VOV tặng hệ thống điện mặt trời mái nhà cho Trường THPT ở Lý Sơn

Thanh Hải |

Tổng Công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) và Cơ quan thường trú khu vực miền Trung- Đài Tiếng nói Việt Nam vừa tổ chức khánh thành, bàn giao hệ thống điện mặt trời trên mái nhà cho Trường THPT Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Đây là công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng; kỷ niệm 75 năm Tiếng nói Việt Nam (7.9.1945- 7.9.2020) và kỷ niệm 45 năm Ngày thành lập Tổng Cty Điện lực miền Trung (7.10.1975- 7.10.2020).

Công trình hệ thống điện mặt trời trên mái nhà tại trường THPT Lý Sơn, có công suất lắp đặt trên 10kWp, sản xuất 40kWh mỗi ngày, trị giá 250 triệu đồng.

Trong năm 2020, EVNCPC phối hợp với Cơ quan thường trú khu vực miền Trung- Đài Tiếng nói Việt Nam, Báo Nhân Dân, Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực miền Trung- Tây Nguyên (VTV8), Báo Dân Trí xây dựng hệ thống điện mặt trời trên mái nhà tặng 4 trường học tại tỉnh Quảng Ngãi, Phú Yên, Khánh Hòa và tỉnh Đăk Lắk với tổng giá trị hơn 1 tỷ đồng trích từ nguồn quỹ phúc lợi và sự đóng góp của CB-CNV trong toàn Tổng công ty.

Được biết những năm qua, EVNCPC giao đơn vị thành viên nghiên cứu sản xuất hệ thống pin mặt trời nối mái cho các điểm trường tại những vùng còn nhiều khó khăn. Thông qua chương trình tài trợ hệ thống điện mặt trời cho các điểm trường lần này, bên cạnh trách nhiệm chung tay hỗ trợ cộng đồng, EVNCPC mong muốn tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong môi trường học đường về ý thức sử dụng điện tiết kiệm, tăng cường sử dụng năng lượng sạch, tái tạo vào đời sống.

Ông Nguyễn Thành, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực Miền Trung- EVNCPC cho biết: “Công trình Điện năng lượng mặt trời của EVNCPC hỗ trợ các trường của khu vực miền Trung giúp nhà trường tiết kiệm chi phí sử dụng điện hàng tháng.”

Thầy giáo Huỳnh Văn Long, Hiệu trưởng trường THPT Lý Sơn cho biết, hệ thống điện do EVNCPC và Đài Tiếng nói Việt Nam trao tặng giúp trường chủ động nguồn năng lượng điện, đồng thời giảm chi phí hàng tháng khoảng từ 1,5 đến 2 triệu đồng.

Phát biểu tại lễ bàn giao, ông Phạm Tấn Tư, Giám đốc Cơ quan thường trú khu vực miền Trung, Đài TNVN cho rằng, việc đưa hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái nối lưới vào các trường học giúp cho học sinh có những trải nghiệm kiến thức thực tế về năng lượng sạch; góp phần lan tỏa đến cộng đồng về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc sử dụng nguồn điện từ năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, góp phần bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế- xã hội bền vững.

Thanh Hải
TIN LIÊN QUAN

Gió to sóng lớn, tàu chở hàng ra đảo Lý Sơn chìm trong biển nước

Thanh Chung |

Sáng 11.12, ông Lê Tấn Hải - Giám đốc Ban Quản lý Cảng Sa Kỳ (Quảng Ngãi) xác nhận vào chiều 10.12, tàu chở hàng Tùng Lợi của ngư dân Quảng Ngãi trên đường vận chuyển hàng hóa từ cảng Sa Kỳ ra huyện đảo Lý Sơn thì bất ngờ bị chìm. Lúc này, trên tàu có 3 thuyền viên nhưng rất may được các ngư dân đánh bắt gần đó cứu vớt.

Nối lại giao thông sau bão, lương thực, thực phẩm được đưa ra đảo Lý Sơn

NHÂN NGHĨA |

Sau gần 10 ngày bị gián đoạn giao thông giữa đảo Lý Sơn với đất liền do thời tiết xấu, sáng nay, 16.11 nhiều chuyến tàu ở đầu bến cảng Sa Kỳ (Quảng Ngãi) đã nhổ neo chở hàng chục tấn hàng hóa ra cho người dân huyện đảo Lý Sơn, góp phần giải quyết tình trạng khan hiếm nhiều mặt hàng thực phẩm thiết yếu.

Trước bão số 13, đảo Lý Sơn đã mưa như trút, biển động dữ dội

Hữu Long |

Do ảnh hưởng của bão số 13, huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) đang có gió mạnh cấp 8 cấp 9 giật cấp 10 mưa to, sóng biển cao 4-5 mét. Chiều 14.11, tại đảo Lý Sơn, biển động dữ dội, gió quần thảo, mưa như trút đã đổ xuống liên tục trên đảo. Trước khi bão đổ bộ, chính quyền huyện đảo Lý Sơn đã sơ tán người dân, neo đậu tàu thuyền đến nơi an toàn.

Bão số 13 gây gió mạnh, biển động dữ dội ở huyện đảo Lý Sơn

NHÂN NGHĨA |

Dù dự báo đêm nay bão số 13 mới đổ bộ vào đất liền, nhưng ngay lúc này -15h chiều 14.11, tại Lý Sơn, Quảng Ngãi biển đã động dữ dội, sóng biển dâng cao, mưa to kèm gió lớn.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Gió to sóng lớn, tàu chở hàng ra đảo Lý Sơn chìm trong biển nước

Thanh Chung |

Sáng 11.12, ông Lê Tấn Hải - Giám đốc Ban Quản lý Cảng Sa Kỳ (Quảng Ngãi) xác nhận vào chiều 10.12, tàu chở hàng Tùng Lợi của ngư dân Quảng Ngãi trên đường vận chuyển hàng hóa từ cảng Sa Kỳ ra huyện đảo Lý Sơn thì bất ngờ bị chìm. Lúc này, trên tàu có 3 thuyền viên nhưng rất may được các ngư dân đánh bắt gần đó cứu vớt.

Nối lại giao thông sau bão, lương thực, thực phẩm được đưa ra đảo Lý Sơn

NHÂN NGHĨA |

Sau gần 10 ngày bị gián đoạn giao thông giữa đảo Lý Sơn với đất liền do thời tiết xấu, sáng nay, 16.11 nhiều chuyến tàu ở đầu bến cảng Sa Kỳ (Quảng Ngãi) đã nhổ neo chở hàng chục tấn hàng hóa ra cho người dân huyện đảo Lý Sơn, góp phần giải quyết tình trạng khan hiếm nhiều mặt hàng thực phẩm thiết yếu.

Trước bão số 13, đảo Lý Sơn đã mưa như trút, biển động dữ dội

Hữu Long |

Do ảnh hưởng của bão số 13, huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) đang có gió mạnh cấp 8 cấp 9 giật cấp 10 mưa to, sóng biển cao 4-5 mét. Chiều 14.11, tại đảo Lý Sơn, biển động dữ dội, gió quần thảo, mưa như trút đã đổ xuống liên tục trên đảo. Trước khi bão đổ bộ, chính quyền huyện đảo Lý Sơn đã sơ tán người dân, neo đậu tàu thuyền đến nơi an toàn.

Bão số 13 gây gió mạnh, biển động dữ dội ở huyện đảo Lý Sơn

NHÂN NGHĨA |

Dù dự báo đêm nay bão số 13 mới đổ bộ vào đất liền, nhưng ngay lúc này -15h chiều 14.11, tại Lý Sơn, Quảng Ngãi biển đã động dữ dội, sóng biển dâng cao, mưa to kèm gió lớn.