Vùng áp thấp khả năng sắp mạnh lên gây thời tiết nguy hiểm

AN AN |

Do ảnh hưởng của vùng áp thấp khả năng tiếp tục mạnh lên, vùng biển phía đông khu vực bắc Biển Đông, khu vực giữa và nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và dông. Cảnh báo lốc xoáy và gió giật mạnh.

Lúc 1h sáng nay (18.7), vùng áp thấp có vị trí ở khoảng 19,0 - 20,0 độ vĩ bắc; 114,5 - 116,5 độ kinh đông nằm trên rãnh áp thấp có trục ở khoảng 18,0-20,0 độ vĩ bắc.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia dự báo, do ảnh hưởng của vùng áp thấp nối với rãnh áp thấp có xu hướng nâng trục dần lên phía bắc, từ nay đến ngày 20.7 ở vùng biển phía đông khu vực bắc Biển Đông, khu vực giữa và nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và dông; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Từ nay đến khoảng ngày 24 - 25.7, ở khu vực giữa và nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió tây nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, sóng biển cao từ 2,0-4,0m, biển động. Vùng áp thấp này có khả năng mạnh lên trong 24h tới.

Dự báo về xu thế thời tiết trong vòng một tháng tới, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cũng cho biết ở phía nam, do ảnh hưởng của gió mùa tây nam có cường độ trung bình đến mạnh kết hợp với hoạt động của MJO nên các tỉnh phía nam có nhiều ngày có mưa rào và dông.

MJO là một dao động nội mùa trong khu vực nhiệt đới, ảnh hưởng đến nhiều yếu tố thời tiết như lượng mây bao phủ, lượng mưa, tốc độ và hướng gió, nhiệt độ mặt nước biển.

Các nghiên cứu cho thấy dao động không chỉ hoạt động và ảnh hưởng đối với riêng khu vực nhiệt đới mà còn cả ở khu vực ngoại nhiệt đới.

Trong thời kỳ dự báo, có khả năng xuất hiện khoảng 1 - 2 xoáy thuận nhiệt đới trên Biển Đông. Nhiệt độ trung bình tại các khu vực trên phạm vi toàn quốc phổ biến cao hơn từ 0,5 - 1 độ C so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Tổng lượng mưa thời kỳ tới trên phạm vi cả nước đều ở ngưỡng thiếu hụt từ 10 - 35% so với trung bình nhiều năm. Riêng khu vực trung du, vùng núi phía bắc và các tỉnh miền đông Nam Bộ ở mức cao hơn từ 10 - 20% so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

AN AN
TIN LIÊN QUAN

Khẩn trương ứng phó với vùng áp thấp và thời tiết nguy hiểm

Vũ Long |

Cơ quan phòng chống thiên tai khuyến nghị các tỉnh từ Quảng Ninh đến Cà Mau ứng phó với vùng áp thấp và thời tiết nguy hiểm trên biển Đông.

Dự báo thời tiết 17.7: Cuối tuần Bắc Bộ nắng nóng cháy da, có mưa vài nơi

THẢO ANH |

Dự báo thời tiết hôm nay 17.7, Bắc Bộ ngày tiếp tục nắng nóng với nhiệt độ cao nhất khoảng 35 - 36 độ C. Khu vực nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 20-50mm/24h, có nơi trên 70mm/24h.

Dự báo thời tiết 16.7: Miền Bắc tiếp tục nắng nóng cháy da, tăng nhiệt

THẢO ANH |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.7, Bắc Bộ ngày nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 34 - 36 độ C, chỉ số tia UV ở mức gây nguy hại đến cơ thể. Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông vào thời điểm chiều tối và đêm.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Khẩn trương ứng phó với vùng áp thấp và thời tiết nguy hiểm

Vũ Long |

Cơ quan phòng chống thiên tai khuyến nghị các tỉnh từ Quảng Ninh đến Cà Mau ứng phó với vùng áp thấp và thời tiết nguy hiểm trên biển Đông.

Dự báo thời tiết 17.7: Cuối tuần Bắc Bộ nắng nóng cháy da, có mưa vài nơi

THẢO ANH |

Dự báo thời tiết hôm nay 17.7, Bắc Bộ ngày tiếp tục nắng nóng với nhiệt độ cao nhất khoảng 35 - 36 độ C. Khu vực nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 20-50mm/24h, có nơi trên 70mm/24h.

Dự báo thời tiết 16.7: Miền Bắc tiếp tục nắng nóng cháy da, tăng nhiệt

THẢO ANH |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.7, Bắc Bộ ngày nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 34 - 36 độ C, chỉ số tia UV ở mức gây nguy hại đến cơ thể. Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông vào thời điểm chiều tối và đêm.