Cứ trưa thứ 3 hàng tuần, nhóm tình nguyện Minh Tâm lại cùng nhau chuẩn bị khoảng 50 suất cơm để đi tới phát tặng cho các bệnh nhân có hoàn cảnh nghèo khó tại Bệnh viện Đa khoa Can Lộc, Hà Tĩnh.
Chia sẻ với Lao Động bác sĩ Nguyễn Thị Hương (Trưởng khoa Khám bệnh, Bệnh viện Đa khoa Can Lộc, Hà Tĩnh) chia sẻ: "Những thầy cô giáo, nhân viên bệnh viện, các nhà hảo tâm của huyện cùng nhau thành lập để phần nào giúp đỡ được người bệnh nhân khó khăn. Bệnh viên lập danh sách những bệnh nhân nghèo, khó khăn rồi cùng nhóm phát cơm, cháo hơn 1 năm nay. Trong đợt mưa lũ năm 2020, chúng tôi đã kết nối với các nhà hảo tâm để giúp đỡ những người trong vùng lũ, những gia đình bị ảnh hưởng bởi mưa lũ".
Là một trong những người thành lập ra đội thiện nguyện, Võ Thị Thủy cho biết: "Tôi và các bạn đều là những người thích làm việc thiện. Làm việc thiện thì không có lương, nhưng mình rất vui khi có thể kết nối được nhiều nhà hảo tâm cũng như giúp được các bệnh nhân nghèo nhiều hơn".
Nhờ có sự giúp đỡ của Hội chữ thập đỏ, các nhà hảo tâm mà mỗi suất cơm tại đây luôn đảm bảo đầy đủ chất dinh dưỡng để phục vụ cho các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn. Thường mỗi phần cơm là 30.000 đồng nhưng cũng có khi lên tới 40.000 – 50.000 đồng, chị Thuỷ thông tin thêm.
Cũng theo chị Thủy, có những ngày số lượng có thể lên tới 200 suất do có thêm kinh phí tài trợ từ các doanh nghiệp, các món ăn cũng sẽ được thay đổi đa dạng từ cơm, cháo đến bánh mì...
Đồng hành cùng chị trong nhóm tình nguyện Minh Tâm có các làm bác sĩ trực tiếp trong Bệnh viện Can Lộc, có người phụ trách kết nối với các nhà hảo tâm, có người phụ trách liên hệ với nhà bếp. Dù công việc mỗi người mỗi khác, nhưng mọi người đều cố gắng thu xếp thời gian để có thể tới trực tiếp tặng cơm cho các bệnh nhân nghèo, nếu là vào cuối tuần, đội ngũ phát cơm từ thiện có khi lên tới hơn chục người.
Võ Ngọc Bích thành viên nhóm tình nguyện tâm sự: "Khi đến với những hoàn cảnh khó khăn thì mình cảm thấy mình vẫn còn may mắn lắm. Chính vì thế toàn nhóm muốn giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, kết nối họ tới các nhà hảo tâm.
Mình giúp được gì cho họ thì sẽ giúp hết sức và chúng mình cũng rất vui vì điều này”, chị Bích nói.
Cũng theo các thành viên trong nhóm thiện nguyện, trong thời gian tới, nhóm vẫn tiếp tục hoạt động để hỗ trợ những bệnh nhân nghèo. Mọi người vẫn tiếp tục vận động, kêu gọi tài trợ của những nhà hảo tâm để duy trì công việc này.