Xe vận chuyển rác còn gây ô nhiễm môi trường

Tạ Quang |

Người dân ven trục đường 35 và 3 xã Nam Sơn, Bắc Sơn, Hồng Kỳ (Sóc Sơn), rất bức xúc về tình trạng vẫn còn mùi hôi thối nồng nặc từ nước rỉ rác trên các xe chở rác chảy xuống đường hằng ngày, đặc biệt nhiều xe không có ý thức còn rú còi liên tục vào ban đêm.

Người dân ở ven trục đường 35 (đường vận chuyển rác vào Khu Liên hợp xử lý rác thải Sóc Sơn) và 3 xã Nam Sơn, Bắc Sơn, Hồng Kỳ (Sóc Sơn) rất bức xúc về tình trạng mùi hôi thối nồng nặc từ nước rỉ rác trên các xe chở rác chảy xuống đường. Đặc biệt, nhiều xe không có ý thức còn rú còi liên tục vào ban đêm khiến giấc ngủ của nhiều hộ dân sống trong khu vực bị ảnh hưởng.

Xe rác chạy không có giờ giấc, chạy cả ngày lẫn đêm.
Xe rác chạy không có giờ giấc, chạy cả ngày lẫn đêm. Ảnh: Tạ Quang.

Theo quan sát của PV Lao Động, trên trục đường 35 có mật độ phương tiện lưu thông lớn, nhiều đoạn đường bị xuống cấp, bong tróc lớp nhựa và lún tạo thành những “ổ gà” nối tiếp nhau. Bên cạnh đó, nước rỉ rác chảy xuống mặt đường bốc mùi hôi thối nồng nặc.

Bà Dương Thị Thực (Thôn Phú Cường – Minh Phú – Sóc Sơn – HN) bức xúc: “Xe chạy ngày đêm bụi mù mịt, xe rác rỉ nước ra ngoài khiến mùi hôi thối bay vào tận trong nhà. Nhiều đêm cả nhà mất ngủ vì xe rác bấm còi inh ỏi”.

Bà Dương Thị Thực sống ven trục đường 35 (đường vận chuyển rác vào Khu Liên hợp xử lý rác thải Sóc Sơn)
Bà Dương Thị Thực sống ven trục đường 35 (đường vận chuyển rác vào Khu Liên hợp xử lý rác thải Sóc Sơn). Ảnh: Tạ Quang.

Tương tự, ông Nguyễn Vỹ Tá (Thôn Phú Hữu – Minh Phú – Sóc Sơn – HN) cho biết: "Xe rác chạy bất kể giờ giấc. Đáng nói, xe chạy rất nhanh và ẩu. Nhiều xe đã cũ, không đảm bảo chất lượng để vận chuyển rác đảm bảo vệ sinh môi trường".

Theo ông Tá, Công ty CP MTĐT Sóc Sơn (Hà Nội) dù đã tưới nước 3-4 lần/ngày nhưng do thời tiết và mật độ xe chạy quá nhiều nên chỉ được 15-20 phút đường lại khô.

Trao đổi với PV Lao Động, ông Nguyễn Đình Quýnh – Phó GĐ Công ty CP MTĐT Sóc Sơn (Hà Nội) thông tin, công tác tưới nước rửa đường của đơn vị được giao tuyến đường 35 với tổng số là 16,7 km, tần suất là 3 lần/ngày.

Ông Nguyễn Đình Quýnh – Phó GĐ Công ty CP MTĐT Sóc Sơn (Hà Nội)
Ông Nguyễn Đình Quýnh – Phó GĐ Công ty CP MTĐT Sóc Sơn (Hà Nội). Ảnh: Tạ Quang.

Ông Quýnh cho biết, để giải quyết vấn đề nêu trên cần phải có quy định về khung giờ cụ thể cho các phương tiện thu gom rác ra vào bãi.

"Hiện tại tất cả các phương tiện ra vào bãi không theo khung giờ nào, dẫn đến việc đơn vị tổ chức tưới nước rửa đường vừa chạy qua thì xe rác chạy sau làm rơi nước rác ra đường. Hiện tại, có thể áp dụng tăng tần suất tưới nước rửa đường để đảm bảo tốt công tác phục vụ vệ sinh vận chuyển rác vào Khu Liên hợp xử lý rác thải Sóc Sơn", ông Quý cho hay.

Tạ Quang
TIN LIÊN QUAN

"Hung thần" xe chở rác khiến người dân Hà Nội khiếp sợ

TẠ QUANG |

Việc thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt đang gây ra tình trạng mất vệ sinh tại nhiều tuyến đường quốc lộ và khu dân cư. Điều đáng nói là chính những xe chở rác chuyên dụng lại đang vô tư phát tán nước thải bẩn ra môi trường, nhiều xe không có ý thức còn rú còi liên tục vào ban đêm khiến giấc ngủ của nhiều hộ dân sống ven đường bị ảnh hưởng.

Bí thư Hà Nội Vương Đình Huệ phê bình Sóc Sơn chưa làm hết trách nhiệm

Phạm Đông |

Chiều 3.12, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội Vương Đình Huệ đi kiểm tra đột xuất tại xã Nam Sơn và Khu liên hợp xử lý rác thải Sóc Sơn.

Biển Nha Trang ngập rác sau mưa lũ, công nhân vất vả dọn dẹp

Nhiệt Băng |

Sau 3 ngày mưa lũ hoành hành, một lượng rác "khủng", trong đó có nhiều gốc cây lớn trôi vào tận bãi biển Nha Trang (Khánh Hòa). Hàng chục công nhân môi trường phải hết sức vất vả dọn dẹp, trả lại cảnh quan cho thành phố biển.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

"Hung thần" xe chở rác khiến người dân Hà Nội khiếp sợ

TẠ QUANG |

Việc thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt đang gây ra tình trạng mất vệ sinh tại nhiều tuyến đường quốc lộ và khu dân cư. Điều đáng nói là chính những xe chở rác chuyên dụng lại đang vô tư phát tán nước thải bẩn ra môi trường, nhiều xe không có ý thức còn rú còi liên tục vào ban đêm khiến giấc ngủ của nhiều hộ dân sống ven đường bị ảnh hưởng.

Bí thư Hà Nội Vương Đình Huệ phê bình Sóc Sơn chưa làm hết trách nhiệm

Phạm Đông |

Chiều 3.12, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội Vương Đình Huệ đi kiểm tra đột xuất tại xã Nam Sơn và Khu liên hợp xử lý rác thải Sóc Sơn.

Biển Nha Trang ngập rác sau mưa lũ, công nhân vất vả dọn dẹp

Nhiệt Băng |

Sau 3 ngày mưa lũ hoành hành, một lượng rác "khủng", trong đó có nhiều gốc cây lớn trôi vào tận bãi biển Nha Trang (Khánh Hòa). Hàng chục công nhân môi trường phải hết sức vất vả dọn dẹp, trả lại cảnh quan cho thành phố biển.