Vụ cháy Công ty Rạng Đông: Binh chủng Hóa học xét nghiệm 25 mẫu vật

Theo TTXVN |

Thượng tá Đậu Xuân Hoài, Phó Viện trưởng Viện Hóa học Môi trường Quân sự (Binh chủng Hóa học) cho biết, 25 mẫu đất, bùn, tro xỉ, vữa tường... lấy từ đám cháy ở Công ty cổ phần bóng đèn, phích nước Rạng Đông đã được cán bộ của Viện lấy mẫu về phân tích.

Công việc phân tích đang được khẩn trương tiến hành để sớm đưa ra kết quả. Dựa trên kết quả phân tích, Viện sẽ xây dựng phương án tiêu độc, thu gom xử lý các vật tư, hóa chất ở khu vực bị cháy của Nhà máy Rạng Đông.

Trước đó, tại họp báo Chính phủ thường kỳ chiều 4.9, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Võ Tuấn Nhân cho biết: Bộ đã kiến nghị UBND thành phố Hà Nội phối hợp với Bộ Tư lệnh Hóa học (Bộ Quốc phòng) để lên phương án tiến hành tẩy độc khu vực bị cháy, tiếp tục thống kê chính xác hàng hóa nguyên vật liệu đang sử dụng bị cháy, đặc biệt là lượng thủy ngân lỏng để báo cáo cho cơ quan chức năng.

Thông tin về quy trình phân tích, Thượng tá Đậu Xuân Hoài cho hay: Quy trình phân tích thủy ngân tương đối phức tạp. Sau khi lấy mẫu về phải ngâm trong axit 16 tiếng, đun hồi lưu khoảng 2 tiếng... sau đó mới đưa mẫu vào chạy máy. Mỗi mẫu phải làm 3 lần để đối chứng và lấy số liệu trung bình, kiểm tra lại bằng nhiều phương pháp khác nhau.

Trước đó, cơ quan quản lý Nhà nước công bố một số kết quả quan trắc như thủy ngân trong không khí, nước, đất..., từ đó đánh giá mức độ ảnh hưởng đến người dân. Theo Phó Viện trưởng Viện Hóa học Môi trường Quân sự, bên cạnh việc kế thừa kết quả quan trắc đó, Viện lấy thêm các mẫu tập trung vào những đối tượng mà sau này Binh chủng Hóa học phải xử lý tiêu độc.

"Chúng tôi cần biết tro xỉ cháy vương vãi trong nhà xưởng, kho, vữa tường, bùn đất ở cống rãnh, ngoài sông Tô Lịch, rồi số lượng lớn bóng đèn đã cháy… có mức độ ô nhiễm thế nào, tồn lưu trong đất ra sao, khi đó mới có phương án xử lý hiệu quả", ông Hoài phân tích. Những vật chất nào có hàm lượng chất nguy hại nhiều thì sẽ được Binh chủng Hóa học tiêu độc, còn ở ngưỡng cho phép thì vận chuyển và xử lý thải như bình thường.

Theo TTXVN
TIN LIÊN QUAN

Cháy Rạng Đông: Chất lượng nước nhà máy Hạ Đình có bị ảnh hưởng?

NH |

Liên quan đến sự cố cháy kho sản phẩm của Công ty Cổ phần bóng đèn, phích nước Rạng Đông, Công ty nước sạch Hà Nội cho biết, ngay sau khi đám cháy được dập tắt, nhà máy đã tiến hành tổng vệ sinh môi trường sản xuất, lấy mẫu nước liên tục các ngày để Phòng Kiểm tra chất lượng thuộc Công ty phân tích các chỉ tiêu.

Xét nghiệm máu miễn phí cho người dân quanh vụ cháy Rạng Đông

Thuỳ Dung |

Đối với những người dân sống quanh khu vực vụ cháy công ty Rạng Đông, nếu có những biểu hiện bất thường sẽ được khám và xét nghiệm hoàn toàn miễn phí.

Cháy Rạng Đông: Hà Nội mời chuyên gia nước ngoài giám định xác định ô nhiễm

Nguyễn Hà |

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội vừa có công văn gửi Chủ tịch Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam Châu Văn Minh đề nghị giám định để xác định mức độ ô nhiễm môi trường đất, nước, không khí sau vụ cháy tại Công ty Rạng Đông.

Lì xì mùa Tết hết cả tháng lương

Phương Minh |

"Để chuẩn bị tiền lì xì một mùa Tết đi tong cả tháng lương của tôi, thậm chí phải hơn khi tiền lì xì cũng leo thang theo giá cả" - chị Phạm Ngọc Anh (quận Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ khi được hỏi về việc lì xì đầu năm.

Hàng nghìn người lỉnh kỉnh đồ đạc xuống Ga Thanh Hóa để về quê đón Tết

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão - 2023, tại nhà Ga Thanh Hóa đã đón hàng nghìn người về quê ăn Tết. Tại đây, nhiều người lỉnh kỉnh đồ đạc, “tay xách nách mang” hối hả ra xe người thân chờ sẵn để về đón Tết đoàn viên cùng gia đình.

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Cháy Rạng Đông: Chất lượng nước nhà máy Hạ Đình có bị ảnh hưởng?

NH |

Liên quan đến sự cố cháy kho sản phẩm của Công ty Cổ phần bóng đèn, phích nước Rạng Đông, Công ty nước sạch Hà Nội cho biết, ngay sau khi đám cháy được dập tắt, nhà máy đã tiến hành tổng vệ sinh môi trường sản xuất, lấy mẫu nước liên tục các ngày để Phòng Kiểm tra chất lượng thuộc Công ty phân tích các chỉ tiêu.

Xét nghiệm máu miễn phí cho người dân quanh vụ cháy Rạng Đông

Thuỳ Dung |

Đối với những người dân sống quanh khu vực vụ cháy công ty Rạng Đông, nếu có những biểu hiện bất thường sẽ được khám và xét nghiệm hoàn toàn miễn phí.

Cháy Rạng Đông: Hà Nội mời chuyên gia nước ngoài giám định xác định ô nhiễm

Nguyễn Hà |

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội vừa có công văn gửi Chủ tịch Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam Châu Văn Minh đề nghị giám định để xác định mức độ ô nhiễm môi trường đất, nước, không khí sau vụ cháy tại Công ty Rạng Đông.