Vụ cháy Công ty Rạng Đông: Hơn 1.000 người được khám sức khỏe miễn phí

NHÓM PV |

Theo Phó Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Trần Xuân Hà, khi vụ cháy ở Công ty Rạng Đông xảy ra, lực lượng chức năng, các cấp chính quyền đã thực hiện tốt công tác khắc phục hậu quả vụ cháy. Cùng với đó, Hà Nội cũng chỉ đạo các cấp tiếp tục triển khai các biện pháp đảm bảo đời sống người dân.

Đang giám sát chặt chẽ môi trường

Ngày 10.9, tại cuộc họp giao ban báo chí của Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội, phóng viên báo chí đã đặt nhiều câu hỏi với lãnh đạo Ban Tuyên giáo về thông tin xung quanh vụ cháy Công ty Rạng Đông. Trả lời về vấn đề này, Phó Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Trần Xuân Hà cho biết, vụ cháy Công ty Rạng Đông là sự cố rất đáng tiếc. Hiện nay, lãnh đạo thành phố chỉ đạo rất quyết liệt các cơ quan chức năng vào cuộc để khắc phục một cách cao nhất hậu quả vụ cháy xảy ra.

“Với mục tiêu chăm lo, bảo vệ sức khỏe, cuộc sống của người dân được đặt lên hàng đầu. Trong những ngày qua, các cơ quan chức năng thành phố có sự phối hợp rất chặt chẽ để khắc phục hậu quả. Hiện nay, ngành tài nguyên - môi trường, cơ quan chức năng đang phối hợp với các cơ quan Trung ương giám sát rất chặt chẽ môi trường” - ông Trần Xuân Hà thông tin.

Cũng theo Phó Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội, các ngành khác như y tế cũng chăm lo đến bảo vệ sức khỏe người dân. Thành phố đang làm tất cả những việc có thể làm được để khắc phục hậu quả vụ cháy gây ra nhằm đảm bảo sức khỏe, cuộc sống cho người dân ổn định.

“Hiện nay, các cơ quan chức năng đang tích cực vào cuộc, điều tra, đánh giá những nội dung xung quanh vụ cháy. Tới đây, nếu như có vấn đề gì mới, chúng tôi sẽ cung cấp ngay cho cơ quan báo chí để người dân hiểu và chia sẻ với thành phố” - ông Trần Xuân Hà nhấn mạnh.

Về việc thu hồi khuyến cáo của phường Hạ Đình, ông Trần Xuân Hà cho biết, sẽ tiếp thu và trao đổi với quận Thanh Xuân về các ý kiến được phóng viên nêu ra. Còn việc người dân vẫn lo lắng, chưa yên tâm, nhiều gia đình cho con nghỉ học... thì tới đây Hà Nội và các cơ quan Trung ương đang vào cuộc và sẽ có kết quả chính thức. Về ý kiến cho rằng, trong lúc chờ kết quả chính thức cần có cảnh báo cho người dân bởi nếu thủy ngân nhiễm vào người sẽ như thế nào? Trả lời việc này, ông Hà cho hay, các cơ quan chức năng đã vào cuộc và có cảnh báo được báo chí đăng tải trong các ngày qua. Thời gian tới Hà Nội sẽ tiếp tục làm hết sức mình để bảo vệ sức khỏe, cuộc sống người dân.

Đã khám sức khỏe cho hơn 1.000 người dân

Theo báo cáo của Sở Y tế Hà Nội, tính từ ngày 6.9, ngày đầu tiên Sở Y tế Hà Nội tiến hành khám sức khỏe cho người dân ảnh hưởng bởi vụ cháy tại Công ty Rạng Đông đến hết ngày 9.9, có tổng số 1.157 người được khám, tư vấn sức khỏe miễn phí tại 2 trạm y tế Thanh Xuân Trung và Hạ Đình. Trong đó, số người có nhu cầu chuyển lên bệnh viện tuyến trên là 454 người. Riêng ngày 9.9, đã có thêm 230 người dân trong khu vực ảnh hưởng của vụ cháy tại Công ty Rạng Đông đã đến khám. Số người được chuyển đến bệnh viện tuyến trên là 144 người, trong đó có nhiều người xin về do sức khỏe ổn định.

Trao đổi với Lao Động, Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Khắc Hiền cho hay: Ngành Y tế Hà Nội bảo đảm cung cấp đầy đủ máy móc, trang thiết bị, đặc biệt là huy động các bác sĩ từ bệnh viện hạng I của thành phố Hà Nội sẵn sàng tiếp đón và khám sàng lọc cho người dân được tốt nhất. Sau khi khám, tư vấn, với những trường hợp có chỉ định sẽ được chuyển đến bệnh viện. “Yếu tố tâm lý là hết sức quan trọng, người dân không nên quá lo lắng bởi qua khám sàng lọc, tùy thuộc vào từng biểu hiện sức khỏe của người dân, cán bộ y tế sẽ đưa ra lời khuyên, tư vấn phù hợp” - ông Hiền khuyến cáo.

Các Bệnh viện: Xanh Pôn, Thanh Nhàn, Đức Giang, Hà Đông, Đống Đa: Cử 2 bác sĩ/bệnh viện có kinh nghiệm thực hiện tư vấn và khám sức khỏe miễn phí tại phường Hạ Đình và phường Thanh Xuân Trung; Tại các bệnh viện bố trí các điều kiện về cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, con người để đón tiếp người dân khi được gửi đến đảm bảo an toàn, thuận tiện, hiệu quả, không gây phiền hà cho người dân, miễn phí các chi phí điều trị tại bệnh viện.

Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn đã tiếp nhận 78 người bệnh tới theo dõi và điều trị tại bệnh viện. Người bệnh được thăm khám và làm các xét nghiệm cơ bản, có 60 bệnh nhân xin về. Bệnh viện đa khoa Đống Đa đã tiếp nhận 54 người bệnh tới theo dõi và điều trị tại Bệnh viện trong đó 4 bệnh nhân xin về. Người bệnh được thăm khám và làm các xét nghiệm cơ bản. Bệnh viện đa khoa Thanh Nhàn đã tiếp nhận 2 người bệnh tới theo dõi và điều trị tại bệnh viện.

Chủ tịch UBND TP.Hà Nội yêu cầu khẩn trương khắc phục hậu quả vụ cháy Công ty Rạng Đông

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 8107/VPCP-KGVX ngày 9.9 của Văn phòng Chính phủ, ngày 10.9, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã ký ban hành Văn bản hỏa tốc số 3898/UBND-ĐT về việc tiếp tục thực hiện một số giải pháp khắc phục hậu quả vụ cháy tại Công ty Rạng Đông.

Chủ tịch UBND thành phố giao Công an thành phố, sau khi hoàn thành việc lấy mẫu để phục vụ công tác điều tra, khẩn trương bàn giao hiện trường vụ cháy cho Công ty cổ phần bóng đèn phích nước Rạng Đông để tiến hành ngay việc thu gom, xử lý toàn bộ chất thải do vụ cháy để lại theo đúng quy trình, quy định hiện hành; sau đó, tổ chức tẩy độc toàn bộ khu vực; đồng thời khẩn trương di dời nhà máy đến cơ sở sản xuất mới.

Công ty cổ phần bóng đèn phích nước Rạng Đông có trách nhiệm ký hợp đồng thu gom toàn bộ các chất thải do vụ cháy gây ra, vận chuyển đến cơ sở xử lý chất thải nguy hại để xử lý theo đúng quy định; phối hợp cùng với Bộ Tư lệnh Hóa học tiến hành tẩy độc ngay toàn bộ khu vực hiện trường vụ cháy và vùng lân cận, bảo đảm an toàn vệ sinh môi trường. Kinh phí do Công ty Rạng Đông chịu trách nhiệm thanh toán. Báo cáo kết quả thực hiện của các đơn vị về UBND thành phố để sớm công bố công khai, minh bạch cho dư luận và nhân dân. PHẠM ĐÔNG

Ngày 9.9, Chi cục Bảo vệ môi trường Hà Nội thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội công bố kết quả quan trắc môi trường khu vực bị cháy của Công ty Cổ phần bóng đèn phích nước Rạng Đông quan trắc ngày 6 - 7.9, khẳng định an toàn. Kết quả phân tích cho thấy, hàm lượng thủy ngân (trung bình 24 giờ) trong không khí dưới ngưỡng quy định tại QCVN 06:2009/BTNMT. Trước đó, ngày 4.9, tại họp báo Chính phủ, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Võ Tuấn Nhân khẳng định, không khí phía trước và trong khu nhà kho bị cháy có giá trị thủy ngân cao, vượt ngưỡng khuyến cáo của WHO 10 - 30 lần. Kết quả quan trắc của Bộ Tài nguyên và Môi trường được thực hiện từ 30.8 đến ngày 1.9. Cũng trong chiều 10.9, Cổng thông tin điện tử Bộ Tài nguyên và Môi trường bất ngờ rút thông báo đã đăng tải công khai trước đó về kết quả quan trắc môi trường sau vụ cháy nhà máy Rạng Đông. Tuy nhiên, chỉ ít giờ sau, thông báo bị gỡ đã được tải lại lên Cổng thông tin điện tử Bộ Tài nguyên và Môi trường. Theo quan sát của PV Lao Động, đến 17 giờ ngày 10.9, hiện bản tin này vẫn truy cập được. Trước sự việc này, PV Lao Động đã nhiều lần liên hệ các lãnh đạo Tổng cục Môi trường và lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường nhưng không nhận được phản hồi.

Theo nguồn tin từ lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường của PV Lao Động, việc gỡ bản tin kết quả quan trắc môi trường sau vụ cháy Công ty Rạng Đông rồi sau đó lại đăng tải lên chỉ để sửa một vài chi tiết, và việc sửa này không làm thay đổi nội dung bài viết ban đầu. “Bộ Tài nguyên và môi trường vẫn bảo lưu quan điểm về kết quả quan trắc môi trường được thực hiện ngày 30.8 tới 1.9. Còn kết quả quan trắc của Hà Nội khác biệt với kết quả quan trắc của Bộ Tài nguyên và Môi trường có thể bởi kết quả thực hiện cách vài ngày sau đó, khi qua thời gian hàm lượng thuỷ ngân đã phân tán đáng kể do thời gian và có những trận mưa xảy ra”, nguồn tin này nói. T.CHÍ

NHÓM PV
TIN LIÊN QUAN

Chung cư đìu hiu sau vụ cháy Rạng Đông; Hòa Bình muốn xây trung tâm 745 tỉ

Phan Anh |

Chung cư 54 Hạ Đình đìu hiu sau vụ cháy Rạng Đông; VICEM kiến nghị bán tòa nhà điều hành và nhiều đất "vàng"; Hòa Bình muốn xây trung tâm hành chính hơn 745 tỉ đồng... là những tin tức bất động sản đáng chú ý 24h qua.

TP. Hà Nội thông tin vụ cháy Rạng Đông: Đang làm tất cả khắc phục hậu quả

T.L |

Theo Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội, vụ cháy Công ty Rạng Đông là sự cố đáng tiếc. Các cơ quan chức năng đang tiếp tục thực hiện công tác khắc phục hậu quả vụ cháy, đảm bảo sức khỏe người dân.

Sau vụ cháy Rạng Đông: Hơn 300 học sinh Tiểu học Hạ Đình nghỉ học ngày 9.9

P.Đ |

Sau vụ cháy Công ty Rạng Đông, chỉ riêng trong ngày 9.9, đã có 320 học sinh trường Tiểu học Hạ Đình (phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội) xin nghỉ học (chiếm 20% học sinh toàn trường).

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Chung cư đìu hiu sau vụ cháy Rạng Đông; Hòa Bình muốn xây trung tâm 745 tỉ

Phan Anh |

Chung cư 54 Hạ Đình đìu hiu sau vụ cháy Rạng Đông; VICEM kiến nghị bán tòa nhà điều hành và nhiều đất "vàng"; Hòa Bình muốn xây trung tâm hành chính hơn 745 tỉ đồng... là những tin tức bất động sản đáng chú ý 24h qua.

TP. Hà Nội thông tin vụ cháy Rạng Đông: Đang làm tất cả khắc phục hậu quả

T.L |

Theo Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội, vụ cháy Công ty Rạng Đông là sự cố đáng tiếc. Các cơ quan chức năng đang tiếp tục thực hiện công tác khắc phục hậu quả vụ cháy, đảm bảo sức khỏe người dân.

Sau vụ cháy Rạng Đông: Hơn 300 học sinh Tiểu học Hạ Đình nghỉ học ngày 9.9

P.Đ |

Sau vụ cháy Công ty Rạng Đông, chỉ riêng trong ngày 9.9, đã có 320 học sinh trường Tiểu học Hạ Đình (phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội) xin nghỉ học (chiếm 20% học sinh toàn trường).