11 cụ bà trung tâm bảo trợ xã hội góp tiền dưỡng già phòng chống dịch

NHẬT HỒ |

Xem tin tức thấy đội ngũ y, bác sĩ chống dịch COVID-19 vất vả, 11 cụ bà tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Cà Mau tự nguyện đóng góp vào quỹ phòng chống COVID-19. Các cụ mong muốn từ đồng tiền ít ỏi của mình góp thêm lửa để dập dịch thành công.

Thấy các cháu chống dịch mà thương

Cụ Nguyễn Thị Mười, 76 tuổi, quê huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau sống ở Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Cà Mau đã gần 20 năm chia sẻ: "Tôi ở đây được Nhà nước chăm lo từ miếng ăn, giấc ngủ nên cảm thấy tinh thần thoải mái lắm. Vừa rồi xem tin tức thấy Chính phủ kêu gọi toàn dân ủng hộ quỹ phòng, chống dịch COVID-19, tôi đăng ký ủng hộ luôn chứ không suy nghĩ gì hết".

Cụ Nguyễn Thị Mười chia sẻ thấy các cháu phòng chống dịch bệnh mà thương. Ảnh: Nhật Hồ
Cụ Nguyễn Thị Mười chia sẻ thấy các cháu phòng chống dịch bệnh mà thương. Ảnh: Nhật Hồ

Bản thân cụ Mười đã ủng hộ số tiền 5 triệu đồng. Cụ nói tiền này tiết kiệm được từ hỗ trợ của Nhà nước để dành ăn uống, thuốc men, bệnh tật. Nay có dịch bệnh thì cụ tự giác ủng hộ, được ủng hộ là vui lắm rồi.

Chia sẻ của những cụ bà tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Cà Mau lý do đóng góp quỹ phòng chống dịch bệnh COVID-19.

"Mình giúp được cho cộng đồng xã hội thì vui lắm, được chia cơm, sẻ áo thấy rất hạnh phúc", cụ Mười bày tỏ.

Cụ Châu Thị Niềm (82 tuổi) cho biết, qua nghe đài báo về tình hình dịch bệnh COVID-19 phức tạp, người dân cần tiêm vắc xin để phòng dịch, các chiến sĩ áo trắng làm việc tích cực thấy thương quá, từ đó, cụ tự nguyện ủng hộ.

Những cụ già tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Cà Mau đóng góp tiền ủng hộ chương trình phòng chống COVID-19. Ảnh: Nhật Hồ
Những cụ già tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Cà Mau đóng góp tiền ủng hộ chương trình phòng chống COVID-19. Ảnh: Nhật Hồ

Theo cụ Niềm, số tiền 5 triệu đồng mà cụ ủng hộ có được từ chế độ của Nhà nước hỗ trợ, cụ đã dành dụm hàng tháng.

Cô Phan Mỹ Dung (64 tuổi, quê huyện Phú Tân) vào sống ở Trung tâm gần 4 năm qua cũng trích một phần tiền phụ cấp của mình để ủng hộ cho chương trình.

Cô Dung cho biết, bản thân cô không có nhiều, mỗi tháng tiết kiệm dư vài trăm ngàn nhưng thấy nhiều địa phương có dịch bệnh rồi y, bác sĩ ngày đêm không ngại gian lao để chăm lo sức khỏe nhân dân, cô rất xúc động, dù ít nhiều cũng góp cho chương trình phòng dịch.

Lan tỏa yêu thương

Ông Trần Quốc Bảo, Giám đốc Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Cà Mau cho biết, hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau, có 11 cụ sống ở trung tâm đã tham gia ủng hộ tiền vào quỹ phòng, chống dịch COVID-19.

Cô Phan Mỹ Dung cho rằng chuyện đóng góp của mình là rất bình thường, ai cũng sẽ làm vậy. Ảnh: Nhật Hồ
Cô Phan Mỹ Dung cho rằng chuyện đóng góp của mình là rất bình thường, ai cũng sẽ làm vậy. Ảnh: Nhật Hồ

Đây là các cụ già neo đơn, mỗi cụ có một hoàn cảnh khác nhau, nhưng đã có ý thức, trách nhiệm của bản thân đối với đất nước trong lúc khó khăn do đại dịch COVID-19 gây ra.

Ông Bảo cho biết: "Có cụ ủng hộ 6 triệu đồng, có cụ ủng hộ 100.000 đồng, với tổng số tiền là 28,9 triệu đồng. Các cụ mong muốn góp một phần kinh phí vào quỹ phòng, chống dịch COVID-19”.

Ngay sau khi tiếp nhận số tiền này, Trung tâm đã chuyển đến đơn vị tiếp nhận. Ông Bảo chia sẻ: “Cầm số tiền các cụ trao cho để ủng hộ chương trình lòng tôi ấm lạ thường. Hi vọng công tác chống dịch COVID-19 sẽ thành công”.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Người tham gia phòng, chống dịch COVID-19 được hưởng trợ cấp thế nào?

Nam Dương |

Tôi nghe nói, người tham gia phòng chống dịch COVID-19 sẽ được hưởng phụ cấp. Xin hỏi quy định cụ thể thế nào?. Bạn đọc có email quantranxxx@gmail.com gửi email đến Báo Lao Động nhờ tư vấn.

Hà Tĩnh: Cụ ông 97 tuổi mang tiền cất dành cho đám ma đem ủng hộ chống dịch

TRẦN TUẤN |

Thấu hiểu nỗi vất vả của lực lượng chống dịch, hưởng ứng sự vận động quyên góp ủng hộ của địa phương, cụ Nguyễn Chưởng (97 tuổi, trú thôn Phú Long, xã Kỳ Phú, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) là thương binh chống Pháp, đã trích 10 triệu đồng tiền dành dụm làm ma chay khi chết để ủng hộ chống dịch.

Đà Nẵng: DN ủng hộ chương trình "Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo".

Tường Minh |

Công ty Vinabook Đà Nẵng đã ủng hộ 1 triệu đồng cùng lời cầu chúc chương trình "Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo" sớm được về đích.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital. 

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương. 

Người tham gia phòng, chống dịch COVID-19 được hưởng trợ cấp thế nào?

Nam Dương |

Tôi nghe nói, người tham gia phòng chống dịch COVID-19 sẽ được hưởng phụ cấp. Xin hỏi quy định cụ thể thế nào?. Bạn đọc có email quantranxxx@gmail.com gửi email đến Báo Lao Động nhờ tư vấn.

Hà Tĩnh: Cụ ông 97 tuổi mang tiền cất dành cho đám ma đem ủng hộ chống dịch

TRẦN TUẤN |

Thấu hiểu nỗi vất vả của lực lượng chống dịch, hưởng ứng sự vận động quyên góp ủng hộ của địa phương, cụ Nguyễn Chưởng (97 tuổi, trú thôn Phú Long, xã Kỳ Phú, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) là thương binh chống Pháp, đã trích 10 triệu đồng tiền dành dụm làm ma chay khi chết để ủng hộ chống dịch.

Đà Nẵng: DN ủng hộ chương trình "Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo".

Tường Minh |

Công ty Vinabook Đà Nẵng đã ủng hộ 1 triệu đồng cùng lời cầu chúc chương trình "Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo" sớm được về đích.