Yên Bái: Âm thầm "bức tử" môi trường dù đã hết phép hoạt động

Văn Đức |

Nhiều năm qua, người dân xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên (Yên Bái) liên tục kêu cứu vì ô nhiễm do nhà máy Graphite xả ra môi trường.

PV Báo Lao Động nhận được phản ánh của các hộ dân tại thôn Nhân Nghĩa, Làng Qua và Phố Hóp thuộc xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên (Yên Bái) về việc nhà máy chế biến Graphite trên địa bàn gây ô nhiễm môi trường.

Ngày 26.8, có mặt tại khu vực này, PV ghi nhận một nhà máy rộng khoảng hơn 30ha, được xây dựng trên một quả đồi, nằm trên tuyến đường tỉnh 166, đoạn qua địa phận xã Báo Đáp. Bên cạnh công ty là khu tập trung đông dân cư sinh sống.

Hồ thủy lợi Nhân Nghĩa đổi màu không thể trồng trọt, chăn nuôi từ khi nhà máy đến hoạt động.
Hồ thủy lợi Nhân Nghĩa đổi màu không thể trồng trọt, chăn nuôi từ khi nhà máy đến hoạt động.

Trước cửa nhà máy là chốt bảo vệ, đằng sau là khu bãi tập kết với hàng tấn nguyên vật liệu, phía dưới chân đồi là khu hồ thủy lợi Nhân Nghĩa màu đen kịt, có mùi hóa chất bốc lên.

Ông Phạm Văn Thịnh (thôn Nhân Nghĩa, xã Báo Đáp) cho biết: "Những ngày mưa xuống nắng lên, mùi khét nồng nặc, gia đình phải đi sơ tán, khi nào hết mùi mới có thể trở về nhà".

Theo ông Thịnh, nhà máy đã ngừng sản xuất từ năm 2019, nhưng thi thoảng vẫn hoạt động sấy quặng, mỗi lần hoạt động tình trạng ô nhiễm lại xảy ra.

Sống sát bờ hồ Nhân Nghĩa, gia đình bà Nguyễn Thị Huế cho hay, sau sự cố vỡ đập bùn thải tràn vào hồ Nhân Nghĩa từ năm 2017, đến nay nhà máy này vẫn chưa khắc phục hết ô nhiễm nguồn nước, gia đình vẫn chưa thể nuôi trồng thủy sản.

Chân nhà máy từng vị vỡ cũng đã đầy tràn không biết sập bất cứ lúc nào.
Chân hồ chứa từng bị vỡ rất nguy hiểm.

Bà Huế chia sẻ: "Nước hồ ngày xưa màu xanh giờ chuyển sang màu xanh đen kịt, nhiều bụi cỏ gần cống nước thải bị chết khô, không khí thường xuyên xuất hiện mùi khét gây khó thở".

Qua tìm hiểu của PV, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tập đoàn Graphite Việt Nam là chủ đầu tư nhà máy Chế biến Graphite tại xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên với tổng số vốn là 1.068 tỉ đồng, trên diện tích 33ha.

Nhà máy đi vào hoạt động thử nghiệm từ năm 2016 và hết giấy phép hoạt động thử năm 2019.

Người dân cho rằng nhà máy vẫn tiến hành các hoạt động sấy quặng gây ô nhiễm môi trường dù đã hết giấy phép hoạt động.
Người dân cho rằng nhà máy vẫn tiến hành các hoạt động sấy quặng gây ô nhiễm môi trường dù đã hết giấy phép hoạt động.

Trong quá trình hoạt động thử, nhà máy này nhiều lần bị người dân kiến nghị, tố cáo vì gây ra thiệt hại ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến đời sống người dân trong khu vực.

Năm 2017, công ty này bị xử phạt 70 triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy phép khai thác khoáng sản trong thời hạn 1 tháng và phải khắc phục hậu quả do làm ô nhiễm hồ thủy lợi Nhân Nghĩa và nguồn nước sạch sinh hoạt do sự cố vỡ đập chứa bùn thải gây thiệt hại nặng nề cho người dân sinh sống khu vực hạ lưu.

Ông Nguyễn Minh Châu, Trưởng thôn Nhân Nghĩa, xã Báo Đáp cho biết, trước đây người dân nhường đất để xây dựng nhà máy với mong muốn doanh nghiệp đến giúp người dân có nhiều công ăn, việc làm hơn.

Ông Châu buồn bã thừa nhận: "Ban đầu, khi đến nhà máy hứa hẹn về đảm bảo môi trường. Nhưng thực tế đến nay hậu quả chính người dân phải hứng chịu là quá lớn".

Cổng nhà máy vẫn có lực lượng bảo vệ và người ra vào.
Cổng nhà máy vẫn có lực lượng bảo vệ và người ra vào.

Trao đổi với PV, ông Vi Việt Trung, Bí thư Đảng ủy xã Báo Đáp cho biết: "Đây là vấn đề rất nóng của địa phương, cử tri luôn chất vấn, kiến nghị trong các kỳ họp từ nhiều tháng nay".

Qua phản ánh của người dân, cơ quan chức năng cũng đã tiến hành xác minh nhưng chưa phát hiện hoạt động của nhà máy nên chưa tiến hành xử phạt.  

Tuy nhiên, trước những kiến nghị đó, chính quyền xã mong muốn có sự vào cuộc quyết liệt từ cơ quan chuyên môn và cấp có thẩm quyền để buộc doanh nghiệp phải xử lý chất thải, xả thải ra môi trường theo đúng tiêu chuẩn quy định, ông Trung cho hay.

Vị Bí thư xã này cũng cho rằng: "Cần thanh kiểm tra lại toàn bộ quy trình và công nghệ xử lý ô nhiễm môi trường của nhà máy".

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Đức Dục - Chi cục trưởng Chi cục bảo vệ môi trường tỉnh Yên Bái cho biết: "Sau khi tiếp nhận phản ánh của người dân, chúng tôi sẽ lập đoàn kiểm tra, xử lý nghiêm nếu có vi phạm".

Văn Đức
TIN LIÊN QUAN

50 năm "đánh đu" với tử thần trên cây cầu tạm ở Yên Bái

Đức An |

Hàng trăm hộ dân tại xã Bình Thuận, huyện Văn Chấn (Yên Bái) gần 50 năm nay vẫn bất chấp nguy hiểm đánh đu trên cầu tạm qua suối Nậm để đi lại.

Hưng Hà-Thái Bình: Người dân kêu cứu vì bãi rác thải sinh hoạt gây ô nhiễm

TRUNG DU |

Thời gian vừa qua, PV Lao Động liên tục nhận được phản ánh của một số người dân ở thị trấn Hưng Hà và xã Tân Tiến (huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình) về việc bãi rác thải sinh hoạt tập trung của địa phương biến thành nơi đổ trộm rác thải công nghiệp, gây ô nhiễm môi trường nặng nề.

Chủ tịch tỉnh chỉ đạo, đàn lợn gây ô nhiễm môi trường mới được di dời

TRẦN TUẤN |

Chấp hành chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, Công ty TNHH Khánh Giang đã xuất bán và di dời toàn bộ đàn lợn nuôi trái phép gây ô nhiễm môi trường tại trang trại chăn nuôi bò cao sản Bắc Hà ở xã An Dũng, huyện Đức Thọ.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

50 năm "đánh đu" với tử thần trên cây cầu tạm ở Yên Bái

Đức An |

Hàng trăm hộ dân tại xã Bình Thuận, huyện Văn Chấn (Yên Bái) gần 50 năm nay vẫn bất chấp nguy hiểm đánh đu trên cầu tạm qua suối Nậm để đi lại.

Hưng Hà-Thái Bình: Người dân kêu cứu vì bãi rác thải sinh hoạt gây ô nhiễm

TRUNG DU |

Thời gian vừa qua, PV Lao Động liên tục nhận được phản ánh của một số người dân ở thị trấn Hưng Hà và xã Tân Tiến (huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình) về việc bãi rác thải sinh hoạt tập trung của địa phương biến thành nơi đổ trộm rác thải công nghiệp, gây ô nhiễm môi trường nặng nề.

Chủ tịch tỉnh chỉ đạo, đàn lợn gây ô nhiễm môi trường mới được di dời

TRẦN TUẤN |

Chấp hành chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, Công ty TNHH Khánh Giang đã xuất bán và di dời toàn bộ đàn lợn nuôi trái phép gây ô nhiễm môi trường tại trang trại chăn nuôi bò cao sản Bắc Hà ở xã An Dũng, huyện Đức Thọ.