50 y bác sĩ ở Đà Nẵng lên đường "tiếp sức" cho TPHCM

Thanh Chung |

Sáng 12.8, Bệnh viện C Đà Nẵng tổ chức lễ xuất quân, tiễn đoàn y bác sĩ lên đường chi viện cho TPHCM chống dịch COVID-19. Đây là những y, bác sĩ có kinh nghiệm trong các đợt chống dịch ở Đà Nẵng.

Bác sỹ Lê Ngọc Minh Phương - Khoa Nội tiết, Bệnh viện C Đà Nẵng chia sẻ: "Khi dịch COVID -19 bùng phát trở lại, tôi đã chuẩn bị tâm lý và sẵn sàng đi bất cứ đâu vì đây vừa là trách nhiệm vừa là mệnh lệnh từ trái tim của những người chiến sĩ áo trắng. Là một công dân Việt Nam, tôi luôn nghĩ khi đất nước kêu gọi tôi sẽ luôn sẵn sàng. Đặc biệt, Đà Nẵng trải qua các đợt dịch nên tôi cũng đã có kinh nghiệm về phòng chống dịch”.

Những y, bác sĩ sẵn sàng lên đường chi viện cho TPHCM.

Đoàn y, bác sỹ lên đường chi viện cho TPHCM lần này gồm 50 người trong đó có 15 bác sỹ, 35 điều dưỡng và 5 kỹ thuật viên, chủ yếu tuổi đời còn khá trẻ. Đoàn của Bệnh viện C được Bộ Y tế giao kết hợp và nằm trong 5 bệnh viện do Bệnh viện Trung ương Huế đứng đầu thành lập bệnh viện Hồi sức cấp cứu tại quận Tân Phú, để xử lý, cấp cứu những ca bệnh nhân COVID-19 diễn biến nặng.

Các y bác sĩ ở Bệnh viện C Đà Nẵng tạm biệt "đồng đội" lên đường chống dịch.

Trước đó, Đoàn y, bác sỹ này đã được tập huấn chi tiết về phác đồ điều trị, chăm sóc bệnh nhân mắc COVID-19, các biện pháp phòng hộ cá nhân, kiểm soát nhiễm khuẩn trong khu cách ly.

Bác sỹ Nguyễn Trọng Thiện - Giám đốc Bệnh viện C Đà Nẵng cho hay, sau khi có ý định thành lập bệnh viện dã chiến thì tất cả các y bác sĩ đều xung phong đi, tuy nhiên bệnh viện chỉ chọn được 100 người chia làm 2 đợt, mỗi đợt 50 người. Đoàn công tác, các thành viên tham gia đoàn công tác với tinh thần và trách nhiệm cao nhất, tuyệt đối tuân thủ các quy định, quy trình về công tác phòng chống dịch của Bộ Y tế. Với những kinh nghiệm được tích lũy tại các đợt chống dịch ở Đà Nẵng, hy vọng đội ngũ y, bác sỹ đơn vị sẽ phát huy hết khả năng của mình, tiếp thêm sức mạnh cùng TPHCM chiến đấu với dịch bệnh.

Dù rất lưu luyến nhưng những "chiến binh áo trắng" quyết tâm lên đường mang theo hy vọng "chiến thắng" dịch bệnh COVID-19.

“Bệnh viện C đã có rất nhiều buổi tập huấn, hướng dẫn cho các em, chuẩn bị tốt nhất cho các em đi. Bệnh viện cũng có những món quà hỗ trợ cho các em. Đồng thời, tất cả các tổ chức trong bệnh viện cũng đã hỗ trợ. Tinh thần mọi người rất phấn chấn với hi vọng góp sức mình vào công tác phòng chống dịch, chia sẻ khó khăn với đồng nghiệp"- bác sĩ Thiện nói.

Trước đó, chiều 11.8, đoàn y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam đã xuất phát lên đường hỗ trợ thành phố Hồ Chí Minh chống dịch COVID-19.

Theo ông Đinh Đạo - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam, đoàn công tác 35 người, trong đó 10 bác sỹ, 20 điều dưỡng, 5 kỹ thuật viên.

Đoàn lên đường để phối hợp cùng Bệnh viện Trung ương Huế, Bệnh viện C Đà Nẵng và Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quy Hòa (Bình Định) thành lập Trung tâm Hồi sức tích cực người bệnh COVID-19 tại TPHCM.

Đây là các y, bác sĩ có nhiều kinh nghiệm trong điều trị trực tiếp cho bệnh nhân mắc COVID-19.

Dịp này, đoàn y bác sĩ sẽ mang theo trang thiết bị, máy móc và thuốc men hỗ trợ THCM, đảm bảo vận hành Trung tâm Hồi sức tích cực người bệnh COVID-19 trong 12 ngày đầu tiên.

Đây là lần thứ 2 Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam cử đội ngũ y bác sĩ vào TPHCM hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19. Trước đó, ngày 12.7, 39 y bác sĩ của bệnh viện đã được điều động vào TPHCM.

Thanh Chung
TIN LIÊN QUAN

Đại tá quân y về hưu tình nguyện tiếp sức cho y bác sĩ chống COVID-19

HƯNG THƠ |

Biết tin có thư ngỏ, kêu gọi y bác sĩ đã nghỉ hưu tham gia phòng chống dịch COVID-19, đại tá Nguyễn Chí Khanh – nguyên Chủ nhiệm quân y Bộ đội Biên phòng Quảng Trị đăng ký tham gia. Ngoài đại tá Khanh, có thêm 18 y bác sĩ hưu trí, sinh viên mới ra trường ở tỉnh Quảng Trị hưởng ứng.

Quảng Trị lập khu điều trị bệnh COVID-19, kêu gọi y bác sĩ về hưu tiếp sức

HƯNG THƠ |

Cùng với việc thành lập thêm khu cấp cứu, hồi sức tích cực cho bệnh nhân COVID-19 có triệu chứng nặng, vượt quá khả năng điều trị của tuyến dưới tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị, đơn vị này còn kêu gọi y bác sĩ về hưu tham gia đóng góp sức lực, trí tuệ…

8 tấn trang thiết bị y tế cùng 300 y bác sĩ Bệnh viện Việt Đức hỗ trợ TPHCM

Thùy Linh |

Hôm 5.8, hơn 300 y bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (BV Việt Đức) sẽ bay vào TPHCM làm việc tại Trung tâm hồi sức tích cực COVID-19 của Bộ Y tế thiết lập trên cơ sở bệnh viện dã chiến số 13 tại TPHCM phục vụ điều trị bệnh nhân nặng.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Đại tá quân y về hưu tình nguyện tiếp sức cho y bác sĩ chống COVID-19

HƯNG THƠ |

Biết tin có thư ngỏ, kêu gọi y bác sĩ đã nghỉ hưu tham gia phòng chống dịch COVID-19, đại tá Nguyễn Chí Khanh – nguyên Chủ nhiệm quân y Bộ đội Biên phòng Quảng Trị đăng ký tham gia. Ngoài đại tá Khanh, có thêm 18 y bác sĩ hưu trí, sinh viên mới ra trường ở tỉnh Quảng Trị hưởng ứng.

Quảng Trị lập khu điều trị bệnh COVID-19, kêu gọi y bác sĩ về hưu tiếp sức

HƯNG THƠ |

Cùng với việc thành lập thêm khu cấp cứu, hồi sức tích cực cho bệnh nhân COVID-19 có triệu chứng nặng, vượt quá khả năng điều trị của tuyến dưới tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị, đơn vị này còn kêu gọi y bác sĩ về hưu tham gia đóng góp sức lực, trí tuệ…

8 tấn trang thiết bị y tế cùng 300 y bác sĩ Bệnh viện Việt Đức hỗ trợ TPHCM

Thùy Linh |

Hôm 5.8, hơn 300 y bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (BV Việt Đức) sẽ bay vào TPHCM làm việc tại Trung tâm hồi sức tích cực COVID-19 của Bộ Y tế thiết lập trên cơ sở bệnh viện dã chiến số 13 tại TPHCM phục vụ điều trị bệnh nhân nặng.