Vụ bãi rác Xuân Sơn: Không vì 1 nhóm người mà ảnh hưởng cả Hà Nội

Theo Vietnamnet |

Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu huyện Ba Vì và thị xã Sơn Tây sớm giải quyết tình trạng rác ứ đọng trên các tuyến đường gây ô nhiễm nghiêm trọng.
Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải trò chuyện với cử tri huyện Ba Vì.
Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải trò chuyện với cử tri huyện Ba Vì.
Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải hôm nay có cuộc tiếp xúc trước kỳ họp QH với cử tri huyện Ba Vì và thị xã Sơn Tây.

Một trong các nội dung được cử tri tập trung phản ánh là tình trạng rác chất đống trên các tuyến đường.

Chủ tịch Hội cựu chiến binh huyện Ba Vì Nguyễn Văn Mễ nêu tình trạng hàng trăm tấn rác bị ứ đọng trên các tuyến đường liên thôn, xã khắp huyện Ba Vì, thị xã Sơn Tây thời gian qua. Nguyên nhân là do các hộ dân trong vùng ảnh hưởng của bãi rác Xuân Sơn (xã Tản Lĩnh) “căng màn” chặn xe ô tô chở rác.

“Chỉ có vài ba người dân căng màn chặn bãi rác nhưng chính quyền không làm được gì. Rác ngập đường, môi trường bị ô nhiễm nghiêm trọng nhưng chúng tôi không biết kêu ai. Người dân ở cách bãi rác Xuân Sơn hàng chục kilomet cũng ngửi thấy mùi", ông Mễ nói.

Ông kiến nghị Bí thư Thành ủy Hà Nội chỉ đạo các sở ngành tập trung xử lý để nhân dân bớt khổ.

Bí thư Huyện ủy Ba Vì Hà Xuân Hưng nhận trách nhiệm trong việc để người dân chặn không cho xe ra vào bãi rác Xuân Sơn. Theo ông, huyện đang phối hợp với các cơ quan của TP giải quyết tình trạng này. Chủ tịch UBND thị xã Sơn Tây Đặng Vũ Nhật Thăng cũng cho biết sẽ tìm các vị trí thu gom, xử lý rác bảo đảm môi trường. 

Theo Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Lê Văn Dục, ở huyện Ba Vì phát sinh khoảng 110 tấn rác thải/ngày. Từ ngày 5.8 đến nay, một số người dân có hành động chặn không cho xe rác vào bãi rác Xuân Sơn, dẫn đến tình trạng rác thải ùn ứ tại các ngã 3, ngã 4.

Nguyên nhân là do vướng mắc về phương án di chuyển các hộ khỏi khu vực thuộc vùng ảnh hưởng của bãi rác (trong bán kính 500m) và hỗ trợ 5,6 ha với đất xen kẹt còn một số người chưa đồng thuận.

Đồng tình với kiến nghị của các cử tri về vấn đề bãi rác Xuân Sơn, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải cho rằng, không thể vì một nhóm người mà làm ảnh hưởng lợi ích đến cả TP. Một mặt TP cũng mở ra các cơ chế chính sách hỗ trợ người dân, nhưng phải theo đúng luật.

"Như bà con có ý kiến vừa rồi, để rác bừa ra đường thì cũng không nên tí nào. Tôi hết sức đồng tình là chúng ta phải vì lợi ích chung của cộng đồng. Vướng mắc gì thì phải tiếp tục đề xuất với chính quyền. Nếu bà con cứ động một tí lại kéo ra gây khó khăn như vậy thì ảnh hưởng đến lợi ích chung rất lớn", Bí thư Hà Nội nhấn mạnh.

Ông yêu cầu huyện Ba Vì và thị xã Sơn Tây tập trung khắc phục, sớm giải quyết tồn tại, nếu vướng thì báo cáo TP.

Theo Vietnamnet
TIN LIÊN QUAN

Đề nghị kỷ luật nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng

Vương Trần |

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật ông Mai Tiến Dũng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Sớm nghiên cứu nguồn kinh phí hỗ trợ đoàn viên, người lao động mất việc làm

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ nêu yêu cầu này nhằm hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị mất việc làm, đặc biệt là người lao động có hoàn cảnh khó khăn để đảm bảo sớm ổn định cuộc sống, đón Tết đầm ấm.

Nam ca sĩ sưu tầm 120 lá cờ khi du lịch vòng quanh thế giới

Chí Long |

Nhân dịp đầu năm mới 2023, ca sĩ Đoan Trường chia sẻ về hành trình du lịch vòng quanh thế giới và sưu tầm 120 lá cờ từ các nước mà anh từng đi qua.

Tài chính thông minh: Kế hoạch chi tiêu để Tết không liêu xiêu

Nhóm PV |

Nếu thiếu kinh nghiệm, bạn rất dễ bội chi và cháy túi vì tiêu xài quá nhiều trong dịp Tết. Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) này, bà Nguyễn Thùy Chi - Chuyên gia hoạch định tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ bật mí bí quyết để có thể cùng gia đình tiết kiệm mà vẫn đón Tết ấm áp và trọn vẹn.

Đường đi của thực phẩm đông lạnh bẩn: Cục Quản lý thị trường HN lên tiếng

NHÓM PV |

Liên quan đến loạt bài phản ánh “Đường đi của thực phẩm đông lạnh bẩn”, trao đổi với Lao Động, Cục phó Cục Quản lý thị trường Hà Nội - Trần Việt Hùng - thừa nhận: thực tế việc các đơn vị kinh doanh thực phẩm chỉ nhập một lượng nhỏ hàng hoá có hóa đơn, chứng từ rồi trà trộn thực phẩm bẩn sau đó bán ra thị trường là có tồn tại.

Thêm một giám đốc công ty đăng kiểm ở Bắc Giang bị bắt tạm giam

Vân Trường |

Công an tỉnh Bắc Giang vừa khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Mạnh Tuân, Giám đốc Công ty cổ phần đăng kiểm xe cơ giới Thái Nam.

Thân nhân 39 người Việt chết trong xe tải ở Anh có khả năng được bồi thường

Thanh Hà |

Tòa án Anh đã tịch thu tài sản của chủ công ty vận tải liên quan đến cái chết của 39 người Việt để bồi thường cho các gia đình nạn nhân.

Phó cục trưởng Cục Đăng kiểm: Trước "cơn sóng thần", đau xót nhưng phải tháo gỡ làm lại

Khánh Hoà |

Lần đầu tiên sau khi hàng loạt trạm đăng kiểm cũng như lãnh đạo ngành này bị bắt để điều tra vì sai phạm, Phó Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam, Nguyễn Tô An đã có buổi trao đổi chia sẻ với báo chí về vụ việc mà ông ví là "cơn sóng thần" để lại hậu quả đau đớn, xoá đi bao nhiêu công sức của nhiều thế hệ đồng thời khiến người dân vất vả khi đi đăng kiểm.