Vụ cháy Rạng Đông: Trường đại học đánh giá môi trường, trấn an sinh viên

Nguyễn Hà |

Ban Giám hiệu trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội) vừa ra thông báo đến cán bộ giáo viên, sinh viên của nhà trường về kết quả đánh giá môi trường quanh khu vực nhà trường sau vụ cháy Công ty Rạng Đông.

Thông báo của trường nêu rõ, ngày 28.8.2019 đã xảy ra sự cố cháy Nhà máy Bóng đèn Phích nước Rạng Đông. Theo thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng, có thể xảy ra nguy cơ ô nhiễm môi trường, nhất là ô nhiễm thủy ngân, cho các khu vực lân cận nhà máy.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên đã thành lập tổ chuyên gia để đánh giá tình hình với đại diện Khoa Hóa học, Khoa Môi trường, Khoa Khí tượng Thủy văn và Hải dương học, Trung tâm Quan trắc và Mô hình hóa Môi trường, Trung tâm Động lực học Thủy khí Môi trường.

Sau khi thảo luận, tổ chuyên gia nhất trí triển khai 2 hoạt động:

Một là: Mô phỏng lan truyền chất ô nhiễm từ đám cháy trong các tình huống dựa trên số liệu về khí tượng trong thời gian xảy ra đám cháy và một số kịch bản giả định về nguồn phát tán chất ô nhiễm.

Hai là: Lấy mẫu và phân tích hàm lượng thủy ngân trong đất, nước mưa và thực vật tại khuôn viên Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (334 Nguyễn Trãi) và Ký túc xá Mễ Trì (182 Lương Thế Vinh).

Kết quả thu được như sau:

- Kết quả các kịch bản mô phỏng cho thấy, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên và KTX Mễ Trì là hai trong số những khu vực ít chịu ảnh hưởng nhất của nguồn ô nhiễm (nếu có).

- Kết quả phân tích môi trường cho thấy, hàm lượng thủy ngân trong các mẫu đại diện đều dưới ngưỡng cho phép theo các quy chuẩn và tiêu chuẩn hiện hành.

“Căn cứ các kết quả trên, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên  xin thông báo rằng, hiện không có nguy cơ ô nhiễm thủy ngân trong các cơ sở của Nhà trường. Các cán bộ và sinh viên có thể yên tâm làm việc và học tập” - thông báo nhà trường nêu rõ.

Trường cũng cho biết sẽ tiếp tục theo dõi tình hình và cập nhật thông tin mới (nếu có).

Trước đó, đêm 28.8, vụ cháy lớn đã bùng phát tại Công ty cổ phần bóng đèn phích nước Rạng Đông (đường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội) suốt nhiều giờ. Công an Hà Nội đã huy động hàng chục xe chữa cháy từ các quận Thanh Trì, Cầu Giấy, Đống Đa, Hà Đông tới hỗ trợ. Ước tính công ty thiệt hại 150 tỉ đồng sau vụ cháy.

Trong báo cáo nhanh của Sở Tài Nguyên và Môi trường Hà Nội gửi Thành phố Hà Nội và Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, hồi 9h30 ngày 31.8.2019, Sở Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội đã phối hợp với Đoàn công tác của Bộ Tài Nguyên và Môi trường đã tiến hành kiểm tra bên trong khu vực kho cháy. Kết quả kiểm tra cho thấy: Hóa chất amagal phục vụ sản xuất bóng đèn huỳnh quang, đèn compac được chứa trong 3 tủ lạnh, các tủ lạnh này còn nguyên vẹn, khu vực chứa chứa 3 tủ lạnh được phun nhiều bọt chữa cháy, không phát hiện thấy hiện tượng cháy.

Nguyễn Hà
TIN LIÊN QUAN

Trước vụ cháy thiệt hại 150 tỉ, Công ty Rạng Đông làm ăn ra sao?

Anh Tuấn |

Sau 61 năm hoạt động trên thị trường, Rạng Đông vẫn được đánh giá là nhà sản xuất hàng đầu Việt Nam về nguồn sáng, thiết bị chiếu sáng và phích nước với 2 nhà máy sản xuất lớn tại Hà Nội và Khu công nghiệp Quế Võ, Bắc Ninh.

Nóng nhất 24h: Bộ Tài nguyên Môi trường cảnh báo sau vụ cháy Cty Rạng Đông

THẾ ANH |

Bộ Tài nguyên Môi trường cảnh báo rủi ro sau vụ cháy Cty Rạng Đông; Bão số 4 khiến 7 người thương vong, hàng nghìn ngôi nhà bị hư hỏng; Từ 15h chiều 31.8, giá xăng dầu giảm nhẹ,... là những tin tức được tìm kiếm nhiều nhất trong 24h qua.

Hoá chất amalgam làm bóng đèn còn nguyên sau vụ cháy công ty Rạng Đông

ANH THƯ |

Theo báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, hóa chất amalgam phục vụ sản xuất bóng đèn huỳnh quang, đèn compac được chứa trong 3 tủ lạnh còn nguyên vẹn sau vụ cháy tại Công ty cổ phần bóng đèn phích nước Rạng Đông.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Trước vụ cháy thiệt hại 150 tỉ, Công ty Rạng Đông làm ăn ra sao?

Anh Tuấn |

Sau 61 năm hoạt động trên thị trường, Rạng Đông vẫn được đánh giá là nhà sản xuất hàng đầu Việt Nam về nguồn sáng, thiết bị chiếu sáng và phích nước với 2 nhà máy sản xuất lớn tại Hà Nội và Khu công nghiệp Quế Võ, Bắc Ninh.

Nóng nhất 24h: Bộ Tài nguyên Môi trường cảnh báo sau vụ cháy Cty Rạng Đông

THẾ ANH |

Bộ Tài nguyên Môi trường cảnh báo rủi ro sau vụ cháy Cty Rạng Đông; Bão số 4 khiến 7 người thương vong, hàng nghìn ngôi nhà bị hư hỏng; Từ 15h chiều 31.8, giá xăng dầu giảm nhẹ,... là những tin tức được tìm kiếm nhiều nhất trong 24h qua.

Hoá chất amalgam làm bóng đèn còn nguyên sau vụ cháy công ty Rạng Đông

ANH THƯ |

Theo báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, hóa chất amalgam phục vụ sản xuất bóng đèn huỳnh quang, đèn compac được chứa trong 3 tủ lạnh còn nguyên vẹn sau vụ cháy tại Công ty cổ phần bóng đèn phích nước Rạng Đông.