An Giang: Lão nông 15 năm dạy học qua... sinh hoạt tem thư

Lục Tùng |

AN GIANG – Suốt 15 năm qua, một lão nông ở huyện Thoại Sơn (An Giang) đã cần mẫn dạy học cho nhiều thế hệ sinh qua các buổi sinh hoạt tem thư.

Xuất thân là nông dân ở thị trấn Núi Sập (Thoại Sơn- An Giang), nhưng ông Trần Hữu Huệ, sinh năm 1951, có sở thích chơi tem thư rất kỳ lạ.

Ông Trần Hữu Huệ trong lần đi thăm ruộng nhà mình được trồng theo phương thức “ruộng lúa bờ hoa“. Ảnh: LT
Ông Trần Hữu Huệ trong lần đi thăm ruộng nhà mình được trồng theo phương thức “ruộng lúa bờ hoa“. Ảnh: LT

Không chỉ ra sức sưu tầm cho mình nhiều bộ tem độc đáo, ông còn truyền cảm hứng cho nhiều người cùng tham gia.

Trong đó, đáng chú ý là mô hình Câu lạc bộ tem tại Trường Trung học cơ sở thị trấn Núi Sập mà ông là người khai sinh và nuôi dưỡng.

Ông Trần Hữu Huệ nâng niu các con tem trong bộ sưu tập của mình. Ảnh: LT
Ông Trần Hữu Huệ nâng niu các con tem trong bộ sưu tập của mình. Ảnh: LT

Năm 2006, trong vai trò Chủ tịch Hội phụ huynh học sinh nhà trường, ông Huệ đề xuất thành lập Câu lạc bộ tem cho giáo viên, học sinh tham gia sinh hoạt.

Sau khi nghe trình bày ý tưởng về việc tạo sân chơi lành mạnh, và thông qua đó tăng cường kiến thức lịch sử, địa lý... cho các thành viên, Hiệu trưởng nhà trường đã chấp thuận.

Ông Huệ trong giờ sinh hoạt tại Câu lạc bộ tem thư của trường Trung học cơ sở thị trấn Núi Sập. Ảnh: LT
Với việc đặt ra những câu hỏi kiến thức về con tem liên quan đến văn hóa, lịch sử, giờ sinh hoạt tại Câu lạc bộ tem thư của ông Huệ được ví như giờ dạy học của thầy giáo không bục giảng. Ảnh: LT

Tại mỗi lần sinh hoạt, với phương thức thưởng 10 con tem cho mỗi học sinh trả lời đúng kiến thức lịch sử liên quan đến tờ tem, ông Huệ đã từng bước nhóm lên những đóm lửa nhỏ về đam mê chơi tem...  và hơn thế nữa.

Đến nay tròn 15 năm năm, nhiều thế hệ thành viên là học sinh đã trở thành kỹ sư, bác sĩ, giảng viên, nhưng vẫn giữ liên lạc, trao đổi tem thư nên Câu lạc bộ ngày càng lớn mạnh.

Mỗi thành viên Câu lạc bộ trả lời đúng câu hỏi liên quan đến tờ tem thư được ông Huệ thưởng 10 con tem. Ảnh: LT
Mỗi thành viên Câu lạc bộ trả lời đúng câu hỏi liên quan đến tờ tem thư được ông Huệ thưởng 10 con tem. Ảnh: LT

Không chỉ được học sinh hưởng ứng, Câu lạc bộ tem sinh do ông Huệ còn được phụ huynh và thầy cô giáo nhà trường ủng hộ bởi những tác động tích cực của nó. Ông Trịnh Văn Thu, Tổng phụ trách Đội, kiêm Chủ nhiệm Câu lạc bộ tem Trường THSC thị trấn Núi Sập cho biết, không chỉ tạo ra sân chơi lành mạnh, qua các buổi sinh hoạt, các thành viên là học sinh vừa được cập nhật kiến thức về thời sự tem, vừa được cập nhật kiến thức về văn hóa, lịch sử... một cách tích cực nên các em dễ nhớ và cảm thụ sâu.

Ông Huệ và thầy giáo Trịnh Văn Thu bàn bạc chủ đề kiến thức liên quan đến tờ tem trước mỗi kỳ sinh hoạt câu lạc bộ. Ảnh: LT
Ông Huệ và thầy giáo Trịnh Văn Thu bàn bạc chủ đề kiến thức liên quan đến tờ tem trước mỗi kỳ sinh hoạt câu lạc bộ. Ảnh: LT

“Tuy không trực tiếp đứng trên bục giảng, nhưng với cách truyền đạt kiến thức thiết thực, ông Huệ đã truyền đạt kiến thức đến nhiều thế hệ học sinh như nhà giáo. Ông đã giúp các em nâng cao kiến thức, hiểu biết về quê hương, đất nước, danh nhân”- ông Thu nhấn mạnh.

Lục Tùng
TIN LIÊN QUAN

Dạy học online cấp tiểu học: Bỏ không nỡ, ở không xong

Lục Tùng |

“Bỏ không nỡ, ở không xong” là tâm trạng rối bời của câu chuyện dạy học online đối với học sinh cấp tiểu học, nhất là ở địa bàn khó khăn, vùng biên giới.

Dạy học thêm cần có chế tài xử lý

TƯỜNG VÂN |

Dạy thêm, học thêm là vấn đề bàn luận chưa bao giờ vơi sức nóng dù bản chất đây không có gì sai nếu đơn thuần xuất phát từ nhu cầu và đáp ứng nhu cầu của một bộ phận người học. Ngành Giáo dục đã ban hành nhiều thông tư, văn bản quy định về quản lý dạy thêm, học thêm. Tuy nhiên, thực trạng dạy thêm, học thêm vẫn diễn ra tràn lan dưới nhiều hình thức và không đúng quy định khiến dư luận bức xúc, ảnh hưởng tới uy tín của ngành.

Dạy học trực tiếp theo hướng cá thể hóa, bù lấp lỗ hổng học online

Tường Vân |

Hiện nay, cả nước đã có 28 tỉnh thành cho học sinh đi học trực tiếp trở lại. Việc đảm bảo chất lượng dạy và học, bù lấp lỗ hổng kiến thức cho học sinh do thời gian học online quá dài là vấn đề đặt lên hàng đầu.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Dạy học online cấp tiểu học: Bỏ không nỡ, ở không xong

Lục Tùng |

“Bỏ không nỡ, ở không xong” là tâm trạng rối bời của câu chuyện dạy học online đối với học sinh cấp tiểu học, nhất là ở địa bàn khó khăn, vùng biên giới.

Dạy học thêm cần có chế tài xử lý

TƯỜNG VÂN |

Dạy thêm, học thêm là vấn đề bàn luận chưa bao giờ vơi sức nóng dù bản chất đây không có gì sai nếu đơn thuần xuất phát từ nhu cầu và đáp ứng nhu cầu của một bộ phận người học. Ngành Giáo dục đã ban hành nhiều thông tư, văn bản quy định về quản lý dạy thêm, học thêm. Tuy nhiên, thực trạng dạy thêm, học thêm vẫn diễn ra tràn lan dưới nhiều hình thức và không đúng quy định khiến dư luận bức xúc, ảnh hưởng tới uy tín của ngành.

Dạy học trực tiếp theo hướng cá thể hóa, bù lấp lỗ hổng học online

Tường Vân |

Hiện nay, cả nước đã có 28 tỉnh thành cho học sinh đi học trực tiếp trở lại. Việc đảm bảo chất lượng dạy và học, bù lấp lỗ hổng kiến thức cho học sinh do thời gian học online quá dài là vấn đề đặt lên hàng đầu.