Bắc Giang: Khen thưởng người nhặt phế liệu trả lại tiền cho người làm mất

Phan Loan |

Lãnh đạo phường Xương Giang (TP. Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang) đã trao giấy khen, quà và tiền thưởng của Chủ tịch UBND TP. Bắc Giang cho người nhặt phế liệu trả lại sổ đỏ và tiền trong túi rác.

Được sự ủy quyền của Chủ tịch UBND TP Bắc Giang (Bắc Giang), lãnh đạo phường Xương Giang (TP. Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang) đã khen thưởng anh Nguyễn Văn Thụy trú tại tổ dân phố Thành Ngang, phường Xương Giang vì hành động trả lại của rơi cho người đánh mất.

Anh Nguyễn Văn Thuỵ sống cùng bố mẹ gần 80 tuổi trong căn nhà cấp 4 cũ. Ảnh: Báo Bắc Giang
Anh Nguyễn Văn Thuỵ sống cùng bố mẹ gần 80 tuổi trong căn nhà cấp 4 cũ. Ảnh: Báo Bắc Giang

Anh Thụy vốn làm nghề thu gom phế liệu. Chiều 28.1, anh Thuỵ đi làm như ngày thường. Trong lúc lượm phế liệu, anh nhặt được một túi ni lông trong có 9 triệu đồng tiền mặt cùng một sổ đỏ nhà đất và nhiều giấy tờ quan trọng khác.

Anh Thuỵ nhanh chóng mang nộp cho công an phường Xương Giang (TP. Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang) nhờ trao lại cho người làm mất.

Ngay sau đó, tài sản anh Thuỵ nhặt được đã được bàn giao cho gia đình cụ Trần Thị Tý (92 tuổi) trú tại số nhà 159, đường Huyền Quang, phường Hoàng Văn Thụ (TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang).

"Mẹ con tôi biết là tài sản bị bỏ ra thùng rác và đã được vận chuyển đi nên tin chắc đã mất, không ngờ được trả lại khiến chúng tôi rất vui và bất ngờ. Chúng tôi vui vì tìm lại được tài sản và còn vui hơn vì thấy ở quanh mình còn người tốt như thế", chị Vương Thị Thu Hằng, con dâu cụ Tý chia sẻ.

Đại diện lãnh đạo phường Xương Giang (TP. Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang) đã biểu dương việc làm tốt của anh Thuỵ, đồng thời hỏi thăm tình hình đời sống và chúc Tết gia đình. Anh Thuỵ cảm ơn sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo và coi việc làm của mình là điều bình thường vì đó không phải tài sản của mình.

Anh Thuỵ vốn nặng tai bẩm sinh, trước làm nghề phụ hồ nay chuyển sang sống bằng nghề thu gom phế liệu. Cuộc sống khó khăn nhưng anh Thuỵ đã có hành động đẹp trả lại tài sản có giá trị cho người đánh rơi. Việc làm của anh Thụy góp phần lan tỏa những nghĩa cử cao đẹp trong cuộc sống.

Phan Loan
TIN LIÊN QUAN

Trả lại 20 triệu đồng cho người phụ nữ bị rơi ngày giáp Tết

Mai Hường |

Trong lúc đang hoang mang lo lắng vì số tiền lớn bị rơi ngày giáp Tết Tân Sửu, chị Hương (ở huyện Đông Anh, Hà Nội) đã được công an trao trả lại.

Bắc Giang: Xử phạt đối tượng cố tình vượt chốt kiểm soát COVID-19

Phan Loan |

Công an huyện Sơn Động (Bắc Giang) vừa ra quyết định xử phạt hành chính đối tượng đi ô tô cố tình vượt chốt kiểm soát COVID-19.

Chiến sĩ công an nhặt được của rơi tìm người trả lại

Tuấn Quỳnh |

Một cán bộ Đội CSGT - Công an huyện Tân Kỳ đã bất ngờ nhặt được của rơi, bên trong túi ni lông có nhiều trang sức vàng. Sau đó, số trang sức trên đã được trao trả cho người đánh rơi.

Học sinh lớp 6 nhặt của rơi trả lại cho người mất

Trần Thùy |

Trên đường đi làm về, cha con em Ngô Hữu Đức Trí nhặt được một chiếc ví và trả lại cho người đánh rơi.

Hàng trăm lần nhặt được của rơi, trả người đánh mất

Thanh Hải |

Trong năm 2019, anh Đường Khánh Tùng đã 81 lần nhặt và trao trả tài sản thất lạc cho hành khách, trong khi anh Trần Ngọc Kỳ cũng đã được ghi nhận với 88 trường hợp tương tự.

Những món ăn đặc sắc của người Hoa ở Chợ Lớn, TPHCM

Phạm Công Luận |

Ẩm thực Hoa là thế giới đa dạng, đậm đà bản sắc từng dân tộc trong cộng đồng người Hoa sống tại Việt Nam. Đã vậy, qua hàng trăm năm ở đây, các món ăn cũng đã có điều chỉnh, gia giảm trong cách chế biến để thích nghi với nguồn nguyên liệu nhiệt đới có sẵn, chiều chuộng khẩu vị của khách…

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Trả lại 20 triệu đồng cho người phụ nữ bị rơi ngày giáp Tết

Mai Hường |

Trong lúc đang hoang mang lo lắng vì số tiền lớn bị rơi ngày giáp Tết Tân Sửu, chị Hương (ở huyện Đông Anh, Hà Nội) đã được công an trao trả lại.

Bắc Giang: Xử phạt đối tượng cố tình vượt chốt kiểm soát COVID-19

Phan Loan |

Công an huyện Sơn Động (Bắc Giang) vừa ra quyết định xử phạt hành chính đối tượng đi ô tô cố tình vượt chốt kiểm soát COVID-19.

Chiến sĩ công an nhặt được của rơi tìm người trả lại

Tuấn Quỳnh |

Một cán bộ Đội CSGT - Công an huyện Tân Kỳ đã bất ngờ nhặt được của rơi, bên trong túi ni lông có nhiều trang sức vàng. Sau đó, số trang sức trên đã được trao trả cho người đánh rơi.

Học sinh lớp 6 nhặt của rơi trả lại cho người mất

Trần Thùy |

Trên đường đi làm về, cha con em Ngô Hữu Đức Trí nhặt được một chiếc ví và trả lại cho người đánh rơi.

Hàng trăm lần nhặt được của rơi, trả người đánh mất

Thanh Hải |

Trong năm 2019, anh Đường Khánh Tùng đã 81 lần nhặt và trao trả tài sản thất lạc cho hành khách, trong khi anh Trần Ngọc Kỳ cũng đã được ghi nhận với 88 trường hợp tương tự.