùng ủng hộ trong quán. Số tiền trong thùng ủng hộ sẽ được sử dụng để mua nguyên liệu. Dù bán không lợi nhuận nhưng tất cả mọi người trong nhóm đều rất vui vẻ, luôn nhiệt tình với công việc. Theo anh Trung, việc chia sẻ những bữa cơm, giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn chỉ là điều nhỏ nhặt giữa đời thường nên làm.

Cô Thu không giấu nổi cảm xúc khi cầm suất mỳ trên tay. Ảnh: Hải Ngọc

Cầm tô mỳ Quảng 0 đồng trên tay, cô Lê Thị Thu (Cẩm Lệ, Đà Nẵng) chia sẻ: "Tôi cảm thấy thực sự xúc động khi có được suất ăn chay miễn phí như thế này. Thường vào ngày rằm, tôi và gia đình có thói quen ăn chay. Tuy nhiên, ở ngoài quán mỗi suất cũng 25-30 ngàn nên người lao động nghèo như tôi không có điều kiện để mua. Được các bạn trẻ tặng những suất mỳ Quảng chay như thế này tôi thấy rất hạnh phúc".

Hải Ngọc
TIN LIÊN QUAN

165.007 người lao động trên địa bàn Hà Nội chịu tác động của dịch COVID-19

Hải Anh |

Liên đoàn Lao động Hà Nội cho biết do tác động của dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn Thành phố đã có 4.204 đơn vị, doanh nghiệp bị ảnh hưởng trực tiếp với 165.007 người lao động bị chịu tác động, mất hoặc thiếu việc làm, trong đó có 1.049 doanh nghiệp đã phải tạm dừng hoạt động.

Xuất hiện nhà trọ 3m2 "đủ duỗi chân" cho người lao động tỉnh lẻ

Kiều Vân |

Mô hình nhà trọ tổ ong rộng 3m2 vốn chỉ xuất hiện phổ biến tại Hàn Quốc, Nhật Bản nay đã có mặt tại các quận nội thành Hà Nội và trở thành sự lựa chọn của nhiều người lao động tỉnh lẻ.

Duy trì kinh phí Công đoàn để chăm lo cho người lao động

VƯƠNG TRẦN |

Ngày 29.9, tiếp tục chương trình làm việc phiên họp toàn thể lần thứ 18, Uỷ ban về Các vấn đề xã hội của Quốc hội cho ý kiến thảo luận về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công đoàn (CĐ). Tại phiên họp, nhiều ý kiến thảo luận đồng tình với phương án duy trì 2% kinh phí CĐ.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

165.007 người lao động trên địa bàn Hà Nội chịu tác động của dịch COVID-19

Hải Anh |

Liên đoàn Lao động Hà Nội cho biết do tác động của dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn Thành phố đã có 4.204 đơn vị, doanh nghiệp bị ảnh hưởng trực tiếp với 165.007 người lao động bị chịu tác động, mất hoặc thiếu việc làm, trong đó có 1.049 doanh nghiệp đã phải tạm dừng hoạt động.

Xuất hiện nhà trọ 3m2 "đủ duỗi chân" cho người lao động tỉnh lẻ

Kiều Vân |

Mô hình nhà trọ tổ ong rộng 3m2 vốn chỉ xuất hiện phổ biến tại Hàn Quốc, Nhật Bản nay đã có mặt tại các quận nội thành Hà Nội và trở thành sự lựa chọn của nhiều người lao động tỉnh lẻ.

Duy trì kinh phí Công đoàn để chăm lo cho người lao động

VƯƠNG TRẦN |

Ngày 29.9, tiếp tục chương trình làm việc phiên họp toàn thể lần thứ 18, Uỷ ban về Các vấn đề xã hội của Quốc hội cho ý kiến thảo luận về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công đoàn (CĐ). Tại phiên họp, nhiều ý kiến thảo luận đồng tình với phương án duy trì 2% kinh phí CĐ.