Vụ cây chết khô ở Lào Cai: Gần 700ha cây trồng của 743 hộ dân được thống kê đền bù

Đức Trọng |

Lào Cai - Hàng trăm hộ dân có diện tích cây trồng bị chết khô, táp lá do ô nhiễm khí thải từ Công ty Cổ phần DAP số 2 - Vinachem đã được thống kê đền bù.

Ngày 9.6, lãnh đạo UBND xã Phú Nhuận, huyện Bảo Thắng cho biết, địa phương cùng tổ thống kê đã bước đầu thống kê hầu hết số hộ dân cùng diện tích đất bị ảnh hưởng do tình trạng ô nhiễm khí thải từ Công ty Cổ phần DAP số 2 - Vinachem thuộc khu công nghiệp Tằng Loỏng.

Theo đó, tổ công tác đã thông kê được 743 hộ dân, với gần 700 ha cây trồng của xã Phú Nhuận và thị trấn Tằng Loỏng bị ảnh hưởng. Thiệt hại nặng nhất là cây lương thực, hoa màu và một số cây trồng lâu năm. Ước tổng thiệt hại trên 10 tỉ đồng.

Gần 700ha cây trồng, hoa màu của 734 hộ dân bị ảnh hưởng từ việc gây ô nhiễm này.
Gần 700ha cây trồng, hoa màu của 743 hộ dân bị ảnh hưởng từ việc gây ô nhiễm này.

Theo vị lãnh đạo này, trong thời gian tiếp theo, UBND xã Phú Nhuận đã và đang phối hợp cùng Công ty Cổ phần DAP số 2 - Vinachem thực hiện quá trình phúc tra để rà soát và bổ sung số diện tích bị ảnh hưởng tại địa phương.

Dự kiến quá trình phúc tra sẽ hoàn thành vào cuối tuần này (ngày 12.6). Về phương án đền bù đã được huyện Bảo Thắng xây dựng để sớm chi trả cho người dân.

Kể cả những diện tích ở rất xa khu vực
Kể cả những diện tích ở rất xa khu vực Công ty Cổ phần DAP số 2 - Vinachem cũng bị ảnh hưởng.

Trước đó, Báo Lao Động đã đưa tin về tình trạng diện tích lớn cây trồng và hoa màu chết khô bất thường sau cơn mưa lớn. Sau đó, cơ quan chức năng đã vào cuộc và xác minh nguyên nhân.

Ngày 31.5, UBND tỉnh Lào Cai có kết luận kiểm tra, xác định nguyên nhân ban đầu của vụ việc cây trồng bị táp lá, chết hàng loạt tại nhiều diện tích cây trồng tiếp giáp khu công nghiệp (KCN) Tằng Loỏng của huyện Bảo Thắng xuất phát từ Công ty Cổ phần DAP số 2 - Vinachem.

Cụ thể, xưởng SA (xưởng sản xuất axit sunfuric) có dao động về chỉ số công nghệ. Nhưng công nhân trực ca đã phát hiện chậm trễ dẫn đến hệ thống chuyển hóa và hấp thụ khí chưa triệt để làm tăng lưu lượng khí thải xưởng SA ra môi trường.

Đức Trọng
TIN LIÊN QUAN

"Thủ phạm" khiến hàng trăm hecta cây trồng ở Lào Cai chết khô bất thường

Văn Đức |

Lào Cai - Cơ quan chức năng vừa có thông tin về nguyên nhân và "thủ phạm" khiến hàng trăm hecta cây trồng tại huyện Bảo Thắng bị táp lá, chết khô bất thường.

Vụ cây chết khô bất thường: Dân chặn đường, ngăn xe ra vào khu công nghiệp

Văn Đức |

Lào Cai - Nhiều người dân xã Phú Nhuận, huyện Bảo Thắng đã chặn đường, không cho xe vào Khu công nghiệp Tằng Loỏng vì cho rằng, việc diện tích cây trồng chết khô bất thường chưa được thống kê chính xác.

Chủ tịch tỉnh Lào Cai yêu cầu làm rõ vụ cây trồng chết khô bất thường

Văn Đức |

Lào Cai – Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan chức năng xác minh, làm rõ nguyên nhân cây trồng chết khô bất thường tại xã Phú Nhuận, huyện Bảo Thắng.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

"Thủ phạm" khiến hàng trăm hecta cây trồng ở Lào Cai chết khô bất thường

Văn Đức |

Lào Cai - Cơ quan chức năng vừa có thông tin về nguyên nhân và "thủ phạm" khiến hàng trăm hecta cây trồng tại huyện Bảo Thắng bị táp lá, chết khô bất thường.

Vụ cây chết khô bất thường: Dân chặn đường, ngăn xe ra vào khu công nghiệp

Văn Đức |

Lào Cai - Nhiều người dân xã Phú Nhuận, huyện Bảo Thắng đã chặn đường, không cho xe vào Khu công nghiệp Tằng Loỏng vì cho rằng, việc diện tích cây trồng chết khô bất thường chưa được thống kê chính xác.

Chủ tịch tỉnh Lào Cai yêu cầu làm rõ vụ cây trồng chết khô bất thường

Văn Đức |

Lào Cai – Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan chức năng xác minh, làm rõ nguyên nhân cây trồng chết khô bất thường tại xã Phú Nhuận, huyện Bảo Thắng.