5 năm bỏ tiền túi "vá đường" miễn phí cho dân

NGUYỄN TRI |

Với mong muốn người dân được an toàn khi lưu thông trên đường, hơn 5 năm qua, ông Võ Văn Xây (62 tuổi, quê huyện Phong Điền, TP.Cần Thơ) đều đặn trích một phần thu nhập của mình vá đường miễn phí.

Bỏ tiền túi "vá đường"

Gần 14h chiều, dưới cái nắng chói chang, ông Xây tất bật trộn hồ chuẩn bị cho buổi đi vá đường. “Thường, tôi phải làm vào lúc trời nắng to để hồ nhanh khô. Tôi chịu cực 1 chút cũng được chứ trời râm thì hồ lâu khô khiến các ổ gà, ổ voi vừa vá xong không đảm bảo chất lượng” – ông Xây cho biết.

Sau gần 1h chuẩn bị, ông Xây cho xẻng, bay, các xô nhựa chứa đầy hồ trộn và một thùng nước lên chiếc xe tải của công ty để bắt đầu công việc.

“Ngày trước tôi lấy xe máy chở những vật dụng trên để đi vá đường, mệt không thể tả. Sau đó, công ty biết tôi làm việc này nên cho mượn xe tải nên công việc cũng khỏe hơn được phần nào” – ông Xây nói.

Nghe có chỗ nào có ổ gà, ổ voi dù xa cỡ nào ổng Xây cũng đến để vá đường. Ảnh: N.T

Cơ duyên đưa ông đến công việc này là khoảng 5 năm trước, trong một lần đang chạy xe máy trên đường, ông bị sụp ổ gà. Rất may, ông Xây không bị thương, nhưng chiếc xe máy bị hư hỏng nặng. Vụ tai nạn khiến ông bị ám ảnh, rồi từ đó ông quyết định tình nguyện đi vá đường với mong muốn không ai gặp tai nạn như mình.

“Tôi chạy xe rất cẩn thận mà vẫn bị ngã thì những người chạy xe nhanh, những cô gái có tay lái yếu không biết sẽ như thế nào nếu như sụp xuống các ổ gà, ổ voi” – ông Xây lo lắng.

5 năm qua, ông Xây đều đặn trích một phần thu nhập của mình “vá” ổ gà, ổ voi. Ảnh: N.T
5 năm qua, ông Xây đều đặn trích một phần thu nhập của mình vá ổ gà, ổ voi. Ảnh: N.T

Hiện, ông Xây đang là lái xe cho một công ty ở TP.Cần Thơ, trong quá trình chở vật liệu xây dựng, ông đều để ý những đoạn đường nào có ổ gà, ổ voi rồi ghi nhớ lại; ngoài ra, những lúc rảnh, ông sẽ đi “lùng” ổ gà, ổ voi rồi sắp xếp thời gian đi vá. Hầu như tháng nào ông cũng trích một phần thu nhập để mua xi măng, cát đá... đi "vá đường".

Mệt nhưng vẫn làm

Không chỉ vá đường ở khi vực trung tâm của TP.Cần Thơ, mà khi nghe có chỗ nào có ổ gà, ổ voi dù xa cỡ nào ổng cũng đến “vá” để đảm bảo an toàn cho mọi người.

Cách "vá đường" của ông cũng đặc biệt, sau khi làm sạch các “ổ gà”, ông tưới nước, rắc xi măng, đổ hồ xuống các “ổ gà” rồi trám cho đều. Sau đó, ông trộn hồ khô đổ lên bề mặt và tiếp tục trám đều. Cuối cùng, ông lái xe tải chạy qua chạy lại chỗ trám vài lần để nén vết trám.

Khi phát hiện hoặc nghe ở đâu có ổ gà, ổ voi là ông Xây sắp xếp thời gian đi “vá“. Ảnh: N.T.
Khi phát hiện hoặc nghe ở đâu có ổ gà, ổ voi là ông Xây sắp xếp thời gian đi vá. Ảnh: N.T

Mỗi ổ gà, ông Xây mất khoảng 15 phút để hoàn thành các công đoạn vá đường. Với những ổ gà lớn hơn sẽ tốn thêm chút ít thời gian. “Vá thì nhanh, nhưng xách nước, bê đá, bưng bê vật liệu... thì vừa tốn sức, vừa mất thì giờ” – ông Xây nói.

Trung bình mỗi tháng, ông Xây sẽ dành thời gian để đi vá đường 3 lần, mỗi lần vá từ 3 – 5 ổ gà, ổ voi. Hỏi bao giờ thì không làm nữa, ông Xây chỉ cười nói: “Bao giờ không đi nổi nữa thì tôi không làm”.

Ông Xây tình nguyện đi vá đường với mong muốn không ai gặp tai nạn như mình. Ảnh: N.T

Trong tương lai, ông Xây dự định sẽ chế ra chiếc xe đi hút đinh trên các tuyến đường ở TP.Cần Thơ. “Đinh nằm trên các tuyến đường cũng nguy hiểm không thua kém gì các ổ gà và ổ voi, vì khi xe máy đang chạy mà bị đinh đâm thủng sẽ gây lạng tay lái sẽ rất dễ bị tai nạn” – ông Xây nói.

Theo đại diện Ban An toàn giao thông TP.Cần Thơ, hành động của ông Xây là rất tốt, nhưng phải phối hợp với chính quyền địa phương và ngành chức năng để được hỗ trợ, hướng dẫn để đảm bảo an toàn giao thông.

NGUYỄN TRI
TIN LIÊN QUAN

Tiệm cắt tóc di động miễn phí đi khắp vùng khó khăn

NGUYỄN TRI |

Dù nghèo tiền, nghèo bạc, nhưng qua tay kéo của mình, nhóm thợ cắt tóc ở TP.Cần Thơ đã mang yêu thương đến mọi người bằng việc cắt tóc miễn phí cho bà con vùng quê nghèo, cũng như dạy nghề cắt tóc với giá 0 đồng cho những ai có nhu cầu.

Ông Đoàn Ngọc Hải: Tôi sẽ chở bệnh nhân miễn phí đến khi chân tay bủn rủn

HOÀI ANH - TÔ THẾ |

Khi được hỏi về thời điểm dừng công việc “chở bệnh nhân nghèo về quê miễn phí”, ông Đoàn Ngọc Hải khẳng định sẽ làm việc này đến khi chân tay bủn rủn, bệnh tật ập đến.

Những cuốn sách miễn phí cho con lao động nghèo ở Đà Nẵng

Hải Ngọc |

Mỗi ngày, có hàng chục người lao động trên địa bàn Đà Nẵng ghé đến nhận sách cho con ở điểm "cho và nhận sách miễn phí".

Nội Bài vắng vẻ giữa dịch COVID-19, công nhân hối hả trám vá đường băng

Tô Thế - Thảo Anh - Sơn Tùng |

Thời gian cao điểm sân bay Nội Bài phải đón từ 600 - 700 chuyến một ngày. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên tần suất các chuyến bay giảm đi rất nhiều. Cũng từ đó Cảng hàng không Quốc tế Nội Bài đã biến thách thức thành cơ hội. Đây là thời điểm vàng để trám vá, sửa chữa được đường băng.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tiệm cắt tóc di động miễn phí đi khắp vùng khó khăn

NGUYỄN TRI |

Dù nghèo tiền, nghèo bạc, nhưng qua tay kéo của mình, nhóm thợ cắt tóc ở TP.Cần Thơ đã mang yêu thương đến mọi người bằng việc cắt tóc miễn phí cho bà con vùng quê nghèo, cũng như dạy nghề cắt tóc với giá 0 đồng cho những ai có nhu cầu.

Ông Đoàn Ngọc Hải: Tôi sẽ chở bệnh nhân miễn phí đến khi chân tay bủn rủn

HOÀI ANH - TÔ THẾ |

Khi được hỏi về thời điểm dừng công việc “chở bệnh nhân nghèo về quê miễn phí”, ông Đoàn Ngọc Hải khẳng định sẽ làm việc này đến khi chân tay bủn rủn, bệnh tật ập đến.

Những cuốn sách miễn phí cho con lao động nghèo ở Đà Nẵng

Hải Ngọc |

Mỗi ngày, có hàng chục người lao động trên địa bàn Đà Nẵng ghé đến nhận sách cho con ở điểm "cho và nhận sách miễn phí".

Nội Bài vắng vẻ giữa dịch COVID-19, công nhân hối hả trám vá đường băng

Tô Thế - Thảo Anh - Sơn Tùng |

Thời gian cao điểm sân bay Nội Bài phải đón từ 600 - 700 chuyến một ngày. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên tần suất các chuyến bay giảm đi rất nhiều. Cũng từ đó Cảng hàng không Quốc tế Nội Bài đã biến thách thức thành cơ hội. Đây là thời điểm vàng để trám vá, sửa chữa được đường băng.