Vĩnh Phúc: Các phương tiện vận chuyển đất tại Vĩnh Yên bị tạm dừng khi nào?

Quế Chi |

Tỉnh Vĩnh Phúc vừa ra quyết định tạm dừng các phương tiện hoạt động vận chuyển đất trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên trong thời gian từ ngày 20.9.2020 đến ngày 20.10.2020.

Để tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII, UBND tỉnh Vĩnh Phúc vừa ban hành văn bản số 7047/UBND-NN4 về tiếp tục tăng cường bảo vệ môi trường và giữ gìn vệ sinh môi trường trên địa bàn tỉnh.

Văn bản yêu cầu các sở, ban, ngành; các tổ chức đoàn thể và UBND các huyện, thành phố tiếp tục, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, hội viên, đoàn viên,... gương mẫu thực hiện nếp sống văn minh, giữ gìn vệ sinh môi trường và chấp hành các quy định về bảo vệ môi trường. Thường xuyên tổ chức dọn dẹp vệ sinh cơ quan, nơi làm việc và chỉnh trang khuôn viên cơ quan, đảm bảo xanh - sạch - đẹp, tham gia tích cực vào công tác vận động, tuyên truyền về bảo vệ môi trường tại khu dân cư đang sinh sống.

Tạm dừng các phương tiện hoạt động vận chuyển đất trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên trong thời gian từ ngày 20.9.2020 đến ngày 20.10.2020 để đảm bảo trật tự an toàn giao thông và vệ sinh môi trường chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII.

UBND tỉnh giao Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND thành phố Vĩnh Yên thông báo cho các chủ đầu tư thực hiện các dự án trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của UBND tỉnh; Công an tỉnh, Sở Giao thông Vận tải, UBND thành phố Vĩnh Yên căn cứ chức năng, nhiệm vụ chỉ đạo các lực lượng chức năng thường xuyên tổ chức kiểm tra, thanh tra và giám sát, xử lý vi phạm theo quy định.

Quế Chi
TIN LIÊN QUAN

Vĩnh Phúc: Trường mầm non dành cho con công nhân khu công nghiệp

Hải Ninh |

Vừa qua, ông Trần Văn Tú - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Phúc- đến dự, tặng hoa và chúc mừng khai giảng năm học mới trường mầm non Hoa Hồng – cơ sở 2.

Vĩnh Phúc: Đã tìm thấy thi thể của 3 ông cháu ngã xuống kênh

ANH THƯ |

Liên quan đến vụ việc ông chở cháu bằng xe máy ngã xuống kênh, hiện đã tìm thấy thi thể của ông và hai cháu.

Vĩnh Phúc tiếp thu, chỉ đạo khắc phục sai phạm tại hồ Đại Lải

Duy Thiên |

Sau phản ánh của Báo Lao Động về những hoạt động xây dựng xâm hại hồ Đại Lải, ngày 9.9.2020, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành công văn 6901 cho biết tiếp thu ý kiến phản ánh của cơ quan báo chí, xin rút kinh nghiệm và sẽ chỉ đạo ngay Công ty TNHH Đại Lải (Việt Nam) khắc phục những tồn tại nêu trên trong thời gian sớm nhất.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Vĩnh Phúc: Trường mầm non dành cho con công nhân khu công nghiệp

Hải Ninh |

Vừa qua, ông Trần Văn Tú - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Phúc- đến dự, tặng hoa và chúc mừng khai giảng năm học mới trường mầm non Hoa Hồng – cơ sở 2.

Vĩnh Phúc: Đã tìm thấy thi thể của 3 ông cháu ngã xuống kênh

ANH THƯ |

Liên quan đến vụ việc ông chở cháu bằng xe máy ngã xuống kênh, hiện đã tìm thấy thi thể của ông và hai cháu.

Vĩnh Phúc tiếp thu, chỉ đạo khắc phục sai phạm tại hồ Đại Lải

Duy Thiên |

Sau phản ánh của Báo Lao Động về những hoạt động xây dựng xâm hại hồ Đại Lải, ngày 9.9.2020, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành công văn 6901 cho biết tiếp thu ý kiến phản ánh của cơ quan báo chí, xin rút kinh nghiệm và sẽ chỉ đạo ngay Công ty TNHH Đại Lải (Việt Nam) khắc phục những tồn tại nêu trên trong thời gian sớm nhất.