Ấm lòng với suất cơm 2.000 đồng và quần áo miễn phí ở Hà Nội

Hà Phương |

Hà Nội - Hơn 100 suất cơm có giá 2.000 đồng và quần áo miễn phí dành cho những người khó khăn tại số 20 Thuỵ Khuê (Tây Hồ) vào trưa thứ 4 hằng tuần.

 
Trung tâm Phụ nữ và Phát triển (CWD) thuộc Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Qũy Từ thiện Bông Sen - Quán cơm Yên Vui phối hợp thực hiện chương trình “Cơm Bình Yên”.
 
Chương trình này nhằm hỗ trợ các hộ gia đình nghèo, cận nghèo; các đối tượng yếu thế (khuyết tật, có nguy cơ cao bị bạo lực trên cơ sở giới hoặc nạn nhân của bạo lực trên cơ sở giới, người già neo đơn…); sinh viên có hoàn cảnh khó khăn; lao động di cư; người nước ngoài sống và làm việc tại Việt Nam gặp khó khăn, trong đó ưu tiên phụ nữ.
 
Được biết, 100 suất ăn dành cho những người khó khăn trên địa bàn phường Thuỵ Khuê. Khi đến với gian hàng yêu thương, chỉ cần đút 2.000 đồng/suất cơm vào hòm "cơm bình yên" và đưa phiếu có thông tin thời gian và đóng dấu của BTC.
 
Bên cạnh đó, 20 suất ăn còn lại sẽ dành cho những người lao động nghèo, người lang thang cơ nhỡ bất kỳ.
 
Thời gian phát những suất ăn 2000 đồng và quần áo miễn phí từ 10h30 đến 12h hoặc đến khi hết vào ngày thứ 4 hàng tuần.
 
Bà Nguyễn Thị Thuý Quỳnh - UV BCH Hội Chữ thập đỏ phường Thuỵ Khuê (Áo đỏ) tham gia chương trình từ thiện.
 
Mỗi suất cơm bao gồm thịt, rau và canh. Phần cơm sẽ thay đổi theo tuần.
 
Vào thứ 4 hàng tuần tại số 20 Thuỵ Khuê (Thuỵ Khuê, Tây Hồ, Hà Nội) sẽ có 120 suất ăn 2.000 đồng và quần áo miễn phí dành cho những người có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là phụ nữ nhằm đảm bảo cuộc sống, vượt qua những thách thức trong mùa dịch COVID-19 và cùng lan tỏa những thông điệp yêu thương tới cộng đồng.
 
Theo bà Quỳnh, tất cả số quần áo được BTC và các mạnh thường quân khuyên góp dành tặng miễn phí cho những ai cần.
 
Trong lúc đợi nhận cơm, mọi người có thể chọn những món đồ phù hợp cho mình và gia đình.
Hà Phương
TIN LIÊN QUAN

Xuân Lan cùng 6 học trò đi phát cơm từ thiện

Thái Anh |

Ngoài đào tạo chuyên môn, siêu mẫu Xuân Lan hướng những học trò của mình tham gia những hoạt động xã hội.

Nhà ăn 0 đồng phục vụ 200 suất chay mỗi ngày ở Hà Nội

Hà Phương - Đức Thiện |

Hà Nội - Mỗi ngày, nhà ăn 0 đồng Nhất Tâm (Lê Đức Thọ, Nam Từ Liêm) phục vụ miễn phí khoảng 200 khẩu phần ăn chay cho mọi người.

Chủ nhà hàng 60 tuổi thức khuya, dậy sớm nấu cơm cho tuyến đầu chống dịch

Chân Phúc - Thanh Chân |

Với mong muốn có thể hỗ trợ một phần sức lực vào công cuộc chống dịch của thành phố, bà Lê Thị Ngân (60 tuổi, TPHCM) đã cùng những cộng sự của mình tổ chức nấu hàng trăm suất cơm mỗi ngày để gửi tới các y, bác sĩ nơi tuyến đầu chống dịch COVID-19.

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Xuân Lan cùng 6 học trò đi phát cơm từ thiện

Thái Anh |

Ngoài đào tạo chuyên môn, siêu mẫu Xuân Lan hướng những học trò của mình tham gia những hoạt động xã hội.

Nhà ăn 0 đồng phục vụ 200 suất chay mỗi ngày ở Hà Nội

Hà Phương - Đức Thiện |

Hà Nội - Mỗi ngày, nhà ăn 0 đồng Nhất Tâm (Lê Đức Thọ, Nam Từ Liêm) phục vụ miễn phí khoảng 200 khẩu phần ăn chay cho mọi người.

Chủ nhà hàng 60 tuổi thức khuya, dậy sớm nấu cơm cho tuyến đầu chống dịch

Chân Phúc - Thanh Chân |

Với mong muốn có thể hỗ trợ một phần sức lực vào công cuộc chống dịch của thành phố, bà Lê Thị Ngân (60 tuổi, TPHCM) đã cùng những cộng sự của mình tổ chức nấu hàng trăm suất cơm mỗi ngày để gửi tới các y, bác sĩ nơi tuyến đầu chống dịch COVID-19.