29 lần khởi động chương trình "giọt hồng cho em" của nhóm bạn trẻ Thủ đô

AN NHIÊN - CÁT TƯỜNG - MINH THÀNH |

Nhóm thiện nguyện mang tên "Ước mơ cho em” được thành lập do những sinh viên từ các trường Đại học, Cao đẳng trong Thủ đô Hà Nội, cùng mục đích hướng tới trẻ em kém may mắn, cho các em có thêm động lực trong cuộc sống.

Nhóm thiện nguyện “Ước mơ cho em” gồm 20 thành viên. Sau 4 năm hoạt động, nhóm đã đến hơn 10 tỉnh thành, phát hơn 1.000 phần quà, tổ chức 29 chương trình hiến máu “Giọt hồng cho em” giúp hơn 5.000 bệnh nhân nhi.

Từ những lần đến Bệnh viện Nhi trung ương tổ chức các hoạt động nhân ngày thiếu nhi, các thành viên trong nhóm bắt gặp hình ảnh những đứa trẻ đang nằm truyền máu để giành lại sự sống với tử thần.

Bạn Chiến trong nhóm ước mơ cho em đang hiến máu tại Bệnh viện Nhi trung ương. Ảnh: M.T
Bạn Chiến trong nhóm ước mơ cho em đang hiến máu tại Bệnh viện Nhi trung ương. Ảnh: M.T

Khi hỏi thăm về các bệnh nhi cần truyền máu, các thành viên trong nhóm nhận thấy được tầm quan trọng của máu đối với các em nhỏ mắc bệnh cần máu chữa trị.

Nhóm đã quyết định 3 tháng tổ chức một lần chương trình “Giọt hồng cho em” để giúp đỡ những em nhỏ kém may mắn vượt qua bệnh tật, dành lại sự sống.

Bạn Chiến - thành viên nhóm kể lại: “Khi nhìn thấy những ánh mắt trong veo, hồn nhiên của các bệnh nhân nhi khi nằm trong phòng truyền máu, bản thân tôi và các thành viên trong nhóm đều vô cùng xúc động. Nhận thấy máu của mình có thể giúp các em nhỏ tôi rất hạnh phúc, đến nay tôi đã hiến máu 6 lần".

 
Bất cứ lúc nào, kể khi bệnh viện cần máu gấp các bạn đều có mặt.

Mỗi lần phát động chương trình nhóm sẽ kết hợp với Bệnh viện Nhi Trung ương tổ chức tại bệnh viện. Mỗi số của chương trình thu được khoảng 200-300 đơn vị máu cho bệnh viện nhi, tất cả máu có được đa số đến từ các bạn sinh viên được nhóm kêu gọi chung tay.

Mới đây, do dịch COVID-19, Bệnh viện Nhi Trung ương hết lượng máu dự trữ, phải điều động các y bác sĩ, nhân viên trong bệnh viện hiến máu cứu các bệnh nhi. Biết được thông tin các thành viên trong nhóm đã đến tham gia hiến máu cùng các bác sĩ, ngoài ra còn kêu gọi những người thân, bạn bè hưởng ứng.

Các bạn trong nhóm từ thiện cùng các bác sĩ hiến máu. Ảnh: M.T
Các bạn trong nhóm từ thiện cùng các bác sĩ hiến máu. Ảnh: M.T

Đặc biệt, ngoài các trẻ em ở bệnh viện Nhi, nhóm còn hướng tới những em học sinh vùng cao biên giới, có hoàn cảnh khó khăn.

Anh Trường Xuân - trưởng nhóm thiện nguyện "Ước mơ cho em" cho biết: “Chúng tôi sẽ vẫn tiếp tục duy trì các hoạt động của mình, hướng đến giáo dục miền núi. Chúng tôi đã tham gia sửa một vài lớp học trên vùng núi, chỉ mong giúp các em có điều kiện học tập tốt hơn để tự các em vươn lên quyết định tương lai của mình”.

Nhóm từ thiện phát quà cho trẻ em vùng cao.
Nhóm từ thiện phát quà cho trẻ em vùng cao.

"Vì điều kiện gia đình khó khăn, nhiều em nhỏ chỉ phong phanh trên mình những bộ quần áo mỏng cũ nhàu, đôi chân đi dép tổ ong đã mòn và làn da tím tái, khuôn mặt nứt nẻ vì gió lạnh vùng cao. Những hình ảnh đó khiến tôi cũng không bao giờ quên", bạn Thanh Nguyên phó nhóm chia sẻ.

Tất cả quà được các cùng nhau vận chuyển đến địa điểm nhận quà.
Tất cả quà được vận chuyển đến địa điểm nhận quà.

Dù là bệnh nhân nhi hay các em nhỏ ở vùng cao, cũng làm các thành viên trong nhóm hiểu thêm về giá trị của sự sẻ chia, đồng cảm với cuộc sống của các em nhỏ thiệt thòi.

Bất cứ nơi nào các bạn đặt chân đến đều mang đến cho các em nhỏ những món quà ấm áp, chan chứa yêu thương, từ tinh thần đến vật chất.

AN NHIÊN - CÁT TƯỜNG - MINH THÀNH
TIN LIÊN QUAN

"Chàng lùn" 1,2m mở lớp dạy tiếng Anh miễn phí cho giới trẻ

Phương Vân |

Chỉ cao 1,2m và nặng 37kg nên từ nhỏ anh Đinh Văn Phú (62 tuổi, Hàng Cót, Hà Nội) đã bị gọi là “chú lùn”. Bằng sự quyết tâm và nỗ lực vươn lên số phận, mỗi tuần anh Phú vẫn tổ chức dạy tiếng Anh miễn phí cho các bạn trẻ.

Siêu mẫu Võ Hoàng Yến quyên góp gần 13.000 khẩu trang y tế cho Đà Nẵng

Hải Ngọc |

Siêu mẫu Võ Hoàng Yến quyên góp gần 13.000 chiếc khẩu trang y tế cao cấp cho Đà Nẵng với mong muốn ủng hộ tinh thần giúp Đà Nẵng vượt qua giai đoạn khó khăn.

Ấm áp chuyến xe 0 đồng chở người nghèo về quê trong mùa dịch

Hữu Long - Thùy Trang |

Ngày Bệnh viện C và Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Đà Nẵng được gỡ bỏ lệnh cách ly, hàng nghìn người thân, bệnh nhân đã được các thành viên trong nhóm Chuyến xe 0 đồng chở về quê nhà hoàn toàn miễn phí.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

"Chàng lùn" 1,2m mở lớp dạy tiếng Anh miễn phí cho giới trẻ

Phương Vân |

Chỉ cao 1,2m và nặng 37kg nên từ nhỏ anh Đinh Văn Phú (62 tuổi, Hàng Cót, Hà Nội) đã bị gọi là “chú lùn”. Bằng sự quyết tâm và nỗ lực vươn lên số phận, mỗi tuần anh Phú vẫn tổ chức dạy tiếng Anh miễn phí cho các bạn trẻ.

Siêu mẫu Võ Hoàng Yến quyên góp gần 13.000 khẩu trang y tế cho Đà Nẵng

Hải Ngọc |

Siêu mẫu Võ Hoàng Yến quyên góp gần 13.000 chiếc khẩu trang y tế cao cấp cho Đà Nẵng với mong muốn ủng hộ tinh thần giúp Đà Nẵng vượt qua giai đoạn khó khăn.

Ấm áp chuyến xe 0 đồng chở người nghèo về quê trong mùa dịch

Hữu Long - Thùy Trang |

Ngày Bệnh viện C và Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Đà Nẵng được gỡ bỏ lệnh cách ly, hàng nghìn người thân, bệnh nhân đã được các thành viên trong nhóm Chuyến xe 0 đồng chở về quê nhà hoàn toàn miễn phí.