Viện nghiên cứu da giày: dấu hỏi về môi trường!

ĐẶNG TIẾN |

Viện Nghiên cứu Da giày (thuộc Bộ Công Thương) nằm trên địa bàn phường Đồng Nguyên, thị xã Từ Sơn (tỉnh Bắc Ninh), được xây dựng từ năm 2014 trên diện tích 6ha. Nhưng từ khi đưa vào hoạt động đến nay, các chất thải tại đây không được xử lý theo đúng quy trình, gây ô nhiễm và ảnh hưởng đến sức khoẻ của người dân.

Vô tư đổ thải

Được xây dựng từ năm 2012, nhưng đến nay Viện Nghiên cứu Da giày vẫn còn ngổn ngang với nhiều công trình đang được thi công dở dang. Nhưng từ năm 2016, Viện đã đưa xưởng thuộc da vào hoạt động.

Theo kế hoạch, năm 2016 xưởng này sản xuất và thải ra 4.000m3 nước thải trong khi chưa được cấp phép xả thải. Lý giải về vấn đề này, ông Nguyễn Hùng Sơn - Phòng Hành chính Tổ chức của Viện - cho rằng hiện xưởng chưa có sản phẩm nghiên cứu mà đang thuộc thuê cho một DN bên ngoài, cuối năm 2017 Viện đã có ý định xử lý nhưng kinh phí hạn hẹp.

Điều này khẳng định ngoài việc đổ chất thải độc hại của các sản phẩm nghiên cứu, Viện này đã đổ ra môi trường nhiều chất thải độc hại từ việc gia công thuê cho các đơn vị bên ngoài và số tiền này không biết sẽ vào túi ai.

Theo các chuyên gia, thuộc da là quá trình biến đổi da sống động vật thành da thuộc nhờ tác động cơ học và các hóa chất khác nhau, thuộc 1.000kg da sống động vật chỉ thu được 200kg da thuộc, phần còn lại là chất thải rắn đã thuộc và chưa thuộc.

Trong khi đó, lượng crom để thuộc da rất lớn, nếu không được xử lý một cách triệt để sẽ đặc biệt nguy hiểm vì khả năng ôxy hoá của crom sẽ gây loét dạ dày, ruột non, viêm gan, viêm thận, ung thư phổi trên người.

Cùng đó, hóa chất crom và các hợp chất crom sẽ gây ra tình trạng bị tổn thương bề mặt da, làm loét niêm mạc, mũi, làm hỏng phần sụn của vách mũi, ảnh hưởng hệ tiêu hóa, gan, thận… Nếu tiếp xúc trong một thời gian dài sẽ dẫn đến các bệnh về ung thư.

Ngoài việc xả nước thải ra môi trường, Viện Nghiên cứu Da giày còn đổ hàng tấn chất thải rắn khó phân huỷ trong khuôn viên Viện mà không chôn lấp hoặc đốt. Đây là những loại rác thải nguy hại có khả năng thẩm thấu, rất khó tiêu hủy và cực kỳ độc hại nếu như không được xử lý đúng cách.

Loại rác thải thuộc da không được đốt và xử lý khói đúng quy cách sẽ vô cùng nguy hiểm đến tính mạng con người bởi nó sẽ thải ra môi trường lượng lớn chất dioxin. Ngay cả việc chôn rác để chờ xử lý nếu không đúng quy cách thì những hóa chất từ rác sẽ ngấm vào đất, nước, hủy hoại môi trường sinh thái và ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe cộng đồng.

Đề nghị xử lý nghiêm

Theo phản ánh của một số người dân địa phương, việc xả thải ra môi trường của Viện Nghiên cứu Da giày là cố tình vì Viện đã cho xây dựng khu xử lý nước thải ngay sát với lò đốt rác của địa phương và kênh thủy lợi phục vụ tưới tiêu của vùng.

Trước câu hỏi của PV Báo Lao Động về nguồn nước thải chưa được xử lý này sẽ thẩm thấu và tràn ra ngoài sẽ nguy hại đến đời sống nhân dân phường Đồng Nguyên. Ông Lương Hữu Trượng - phụ trách Văn phòng - cho rằng hiện Viện đang thực hiện song song vừa nghiên cứu vừa sản xuất do vậy nước thải chưa nhiều.

Nhưng ông Trượng cũng khẳng định rằng mùi của da động vật rất khó chịu, việc crom ảnh hưởng đến sức khoẻ của con người Viện cũng biết và đang dùng hoá chất để lắng đọng lại, chống ảnh hưởng ra môi trường và sức khoẻ. “Chúng tôi mới nghiên cứu chứ chưa sản xuất. Tôi làm việc ở đây 27 năm rồi và công nhân đang làm việc vẫn chịu được có gì đâu” - ông Trượng nói.

Phó Chủ tịch phường Đồng Nguyên Nguyễn Xuân Thanh cho biết, Viện nằm trong quy hoạch khu đô thị của địa phương nên chính quyền rất quan tâm đến vấn đề môi trường, việc xả thải ra môi trường rất nguy hiểm.

Sau khi kiểm tra, nếu đúng Viện Nghiên cứu Da giày không xử lý chất thải gây ô nhiễm môi trường, UBND phường sẽ yêu cầu dừng ngay việc sản xuất để khắc phục. Nếu không khắc phục, chính quyền địa phương sẽ có công văn đề nghị cảnh sát môi trường và cơ quan chức năng vào cuộc giải quyết dứt điểm, không thể để tuỳ tiện xả thải ra môi trường làm ảnh hưởng đến sức khoẻ của nhân dân.

ĐẶNG TIẾN
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội có 187 “điểm đen” về ô nhiễm môi trường

VƯƠNG TRẦN - HỒNG NHUNG |

Chiều 13.3, Thành ủy Hà Nội đã tổ chức cuộc họp giao ban báo chí thường kỳ. Tại đây, Sở TNMT Hà Nội đã có báo cáo một số kết quả nổi bật trong công tác bảo vệ môi trường thủ đô năm 2017 và một một số nhiệm vụ trọng tâm, các giải pháp năm 2018.

Chính quyền làm ngơ cho doanh nghiệp đục khoét tài nguyên

NHÓM PHÓNG VIÊN |

Dù chưa được cấp Giấy phép khai thác khoáng sản và các hồ sơ thủ tục pháp lý có liên quan, thế nhưng, doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường vẫn thản nhiên, vô tư đục khoét tài nguyên tại đồi Ba Mào, xã Yên Sơn, TP.Tam Điệp (Ninh Bình).

Doanh nghiệp Đà Nẵng bất an vì môi trường đầu tư bất ổn

THUỲ TRANG |

Sự không đồng nhất về chủ trương đầu tư của Đà Nẵng thời gian qua khiến nhiều doanh nghiệp mất niềm tin. Môi trường đầu tư đó bị ảnh hưởng, bà Phạm Thị Minh Trang – Chủ tịch Hiệp Hội nữ doanh nhân kiến nghị đưa “An toàn đầu tư” thêm vào mục tiêu “5 an” của thành phố.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội có 187 “điểm đen” về ô nhiễm môi trường

VƯƠNG TRẦN - HỒNG NHUNG |

Chiều 13.3, Thành ủy Hà Nội đã tổ chức cuộc họp giao ban báo chí thường kỳ. Tại đây, Sở TNMT Hà Nội đã có báo cáo một số kết quả nổi bật trong công tác bảo vệ môi trường thủ đô năm 2017 và một một số nhiệm vụ trọng tâm, các giải pháp năm 2018.

Chính quyền làm ngơ cho doanh nghiệp đục khoét tài nguyên

NHÓM PHÓNG VIÊN |

Dù chưa được cấp Giấy phép khai thác khoáng sản và các hồ sơ thủ tục pháp lý có liên quan, thế nhưng, doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường vẫn thản nhiên, vô tư đục khoét tài nguyên tại đồi Ba Mào, xã Yên Sơn, TP.Tam Điệp (Ninh Bình).

Doanh nghiệp Đà Nẵng bất an vì môi trường đầu tư bất ổn

THUỲ TRANG |

Sự không đồng nhất về chủ trương đầu tư của Đà Nẵng thời gian qua khiến nhiều doanh nghiệp mất niềm tin. Môi trường đầu tư đó bị ảnh hưởng, bà Phạm Thị Minh Trang – Chủ tịch Hiệp Hội nữ doanh nhân kiến nghị đưa “An toàn đầu tư” thêm vào mục tiêu “5 an” của thành phố.