500 suất cơm miễn phí mỗi ngày gửi đến người dân khó khăn trong đại dịch

Nguyễn Hà |

Mỗi ngày, sẽ có tối thiểu 500 suất cơm có đầy đủ thịt cá, canh rau, nóng hổi sau khi đóng gói cẩn thận, được chuyển lên những chiếc xe ô tô của CLB Xe bán tải địa hình Việt Nam rồi đi khắp thành phố Hà Nội, hỗ trợ người dân khó khăn trong đại dịch.

“Bữa cơm nghĩa tình - Vượt qua đại dịch” là hoạt động nằm trong Chương trình "Hà Nội nghĩa tình" do Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố Hà Nội, Trung tâm Tình nguyện Quốc gia, và nhóm Thần tốc Hà Nội phối hợp triển khai từ 24.7 đến khi Hà Nội kết thúc thực hiện giãn cách nhằm hỗ trợ bệnh nhân nghèo, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, sinh viên, công nhân nghèo.

Để bảo đảm yêu cầu phòng chống dịch, những người đưa cơm, lái xe đều mặc đồ bảo hộ, đeo khẩu trang, găng tay, bảo đảm quy tắc 5K. Ngay ngày đầu tiên Hà Nội giãn cách theo tinh thần Chỉ thị 16, 200 suất cơm đã được chuyển đến cho những hoàn cảnh khó khăn ở xóm chạy thận khu vực đường Lê Thanh Nghị (quận Hai Bà Trưng).

Những suất ăn đã được chuyển đến người dân có hoàn cảnh khó khăn, giúp người dân vượt qua đại dịch.

Tối 25.7, thêm 300 suất cơm và 200 suất bánh mì đã được các tình nguyện viên chuyển đến cho bệnh nhân nghèo, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, sinh viên, công nhân nghèo tại khu vực chợ Long Biên, Phúc Tân, Chương Dương, quanh hồ Thiền Quang, khu vực Vĩnh Hưng - Vĩnh Tuy...

Quá trình nấu ăn đảm bảo tuân thủ các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm, quy định giãn cách và các yêu cầu trong phòng chống dịch COVID-19. Những ngày tới, số lượng suất ăn sẽ tăng lên 1.000 suất/ngày đảm bảo. Sau khi nấu xong, các suất cơm được đóng hộp cẩn thận và được CLB xe Bán tải địa hình Việt Nam; các tình nguyện viên Thủ đô, các nghệ sĩ tham gia gửi tặng trực tiếp đến tay người nhận. Quá trình thăm, gửi tặng cũng được đảm bảo các yêu cầu phòng dịch.

Những chiếc xe bán tải sẵn sàng đưa các suất ăn đến người dân khó khăn trong bối cảnh Hà Nội đang thực hiện giãn cách xã hội.

Được biết để phục vụ cho hoạt động ý nghĩa này, đã có 100 xe bán tải địa hình thuộc đội Phản ứng nhanh phòng chống COVID - CLB xe bán tải địa hình Việt Nam trực thuộc Hội LHTN Thành phố sẵn sàng lên đường vận chuyển.

Đây là hoạt động thể hiện vai trò xung kích, tình cảm của tuổi trẻ Thủ đô đồng hành cùng Thành phố dành sự quan tâm, hỗ trợ và đồng hành nhiều hơn nữa cho những người khó khăn, những người bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội.

Nguyễn Hà
TIN LIÊN QUAN

Tiếp sức hộ sản xuất, doanh nghiệp vững tin vượt qua đại dịch

Bảo Linh |

Từ đầu năm 2020 đến nay, tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, đặc biệt là đợt bùng phát dịch lần thứ 4 bùng phát trên diện rộng đã ảnh hưởng lớn đến các hoạt động sản xuất kinh doanh trong cả nước, khiến đời sống của nhân dân gặp nhiều khó khăn, hàng loạt doanh nghiệp bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Kịp thời chung tay cùng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước và cộng đồng, Agribank triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ khách hàng, doanh nghiệp khắc phục khó khăn, tạo điểm tựa vững chắc giúp người dân và doanh nghiệp hạn chế tối đa sự đứt gãy chuỗi sản xuất, từng bước phục hồi sản xuất, kinh doanh và đảm bảo an toàn đời sống cho nhân dân.

Học sinh lớp 7 viết sách gây quỹ trồng mới 1 triệu cây xanh cho Mèo Vạc

Nguyễn Hà |

3 học sinh lớp 7 trường trường Marie Curie – Hà Nội vừa cho ra mắt cuốn sách “Một mẩu rừng cho bạn". Đây là hoạt động nhằm ủng hộ vào Chiến dịch trồng mới 1 triệu cây xanh khôi phục rừng đầu nguồn Mèo Vạc – Hà Giang. Mỗi cuốn sách tương ứng với đóng góp 50.000 đồng để Ban điều hành mua 1 cây giống trồng rừng.

Nhường cơm sẻ áo vượt qua "cơn bão" COVID-19

Minh Ánh - Tạ Quang |

COVID-19 cướp đi nhiều thứ và khiến cho cuộc sống của nhiều người trở nên khó khăn. Nhất là đối với những người lao động tự do, lao động nghèo thì COVID-19 chính là một cơn bão. Song dù có đang phải vật lộn với cuộc sống giữa đại dịch, họ vẫn mong muốn được đùm bọc, san sẻ cho những người khó khăn hơn.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Tiếp sức hộ sản xuất, doanh nghiệp vững tin vượt qua đại dịch

Bảo Linh |

Từ đầu năm 2020 đến nay, tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, đặc biệt là đợt bùng phát dịch lần thứ 4 bùng phát trên diện rộng đã ảnh hưởng lớn đến các hoạt động sản xuất kinh doanh trong cả nước, khiến đời sống của nhân dân gặp nhiều khó khăn, hàng loạt doanh nghiệp bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Kịp thời chung tay cùng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước và cộng đồng, Agribank triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ khách hàng, doanh nghiệp khắc phục khó khăn, tạo điểm tựa vững chắc giúp người dân và doanh nghiệp hạn chế tối đa sự đứt gãy chuỗi sản xuất, từng bước phục hồi sản xuất, kinh doanh và đảm bảo an toàn đời sống cho nhân dân.

Học sinh lớp 7 viết sách gây quỹ trồng mới 1 triệu cây xanh cho Mèo Vạc

Nguyễn Hà |

3 học sinh lớp 7 trường trường Marie Curie – Hà Nội vừa cho ra mắt cuốn sách “Một mẩu rừng cho bạn". Đây là hoạt động nhằm ủng hộ vào Chiến dịch trồng mới 1 triệu cây xanh khôi phục rừng đầu nguồn Mèo Vạc – Hà Giang. Mỗi cuốn sách tương ứng với đóng góp 50.000 đồng để Ban điều hành mua 1 cây giống trồng rừng.

Nhường cơm sẻ áo vượt qua "cơn bão" COVID-19

Minh Ánh - Tạ Quang |

COVID-19 cướp đi nhiều thứ và khiến cho cuộc sống của nhiều người trở nên khó khăn. Nhất là đối với những người lao động tự do, lao động nghèo thì COVID-19 chính là một cơn bão. Song dù có đang phải vật lộn với cuộc sống giữa đại dịch, họ vẫn mong muốn được đùm bọc, san sẻ cho những người khó khăn hơn.