Vùng áp thấp đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới giật cấp 8

Thảo Anh |

Tối qua (18.12), vùng áp thấp trên khu vực miền Nam Philippines đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Hồi 22 giờ ngày 18.12, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 8,1 độ Vĩ Bắc; 123,5 độ Kinh Đông, trên khu vực miền Nam Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40 - 50km/giờ), giật cấp 8. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 50km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 25 - 30km đi vào Biển Đông và có khả năng mạnh thêm. Đến 22 giờ ngày 19.12, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 10,1 độ Vĩ Bắc; 118,0 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây (quần đảo Trường Sa) khoảng 410km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50 - 60km/giờ), giật cấp 9.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): từ vĩ tuyến 8,0 đến 12,0 độ Vĩ Bắc; từ kinh tuyến 116,5 đến 120,0 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Trong 24 đến 36 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20 - 25km và có khả năng mạnh lên thành bão.

Trong 36 đến 48 giờ tiếp theo, bão đổi hướng di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 15 - 20km. Đến 22 giờ ngày 20.12, vị trí tâm bão ở khoảng 10,4 độ Vĩ Bắc; 113,6 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây (quần đảo Trường Sa) khoảng 140km về phía Nam Tây Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60 - 75km/giờ), giật cấp 10.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Nam, mỗi giờ đi được 10 - 15km và có khả năng mạnh thêm.

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục ở khoảng 4-8 độ vĩ Bắc nối với áp thấp nhiệt đới trên khu vực miền Nam Philippines kết hợp với không khí lạnh nên vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; biển động; sóng biển cao từ 2,0 - 4,0m. Khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có mưa rào và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Trong 36 đến 48 giờ tới, khu vực giữa và Nam Biển Đông gió mạnh dần lên cấp 6 - 7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 11, biển động rất mạnh.

Thảo Anh
TIN LIÊN QUAN

Sẵn sàng ứng phó với áp thấp có thể mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, bão

Vũ Long |

Một áp thấp đã hình thành và có thể mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, bão, cần khẩn trương ứng phó.

Xuất hiện vùng áp thấp áp sát Biển Đông, khả năng tiếp tục mạnh thêm

Thảo Anh |

Hiện nay, trên khu vực vùng biển phía Đông miền Nam Philippines có một vùng áp thấp đang hoạt động.

Dự báo thời tiết 18.12: Miền Bắc khả năng có thêm mưa nhỏ, rét sâu hơn

Thảo Anh |

Dự báo thời tiết hôm nay 18.12, các tỉnh miền Bắc nhiều mây, gần sáng có mưa nhỏ rải rác. Trời rét đậm, có nơi rét hại với nhiệt độ phổ biến 10 - 13 độ C. Vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá với nhiệt độ dưới 5 độ C.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Sẵn sàng ứng phó với áp thấp có thể mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, bão

Vũ Long |

Một áp thấp đã hình thành và có thể mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, bão, cần khẩn trương ứng phó.

Xuất hiện vùng áp thấp áp sát Biển Đông, khả năng tiếp tục mạnh thêm

Thảo Anh |

Hiện nay, trên khu vực vùng biển phía Đông miền Nam Philippines có một vùng áp thấp đang hoạt động.

Dự báo thời tiết 18.12: Miền Bắc khả năng có thêm mưa nhỏ, rét sâu hơn

Thảo Anh |

Dự báo thời tiết hôm nay 18.12, các tỉnh miền Bắc nhiều mây, gần sáng có mưa nhỏ rải rác. Trời rét đậm, có nơi rét hại với nhiệt độ phổ biến 10 - 13 độ C. Vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá với nhiệt độ dưới 5 độ C.