Bắc Ninh: Nấu cơm miễn phí tặng lực lượng tại các chốt kiểm dịch COVID-19

Hà Phương |

Những ngày qua, chị em hội phụ nữ phường Vũ Ninh (thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) đã nấu hàng trăm suất cơm miễn phí gửi tới các lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt chặn phòng chống dịch COVID-19.

Gần nửa tháng nay, 24/24h luôn có các lực lượng gồm công an, bộ đội, dân quân tự về và đoàn thanh niên… làm nhiệm vụ chốt chặn tại các lối ra vào phường. Hiện, phường Vũ Ninh có 4 nơi bị cách ly y tế do có liên quan đến bệnh nhân COVID-19.
Thấu hiểu được sự vất vả của các lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát, các chị em hội phụ nữ đã chia nhau đi chợ, mua lương thực, thực phẩm về dự trữ và tổ chức nấu cơm, chế biến món ăn 2 bữa trưa và tối để mang tới cho các lực lượng đang ngày đêm chốt chặn.
Tuy việc làm nhỏ nhưng ai cũng mong muốn đóng góp một phần sức mình vào công tác phòng chống dịch.
Chia sẻ với Lao Động, chị Nguyễn Thị Thanh Hoà (Bí thư Đoàn Vũ Ninh, Bắc Ninh): "Chúng tôi lên thực đơn từ tối hôm trước rồi sáng hôm sau chia nhau đi chợ. Việc đi chợ vừa phải đảm bảo công tác phòng chống dịch vừa đảm bảo đầy đủ chất dinh dưỡng cho bữa ăn. Chúng tôi muốn góp sức nhỏ cho lực lượng chốt chặn tại các điểm phòng chống dịch".
Những suất cơm nghĩa tình ngày ngày mang đến tặng miến phí cho lực lượng chốt chặn.
Theo nhóm tình nguyện, họ sẽ cố gắng duy trì công việc nấu cơm miễn phí cho đến khi trên địa bàn phường không còn khu vực cách ly y tế.
Ông Nguyễn Văn Thức (Tổ bảo vệ Tổ dân phố phường Vũ Ninh, Bắc Ninh) chia sẻ: "Chúng tôi vô cùng xúc động trước những xuất cơm nghĩa tình của hội chị em phụ nữ phường. Nắng nóng cộng thêm trực đêm cũng phần nào ảnh hưởng đến sức khoẻ nhưng vì bà con, vì công tác chống dịch và cả tấm lòng thơm thảo của đội ngũ tình nguyện giúp chúng tôi có thêm động lực".
Sau khi hỗ trợ các lực lượng tuyến đầu trong tỉnh nhà chống dịch, cùng với cộng đồng cả nước, hội phụ nữ phường Vũ Ninh hy vọng những hành động đẹp, đầy tính nhân văn này tiếp tục được lan tỏa tạo sức mạnh, động lực to lớn để toàn xã hội cùng vượt qua khó khăn, chiến thắng đại dịch.

Với mong muốn toàn bộ người dân Việt Nam, đặc biệt là những người lao động nghèo được tiêm vaccine phòng COVID-19, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Báo Lao Động phát động Chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo”.

Mọi sự giúp đỡ, hỗ trợ chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo” xin gửi về Quỹ Tấm Lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển tiền qua tài khoản:

    • STK 113000000758 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 0021000303088 tại Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK 12410001122556 tại BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 1005755579 tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD 115000196228 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ vaccine

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    - Mở Ví Momo .
    - Chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn” .
    - Thực hiện theo hướng dẫn.
    - Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ vaccine.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

Hà Phương
TIN LIÊN QUAN

Bắc Ninh: Nhiều công ty dựng lều, mua máy tập thể dục cho công nhân, chuẩn bị vào "trận chiến"

Trần Tuấn |

Một số công ty ở Bắc Ninh đã mua giường, làm nhà tắm, sửa lại nhà vệ sinh đón công nhân đến ở. Có công ty dựng lều, cấp máy pha cafe, thậm chí mua cả máy tập thể dục cho công nhân.

Hình ảnh từ bên trong tâm dịch COVID-19 ở Bắc Ninh

Hà Phương |

Bắc Ninh đã tiến hành cách ly xã hội đối với toàn bộ các huyện Thuận Thành, Yên Phong, Quế Võ và TP.Bắc Ninh. Các điểm cách ly y tế, cách ly khu dân cư đều được lực lượng chức năng chốt trực nghiêm ngặt giúp người dân yên tâm chung tay cùng cả nước đẩy lùi dịch COVID-19.

Hà Nội: Ấm lòng những suất cơm miễn phí ở "xóm ung thư" giữa dịch COVID-19

Ngọc Lê - Nhật Huy |

Khi Bệnh viện K bị phong toả các cửa hàng xung quanh cũng được yêu cầu đóng cửa. Chính vì vậy, những người bệnh xung quanh khu vực này không còn chỗ để ăn uống. Nhận thấy khó khăn của các bệnh nhân, chủ một quán ăn đã tự nguyện nấu hàng trăm suất cơm phục vụ miễn phí cho người dân tại "xóm ung thư".

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Bắc Ninh: Nhiều công ty dựng lều, mua máy tập thể dục cho công nhân, chuẩn bị vào "trận chiến"

Trần Tuấn |

Một số công ty ở Bắc Ninh đã mua giường, làm nhà tắm, sửa lại nhà vệ sinh đón công nhân đến ở. Có công ty dựng lều, cấp máy pha cafe, thậm chí mua cả máy tập thể dục cho công nhân.

Hình ảnh từ bên trong tâm dịch COVID-19 ở Bắc Ninh

Hà Phương |

Bắc Ninh đã tiến hành cách ly xã hội đối với toàn bộ các huyện Thuận Thành, Yên Phong, Quế Võ và TP.Bắc Ninh. Các điểm cách ly y tế, cách ly khu dân cư đều được lực lượng chức năng chốt trực nghiêm ngặt giúp người dân yên tâm chung tay cùng cả nước đẩy lùi dịch COVID-19.

Hà Nội: Ấm lòng những suất cơm miễn phí ở "xóm ung thư" giữa dịch COVID-19

Ngọc Lê - Nhật Huy |

Khi Bệnh viện K bị phong toả các cửa hàng xung quanh cũng được yêu cầu đóng cửa. Chính vì vậy, những người bệnh xung quanh khu vực này không còn chỗ để ăn uống. Nhận thấy khó khăn của các bệnh nhân, chủ một quán ăn đã tự nguyện nấu hàng trăm suất cơm phục vụ miễn phí cho người dân tại "xóm ung thư".