Ấm áp “Tủ mì 0 đồng” cho học sinh, người dân khó khăn vùng biên giới

VÕ TIẾN |

Gần 1 tháng nay, cứ mỗi sáng, hàng trăm ổ mì giá "0 đồng", những phần xôi nóng miễn phí đã được các đoàn viên thanh niên và chiến sĩ biên phòng gửi tặng cho các học sinh và những người khó khăn ở biên giới huyện A Lưới (Thừa Thiên Huế).

Gần 1 tháng nay, vào mỗi buổi sáng, “Tủ mì 0 đồng” tại xã Lâm Đớt (huyện A Lưới, Thừa Thiên Huế) đã phát miễn phí hàng trăm ổ bánh mì, phần xôi miễn phí cho các em học sinh và người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Anh Trần văn Hùng - Bí thư Đoàn xã Lâm Đớt (huyện A Lưới ) chia sẻ: “Mô hình “Tủ mì 0 đồng” do Tỉnh đoàn phát động đã được xã Đoàn Lâm Đớt thực hiện đầu tiên. Khi đi vào hoạt động, mô hình đã nhận được sự đồng hành của nhiều tổ chức, cá nhân, đặc biệt là giúp sức về vật chất cũng như nhân lực của cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng cửa khẩu A Đớt và Đoàn kinh tế Quốc phòng 92, Quân khu 4.

Phần lớn người dân ở đây đời sống còn nhiều khó khăn, chúng tôi hi vọng mô hình này góp phần nhỏ giúp họ giảm bớt vất vả trong cuộc sống cũng như gắn kết nhân dân với tổ chức đoàn cũng như các cán bộ, chiến sĩ biên phòng đóng trên địa bàn biên giới”.

Em Quách Thị Trăng - Trường tiểu học A Đớt cho biết, vì gia đình khó khăn nên em rất khi có điều kiện để ăn sáng. Từ khi có “Tủ mì 0 đồng” sáng nào em và các bạn đều vui vì được ăn no trước khi vào lớp học.

Cầm trên tay một phần xôi còn nóng hổi, ông Lê Hồng Trừ - người dân xã Lâm Đớt cho biết, sáng nào ông cũng đến nhận phần ăn sáng. “Tủ mì 0 đồng” giúp ông đảm bảo sức khoẻ cũng như giảm bớt một phần chi phí, tiết kiệm cho gia đình.

Dù mới triển khai một thời gian ngắn, nhưng mô hình “Tủ mì 0 đồng” đã mang lại những hiệu quả thiết thực, không chỉ hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn mà còn lan tỏa tình yêu thương đến cộng đồng, cùng chung tay hướng về biên giới.

Mô hình “Tủ mì 0 đồng” bắt đầu hoạt động từ 6h sáng hàng ngày.
Mô hình “Tủ mì 0 đồng” bắt đầu hoạt động từ 6h sáng hàng ngày.
Mỗi buổi sáng có hơn 150 ổ mì miễn phí được trao cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trước khi đến trường.
Mỗi buổi sáng có hơn 150 ổ mì miễn phí được trao cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trước khi đến trường.
Bên cạnh “Tủ mì 0 đồng”còn có mô hình “Đổi lá lấy xôi”. Các em học sinh sẽ mang lá chuẩn bị từ nhà đến để đổi lấy xôi.
Bên cạnh “Tủ mì 0 đồng”còn có mô hình “Đổi lá lấy xôi”. Các em học sinh sẽ mang lá chuẩn bị từ nhà đến để đổi lấy xôi.
Không chỉ có các em học sinh, “Tủ mì 0 đồng” cũng là điểm đến của người dân nghèo ở xã Lâm Đớt có hoàn cảnh khó khăn.
Không chỉ có các em học sinh, “Tủ mì 0 đồng” cũng là điểm đến của người dân nghèo ở xã Lâm Đớt có hoàn cảnh khó khăn.
Ngoài nguồn vốn ban đầu do Tỉnh đoàn hỗ trợ, mô hình “Tủ mỳ 0 đồng” còn có sự chung tay, giúp sức của cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng cửa khẩu A Đớt, BĐBP tỉnh  Thừa Thiên Huế.
Ngoài nguồn vốn ban đầu do Tỉnh đoàn hỗ trợ, mô hình “Tủ mì 0 đồng” còn có sự chung tay, giúp sức của cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng cửa khẩu A Đớt, BĐBP tỉnh Thừa Thiên Huế.
Đồng hành với mô hình còn có cán bộ, chiến sĩ Đoàn kinh tế Quốc phòng 92, Quân khu 4.
Đồng hành với mô hình còn có cán bộ, chiến sĩ Đoàn kinh tế Quốc phòng 92, Quân khu 4.
Các đoàn viên thanh niên, chiến sĩ biên phòng chuẩn bị công tác hậu cần để phục vụ cho mô hình “Tủ mì 0 đồng“.
Các đoàn viên thanh niên, chiến sĩ biên phòng chuẩn bị công tác hậu cần để phục vụ cho mô hình “Tủ mì 0 đồng“.
Các đoàn viên thanh niên, chiến sĩ biên phòng chuẩn bị công tác hậu cần để phục vụ cho “Tủ mì 0 đồng“.
VÕ TIẾN
TIN LIÊN QUAN

Nghệ An: Quân đội mở 3 “Gian hàng 0 đồng” giúp dân mùa dịch

QUANG ĐẠI |

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An phối hợp Thành đoàn và UBMTTQ TP Vinh mở các “Gian hàng 0 đồng” tại TP. Vinh, giúp nhân dân trong thời gian cách ly phòng dịch bệnh.

"Gian hàng 0 đồng" giúp đỡ bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn ở Sơn La

Trọng Văn |

“Gian hàng 0 đồng” tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La đã giúp đỡ được nhiều bệnh nhân và người nhà có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại đây.

“Gian hàng 0 đồng” ấm lòng dân trong đại dịch COVID-19

NHẬT HỒ - VĂN ĐÔNG |

Nhằm chia sẻ khó khăn với những người nghèo có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, ngày 27.7, Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh Bạc Liêu phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Bạc Liêu cùng với các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức lễ xuất quân và khai trương Gian hàng 0 đồng với chủ đề “Chia sẻ yêu thương - vượt qua đại dịch”, tại xã Hiệp Thành, TP.Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Nghệ An: Quân đội mở 3 “Gian hàng 0 đồng” giúp dân mùa dịch

QUANG ĐẠI |

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An phối hợp Thành đoàn và UBMTTQ TP Vinh mở các “Gian hàng 0 đồng” tại TP. Vinh, giúp nhân dân trong thời gian cách ly phòng dịch bệnh.

"Gian hàng 0 đồng" giúp đỡ bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn ở Sơn La

Trọng Văn |

“Gian hàng 0 đồng” tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La đã giúp đỡ được nhiều bệnh nhân và người nhà có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại đây.

“Gian hàng 0 đồng” ấm lòng dân trong đại dịch COVID-19

NHẬT HỒ - VĂN ĐÔNG |

Nhằm chia sẻ khó khăn với những người nghèo có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, ngày 27.7, Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh Bạc Liêu phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Bạc Liêu cùng với các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức lễ xuất quân và khai trương Gian hàng 0 đồng với chủ đề “Chia sẻ yêu thương - vượt qua đại dịch”, tại xã Hiệp Thành, TP.Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.