Ân nhân của động vật hoang dã tại Vườn quốc gia Cúc Phương

Hải Nguyễn - Hải Minh |

Họ là những nhà hoạt động môi trường tâm huyết với công tác bảo tồn nhiều loài động vật hoang dã tại Vườn quốc gia Cúc Phương.

Trong nhiều năm qua, những thành viên của Trung tâm bảo vệ động vật hoang dã Vườn quốc gia Cúc Phương đã dành nhiều thời gian để chăm sóc, chữa trị, phục hồi tập tính và thả về rừng nhiều cá thể động vật hoang dã, quý hiếm như: Voọc quần đùi trắng, cầy vằn, mèo rừng, báo hoa mai...

Hiện nay, Trung tâm bảo tồn động vật hoang dã Việt Nam tại Vườn quốc gia Cúc Phương có 7 nhân viên (gồm cán bộ quản lí, bác sĩ thú y, cán bộ chăm sóc động vật) và 4 tình nguyện viên.

Chia sẻ với Lao Động về công việc của mình, anh Trần Văn Trường, Cán bộ điều phối Trung tâm bảo tồn động vật hoang dã Việt Nam tại Vườn quốc gia Cúc Phương cho biết, trong thực tế công tác cứu hộ, tỉ lệ những loài động vật bị săn bắt được đưa về cứu chữa, chăm sóc, bảo tồn chiếm nhiều nhất.

 
Anh Trần Văn Trường cho mèo rừng ăn tại Vườn Quốc gia Cúc Phương. Ảnh: Hải Nguyễn

Tùy vào từng loại động vật hoang dã được đưa về, Trung tâm lên kế hoạch chăm sóc riêng, đặc biệt ưu tiên những loài đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng hoặc đã tuyệt chủng ngoài tự nhiên. Vườn thực hiện cứu hộ, nhân giống, huấn luyện những tập tính hoang dã, đảm bảo về mặt sức khỏe nguồn gen....

Từ nước Đức xa xôi, Mara Capelle (19 tuổi) đến Việt Nam và làm công việc tình nguyện viên tại Trung tâm bảo tồn động vật hoang dã Việt Nam tại Vườn Quốc gia Cúc Phương. Mara Capelle chia sẻ:

“Hơn 1 năm sau khi tốt nghiệp đại học và tìm công việc, mình đã quyết định tìm đến công việc cứu hộ động vật hoang dã ở Việt Nam. Công việc này đòi hỏi một quy trình mang tính khoa học, khắt khe về thời gian, công sức và đòi hỏi sự kiên trì và tình yêu với động vật.

 
Mara Capelle hiện là tình nguyện viên chăm sóc động vật hoang dã tại Vườn quốc gia Cúc Phương. Ảnh: Hải Nguyễn

Với tôi, mỗi cá thể là một câu chuyện, một số phận khác nhau. Và tôi luôn ý thức về việc trao trả chúng cho mẹ thiên nhiên là điều cần thiết để bù đắp cho hệ sinh thái".

Cũng như Mara Capelle, Frederik Schroeer (18 tuổi, người Đức) đã có một hành trình trải nghiệm thú vị hơn 4 tháng tại Vườn quốc gia Cúc phương. Tại đây, Frederik Schroeer được giao những nhiệm vụ như dọn dẹp chuồng ở của các loài động vật, kiểm tra camera, cho động vật ăn uống, theo dõi sức khỏe... 

Theo lời kể của Frederik Schroeer, thời gian đầu mới sang Việt Nam, anh cảm thấy khá bỡ ngỡ và lạ lẫm. Cũng vì đó mà anh gặp không ít khó khăn trong việc làm quen với công tác cứu hộ.

Frederik Schroeer cảm thấy khá bỡ ngỡ và lạ lẫm khi mới sang Việt Nam. Ảnh: Hải Nguyễn
Frederik Schroeer cảm thấy khá bỡ ngỡ và lạ lẫm khi mới sang Việt Nam. Ảnh: Hải Nguyễn

Ban đầu, Frederik Schroeer phải nắm bắt và hiểu được tập tính của những loài động vật hoang dã ở đây. Ví dụ như với mèo rừng, Frederik Schroeer phải tìm tòi thông tin và trao đổi với các cán bộ tại Trung tâm để hiểu hơn về tập tính ăn ngủ cũng như săn mồi của chúng để biết cách chăm sóc.

Frederik Schroeer chia sẻ: "Chăm sóc và thấy được những con thú khỏe mạnh phát triển là niềm vui của không chỉ riêng tôi mà còn của các nhân viên ở đây. Nhưng động lực lớn nhất đối với tôi là khi được thấy chúng được trở về với ngôi nhà tự nhiên".

Những chú mèo rừng ở Vườn quốc gia Cúc Phương. Ảnh: Hải Nguyễn
Những chú mèo rừng ở Vườn quốc gia Cúc Phương. Ảnh: Hải Nguyễn

Theo anh Lê Trọng Đạt - Phó Giám đốc Trung tâm Cứu hộ Bảo tồn và Phát triển Sinh vật, phụ trách cứu hộ bảo tồn động vật hoang dã tại Vườn quốc gia Cúc Phương, để đạt được những kết quả tốt, Trung tâm bảo vệ động vật hoang dã Vườn quốc gia Cúc Phương đã thực hiện phối hợp với nhiều đơn vị liên quan.

Bản thân trung tâm cứu hộ là đơn vị có chức năng phục hồi, nhân giống,... những giống loài trước nguy cơ tuyệt chủng, sau đó huấn luyện, tái thả lại tự nhiên.

"Chuyển giao động vật hoang dã cho tổ chức Bảo tồn động vật hoang dã hoặc Trung tâm cứu hộ là góp phần giúp các cá thể mèo rừng được chăm sóc trong môi trường sống gần gũi với tự nhiên và phù hợp với tập tính hoang dã của loài nhất.

Vườn quốc gia Cúc Phương trong nhiều năm qua đã tham gia cứu hộ phục hồi, huấn luyện giúp các cá thể động vật hoang dã quý hiếm đủ khả năng quay về tự nhiên và tái hoang dã" - anh Lê Trọng Đạt cho hay.

Hải Nguyễn - Hải Minh
TIN LIÊN QUAN

Bảo tồn, phát huy giá trị Vườn quốc gia Cúc Phương bền vững cho muôn đời

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc vừa gửi Thư chúc mừng nhân dịp kỷ niệm 60 năm xây dựng và phát triển Vườn quốc gia Cúc Phương.

Học sinh và người dân cùng tham gia lập bản đồ 3D Vườn Quốc gia Cúc Phương

Thùy Linh |

Theo thông tin từ Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN), mới đây IUCN đã nghiệm thu, bàn giao mô hình 3D (sa bàn) cho Vườn Quốc gia Cúc Phương (Ninh Bình). 

Ninh Bình: Tái thả số lượng lớn động vật hoang dã vào rừng Cúc Phương

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ninh Bình - Ngày 2.7, Vườn Quốc gia Cúc Phương (Ninh Bình) phối hợp với Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã Hà Nội (thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội) tổ chức tái thả số lượng lớn động vật hoang dã vào rừng nguyên sinh Cúc Phương.

Gia tăng hoạt động giết mổ heo lậu vào dịp Tết

Nhóm PV |

TPHCM - Mặc dù đã được Báo Lao Động nhiều lần phản ánh về tình trạng giết mổ heo lậu, sau đó cơ quan chức năng đã vào cuộc xử lý, nhưng các điểm giết mổ lậu trên địa bàn phường 12, Quận Gò Vấp (TPHCM) vẫn tái vi phạm, hoạt động giết mổ heo lậu càng nhộn nhịp hơn vào những ngày cận Tết.

Chi hàng triệu đồng đốt vàng mã dịp Tết: Quá lạm dụng và lãng phí

MINH HÀ |

Vào dịp Tết người dân thường có phong tục đốt vàng mã để bày tỏ sự biết ơn đối với ông bà, tổ tiên. Một số người thậm chí còn bỏ ra hàng triệu đồng để mua vàng mã với quan niệm "trần sao âm vậy". Theo các chuyên gia văn hóa, đốt vàng mã là một nét văn hóa của người Việt, tuy nhiên nếu quá lạm dụng sẽ gây lãng phí và nhiều hệ lụy.

Đậm đà niêu cá kho lưu giữ hương vị Tết xưa

Hải Huế |

Cứ mỗi dịp Tết đến, trên mâm cỗ, ngoài các món cổ truyền đặc trưng của ngày Tết miền Bắc như: Bánh chưng, thịt lợn, giò chả, thịt gà… thì hầu như nhà nào cũng có thêm món cá kho trong mâm cỗ mới được xem là đủ đầy.

Cùng ăn Tết Nguyên đán, các nước này không đón năm Quý Mão

Vân Anh |

Năm 2023 ở Việt Nam là năm Quý Mão, nhưng tại các quốc gia như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore... lại là con giáp khác, với nhiều nét văn hóa thú vị.

Thói quen ăn uống ngày Tết: Làm sao để cân đối, tránh tăng cân?

Thanh Chân - Ngọc Lê |

Tết Nguyên đán là kỳ nghỉ dài nhất trong năm. Các gia đình sẽ chuẩn bị nhiều món ăn ngon, giàu năng lượng cùng với những buổi tiệc với mật độ dày hơn những ngày thường. Do đó, thói quen ăn uống trong dịp Tết sẽ bị thay đổi, tuy chỉ vài ngày nhưng cũng góp phần làm ảnh hưởng đến sức khỏe cơ thể.

Bảo tồn, phát huy giá trị Vườn quốc gia Cúc Phương bền vững cho muôn đời

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc vừa gửi Thư chúc mừng nhân dịp kỷ niệm 60 năm xây dựng và phát triển Vườn quốc gia Cúc Phương.

Học sinh và người dân cùng tham gia lập bản đồ 3D Vườn Quốc gia Cúc Phương

Thùy Linh |

Theo thông tin từ Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN), mới đây IUCN đã nghiệm thu, bàn giao mô hình 3D (sa bàn) cho Vườn Quốc gia Cúc Phương (Ninh Bình). 

Ninh Bình: Tái thả số lượng lớn động vật hoang dã vào rừng Cúc Phương

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ninh Bình - Ngày 2.7, Vườn Quốc gia Cúc Phương (Ninh Bình) phối hợp với Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã Hà Nội (thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội) tổ chức tái thả số lượng lớn động vật hoang dã vào rừng nguyên sinh Cúc Phương.