100 ổ bánh mì/ngày, giá 0 đồng cho người buôn gánh, bán bưng ở Đà Nẵng

Nguyễn Linh |

Đà Nẵng – Hội Từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em TP.Đà Nẵng đã khai trương “Tiệm bánh mỳ cám ơn” với giá 0 đồng, dành cho lao động khó của thành phố, như nhặt ve chai, xe ôm, buôn gánh bán bưng...

Chỉ bán bánh mỳ giá…0 đồng

Sáng sớm ngày cuối tuần, thành phố đang bắt đầu một ngày mới, chúng tôi ghé “Tiệm bánh mỳ cám ơn” tại 117 Đỗ Quang, quận Thanh Khê, TP.Đà Nẵng. Đón chúng tôi là nụ cười tươi rói của các thành viên Hội Từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em TP.Đà Nẵng.

Mỗi người một việc, họ đang say sưa “bán” bánh mỳ cho những vị khách của mình.

Mỗi ngày “Tiệm bánh mỳ cám ơn”  tặng cho người khó 100 ổ bánh mỳ với đầy đủ các nguyên liệu như bánh mì bán ngoài tiệm thông thường. Đôi tay thoăn thoắt của các thành viên cắt bánh mỳ, gắp rau, gắp chả... mà trên môi không ngớt nụ cười.

Bà Trần Thị Sen (lượm ve chai) là khách quen của quán chia sẻ: “Đây là việc làm rất tốt lại hay và có ích với xã hội, tôi xin cảm ơn tất cả mọi người trong hội nhóm đã có tấm lòng nhân ái để chúng tôi phần nào tiết kiệm được chi phí ăn uống hằng ngày”.

Tương tự, ông Đoàn Hữu Thanh (chạy xe ôm) cứ đúng 6 giờ 30 sáng lại ghé vào tiệm nhận bánh mỳ cho bữa sáng. Những ổ bánh mỳ nóng, giòn đầy đủ rau thịt chính là bữa ăn sáng để bắt đầu những cuốc xe ôm giữa thời tiết mùa hè oi ả.

“Tiệm bánh mỳ cám ơn” không chỉ dành riêng cho những người có hoàn cảnh khó khăn mà tiệm bánh mỳ giá 0 đồng này còn dành cho tất cả mọi người có nhu cầu với thông điệp “Hãy nhận một ổ nếu bạn cần”.

Chính vì lý do đó, Hội đã đặt một thùng tuỳ tâm để mọi người khi nhận được bánh mỳ có thể góp 1.000 đồng, 2.000 đồng tuỳ vào khả năng của mọi người. Điều này giúp mọi người đến nhận bánh mỳ phần nào đỡ áy náy.

“Tiệm bánh mỳ cám ơn” dành cho tất cả mọi người với thông điệp “Hãy lấy một ổ nếu bạn cần“.
“Tiệm bánh mỳ cám ơn” dành cho tất cả mọi người với thông điệp “Hãy nhận một ổ nếu bạn cần“.

Lời “Cám ơn”

Khi thực hiện dự án "Tiệm bánh mỳ cám ơn" với giá 0 đồng, điều mà các thành viên của Hội mong được nhận lại chính là nụ cười của mọi người mỗi khi đến “mua”.

“Hai chữ “Cám ơn” trong bảng hiệu của tiệm chính là thông điệp mà chúng tôi muốn truyền tải đến với tất cả mọi người. “Cám ơn” chính là lời nói là chúng tôi muốn gởi đến các vị mạnh thường quân đã đồng hành cùng chúng tôi trong thời gian qua để ấp ủ nên dự án vì cộng đồng này.

Đây cũng chính là lời cám ơn mà các khách hàng của chúng tôi gởi lại cho Hội khi nhận được những ổ bánh mỳ vào mỗi sáng”, anh Phạm Quốc Huy, Uỷ viên ban chấp hành tại Hội Từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em TP.Đà Nẵng chia sẻ.

Tại “Tiệm bánh mỳ cám ơn” luôn được bố trí sẵn bàn ghế và có cả nước uống cho mọi người để ngồi. Hình ảnh các cô, chú ngồi ăn vội bữa sáng làm mình cảm thấy như có thêm nguồn năng lượng khổng lồ cho những dự án cộng đồng sau này, anh Huy bộc bạch.

“Chúng tôi mong rằng “Tiệm bánh mỳ cám ơn” của chúng tôi sẽ lan toả thông điệp yêu thương này đến với tất cả mọi người trong cộng đồng.

Trong tương lai, chúng tôi dự định sẽ phát triển “Tiệm bánh mỳ cám ơn” ở khắp các ngóc ngách của Đà Nẵng trong 5 năm tới để mọi người có được bữa sáng đầy đủ dinh dưỡng trước khi bắt đầu một ngày mới”, chị Nguyễn Thị Hoàng, thành viên ban chủ nhiệm Hội Từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em TP.Đà Nẵng cho biết.

Ngoài dự án “Tiệm bánh mỳ cám ơn”, Hội Từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em TP.Đà Nẵng mỗi năm còn thực hiện các chương trình cộng đồng khác như “Đem ánh sáng cho trẻ em vùng cao”.

Tại các điểm vùng cao, mỗi năm Hội sẽ lắp đặt hai hệ thống điện năng lượng mặt trời ở vùng núi Nam Trà My, Quảng Bình, Quảng Ngãi… Đây là những vùng núi khá khó khăn không có điện và hệ thống nước sạch, phải đi 2, 3 giờ đồng hồ mới có thể lắp đặt các thiết bị hệ thống điện năng lượng mặt trời.

Không những vậy, Hội còn phối hợp với các cô giáo để thực hiện dự án “Bữa ăn có thịt” cho các trẻ em vùng cao tại lớp học. Quy mô của Hội hoạt động rộng rãi trên tất cả các địa phương trên cả nước.

Nguyễn Linh
TIN LIÊN QUAN

"Phiên chợ 0 đồng" dành cho sinh viên tại Đà Nẵng

Nguyễn Linh |

Cứ vào mỗi chủ nhật hằng tuần, “Phiên chợ 0 đồng” tại UBND phường Thanh Bình (Hải Châu, TP.Đà Nẵng) được tổ chức nhằm hỗ trợ các bạn sinh viên tại Đà Nẵng.

Đội hỗ trợ cấp cứu 0 đồng "mở đường" cho hàng ngàn xe cứu thương

NGỌC LÊ - THANH CHÂN |

TPHCM - Sau nhiều lần chứng kiến xe cứu thương ở TPHCM khi chạy vào giờ cao điểm phải khó khăn di chuyển vì lượng người tham gia giao thông đông, Đội hỗ trợ xe cấp cứu 0 đồng đã ra đời để mở đường cho xe cấp cứu kịp thời đưa bệnh nhân tới bệnh viện. Sau 2 năm hoạt động, hàng ngàn chuyến xe cấp cứu đã được Đội hỗ trợ và nhiều bệnh nhân cũng vì thế được cứu sống.

Tiệm cắt tóc 0 đồng giữa lòng Đà Nẵng

Nguyễn Linh |

TP.Đà Nẵng - 4 chiếc ghế nhựa, 2 hộp đồ nghề và 4 thợ cắt tóc đã cùng nhau tạo nên một "Tiệm cắt tóc 0 đồng" trên đường Nguyễn Tất Thành, Đà Nẵng.

Huấn luyện viên Troussier ra mắt vào ngày 27.2

AN NGUYÊN |

Lễ ra mắt tân huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam - ông  Philippe Troussier sẽ diễn ra vào ngày 27.2 tới đây.

Bóng đá nam SEA Games 32: Cơ hội và thách thức cho U22 Việt Nam

AN NGUYÊN |

Quy định không sử dụng cầu thủ quá tuổi ở môn bóng đá nam tại SEA Games 32 vừa là cơ hội nhưng cũng là thách thức cho U22 Việt Nam.

Số phận của hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng giữa Nga - Mỹ

Khánh Minh |

Nga tuyên bố đình chỉ New START - hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng với Mỹ nhằm ngăn chặn ngày tận thế hạt nhân.

Bất bình chó thả rông công viên, không rọ mõm, không ai xử phạt

MINH HÀ - HÀ CHI |

Theo ghi nhận tại một số địa điểm công cộng ở Hà Nội như công viên Thống Nhất, bãi đất trống khu vực Hồ Tây mặc dù đã có biển cảnh báo cấm chó thả rông tuy nhiên tình trạng này vẫn diễn ra khiến người dân không khỏi bất an, lo lắng.

Một nghìn lẻ một tranh chấp phổ biến trong quản lý chung cư

ĐỨC MẠNH |

Hiệp hội Bất động sản Việt Nam thống kê hiện có 129/845 tòa nhà, cụm tòa chung cư tại Hà Nội có tranh chấp, khiếu kiện trong khi con số trên tại TPHCM là 105/935.

"Phiên chợ 0 đồng" dành cho sinh viên tại Đà Nẵng

Nguyễn Linh |

Cứ vào mỗi chủ nhật hằng tuần, “Phiên chợ 0 đồng” tại UBND phường Thanh Bình (Hải Châu, TP.Đà Nẵng) được tổ chức nhằm hỗ trợ các bạn sinh viên tại Đà Nẵng.

Đội hỗ trợ cấp cứu 0 đồng "mở đường" cho hàng ngàn xe cứu thương

NGỌC LÊ - THANH CHÂN |

TPHCM - Sau nhiều lần chứng kiến xe cứu thương ở TPHCM khi chạy vào giờ cao điểm phải khó khăn di chuyển vì lượng người tham gia giao thông đông, Đội hỗ trợ xe cấp cứu 0 đồng đã ra đời để mở đường cho xe cấp cứu kịp thời đưa bệnh nhân tới bệnh viện. Sau 2 năm hoạt động, hàng ngàn chuyến xe cấp cứu đã được Đội hỗ trợ và nhiều bệnh nhân cũng vì thế được cứu sống.

Tiệm cắt tóc 0 đồng giữa lòng Đà Nẵng

Nguyễn Linh |

TP.Đà Nẵng - 4 chiếc ghế nhựa, 2 hộp đồ nghề và 4 thợ cắt tóc đã cùng nhau tạo nên một "Tiệm cắt tóc 0 đồng" trên đường Nguyễn Tất Thành, Đà Nẵng.