Ấm lòng "Gian hàng 0 đồng" cho người dân trong khu cách ly giữa Sài Gòn

Chân Phúc - Thanh Chân |

Một "Gian hàng 0 đồng" đầy ắp thực phẩm tươi sống nhằm hỗ trợ cho các hộ dân đang thực hiện cách ly tại hẻm 17 đường Gò Dầu, phường Tân Quý, quận Tân Phú, TPHCM.

"Gian hàng 0 đồng" được đặt đầu hẻm 17 Gò Dầu, phường Tân Quý, quận Tân Phú, TPHCM nhằm hỗ trợ cho 73 hộ dân với hơn 300 nhân khẩu đang thực hiện cách ly tại đây vì liên quan đến 1 ca mắc COVID-19.
Ông Nguyễn Quốc Huy - Chủ tịch UBND phường Tân Quý - cho biết, mô hình "Gian hàng 0 đồng" được UBND phường Tân Quý, UBMTTQ Việt Nam phường Tân Quý và các tổ chức đoàn thể, nhà hảo tâm đóng góp thực hiện.
Ở "Gian hàng 0 đồng" có đẩy đủ nhu yếu phẩm cần thiết từ thịt, trứng, rau xanh, trái cây...
Lực lượng chức năng vận chuyển nhu yếu phẩm vào "Gian hàng 0 đồng" chuẩn bị sẵn sàng hỗ trợ cho bà con trong hẻm cách ly.
Nhu yếu phẩm được sắp lên kệ hàng ngay ngắn, thuận tiện cho bà con đến lấy.
Chị Vũ Xuân Quỳnh - Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam phường Tân Quý, cho biết: "Vào mỗi buổi sáng chúng tôi đi chợ để mua nhu yếu phẩm sau đó đến khoảng 9h hàng ngày thì vận chuyển hàng hóa đến sắp lên kệ hàng rồi thông báo với người dân ra lấy đồ. Đến buổi chiều chúng tôi tiếp tục quay lại để biết được ở gian hàng còn lại gì, cũng như xem người dân cần gì để có thể hỗ trợ 1 cách tốt nhất cho người dân đang cách ly tại đây".
Chị Quỳnh nhận tin nhắn của một nhóm 28 người ở chung với nhau trong hẻm cách ly nhờ được hỗ trợ nhu yếu phẩm.
Để tránh các hộ dân tập trung quá đông đúc, lực lượng chức năng đứng từ xa nhắc nhở, cho người này "đi chợ" xong rồi mới đến người khác.
Mỗi người dân được yêu cầu chỉ nên lấy đủ thực phẩm dùng trong ngày.
Trong ngày 4.6, lực lượng chức năng cũng đã tiến hành phun thuốc tiêu độc, khử khuẩn các lối đi lại trong con hẻm này.

Đổi tên Chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo” thành “Vaccine cho công nhân”

Với mong muốn toàn bộ người dân Việt Nam, đặc biệt công nhân, người lao động nghèo được tiêm vaccine phòng COVID-19, quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động đã phát động Chương trình “Triệu liều Vaccine cho công nhân nghèo” từ ngày 23.5.

Ngày 2.6.2021, Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đã họp và quyết định đổi tên Chương trình“Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo” thành “Vaccine cho công nhân” nhằm thu hút sự quan tâm, ủng hộ của toàn xã hội nhất là công nhân viên chức lao động và các cấp công đoàn đối với việc đóng góp kinh phí mua vaccine phòng COVID-19 cho công nhân lao động; đồng thời tạo thuận lợi cho việc thanh quyết toán kinh phí.

Toàn bộ kinh phí ủng hộ chương trình sẽ được chuyển tới Quỹ vaccine phòng COVID-19 để mua vaccine, tiêm cho công nhân trên toàn quốc.

Chương trình mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ của các cá nhân, tổ chức trên mọi miền của tổ quốc

Mọi sự giúp đỡ, hỗ trợ chương trình “Vaccine cho công nhân” xin gửi về Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

    Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748.

    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển khoản về tài khoản của Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng:

    • STK: 113000000758 - Ngân hàng Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.

    • STK: 0021000303088 - Ngân hàng Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.

    • STK: 12410001122556 - Ngân hàng BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.

    • STK: 1005755579 - tại SHB, chi nhánh Hà Nội.

    • Số tài khoản USD: 115000196228 - Ngân hàng Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.

    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ vaccine

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    - Mở Ví Momo .

    - Chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn” .

    - Thực hiện theo hướng dẫn.

    - Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ vaccine.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

Chân Phúc - Thanh Chân
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội gỡ cách ly y tế tòa Park 7 khu đô thị Times City sau ca mắc COVID-19

PHẠM ĐÔNG |

Trưa 4.6, UBND phường Mai Động đã tiến hành gỡ cách ly y tế chung cư Park 7, Khu đô thị Times City (Hà Nội), sau khi hoàn thành việc truy vết người liên quan ca dương tính với virus SARS-CoV-2.

Hà Nội cách ly y tế tạm thời Park 7 Times City vì liên quan đến ca COVID-19

Hà Phương |

Tối 3.6, Tòa Park 7 thuộc Khu đô thị Times City (phường Mai Động, quận Hoàng Mai, Hà Nội) bị cách ly y tế để tiến hành truy vết người liên quan đến ca mắc COVID-19.

Công nhân được hỗ trợ 150.000 đồng/ngày khi “vừa sản xuất, vừa lưu trú"

Phạm Đông |

Tại tỉnh Bắc Ninh, công nhân phải có kết quả âm tính trong vòng 72 giờ mới được vào nhà máy làm việc và cứ 3 ngày lại xét nghiệm 1 lần. Công nhân được hỗ trợ 150.000 đồng/ngày khi tham gia “vừa sản xuất, vừa lưu trú”.

"Siêu thị 0 đồng" hỗ trợ 67.000 công nhân Bắc Giang đang cần thêm thực phẩm

Vân Trường |

Các "siêu thị 0 đồng" hỗ trợ 67.000 công nhân Bắc Giang đang cần được tiếp thêm thực phẩm, đặc biệt là: gạo, muối, củ quả, trứng, xịt khuẩn, bình ga mini.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Hà Nội gỡ cách ly y tế tòa Park 7 khu đô thị Times City sau ca mắc COVID-19

PHẠM ĐÔNG |

Trưa 4.6, UBND phường Mai Động đã tiến hành gỡ cách ly y tế chung cư Park 7, Khu đô thị Times City (Hà Nội), sau khi hoàn thành việc truy vết người liên quan ca dương tính với virus SARS-CoV-2.

Hà Nội cách ly y tế tạm thời Park 7 Times City vì liên quan đến ca COVID-19

Hà Phương |

Tối 3.6, Tòa Park 7 thuộc Khu đô thị Times City (phường Mai Động, quận Hoàng Mai, Hà Nội) bị cách ly y tế để tiến hành truy vết người liên quan đến ca mắc COVID-19.

Công nhân được hỗ trợ 150.000 đồng/ngày khi “vừa sản xuất, vừa lưu trú"

Phạm Đông |

Tại tỉnh Bắc Ninh, công nhân phải có kết quả âm tính trong vòng 72 giờ mới được vào nhà máy làm việc và cứ 3 ngày lại xét nghiệm 1 lần. Công nhân được hỗ trợ 150.000 đồng/ngày khi tham gia “vừa sản xuất, vừa lưu trú”.

"Siêu thị 0 đồng" hỗ trợ 67.000 công nhân Bắc Giang đang cần thêm thực phẩm

Vân Trường |

Các "siêu thị 0 đồng" hỗ trợ 67.000 công nhân Bắc Giang đang cần được tiếp thêm thực phẩm, đặc biệt là: gạo, muối, củ quả, trứng, xịt khuẩn, bình ga mini.