Vì sao thời tiết Tết Nguyên đán ngày càng ấm hơn?

Thảo Anh |

Thời tiết Tết Nguyên đán đang có xu hướng ấm dần lên. Nguyên nhân chính là do biến đổi khí hậu, nhiệt độ toàn cầu đang nóng lên, xu thế chung là nhiệt độ tăng kéo theo hàng loạt quy luật khí hậu cũ bị phá vỡ.

Thông tin về những điểm đáng lưu ý về thời tiết Tết Nguyên đán 2021, ông Trần Quang Năng - Trưởng phòng Dự báo Thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, điểm đáng lưu ý là thời tiết Tết Tân Sửu sẽ ấm hơn so với trung bình nhiều năm. Nhiệt độ sẽ cao hơn trung bình nhiều năm từ 0,5 - 1 độ C. Trạng thái chủ yếu ở Bắc Bộ là ít mưa, ban ngày có sương mù, mưa phùn trưa chiều nắng lên, trời ấm áo. Trung Bộ ít mưa và Nam Bộ nắng ráo cả ngày.

Thống kê của Phòng Dự báo Khí hậu, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia về thời tiết ngày 30 và mùng 1 Tết trong vòng 30 năm qua. Ảnh: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia.

"Như vậy so với năm ngoái, xảy ra rất nhiều hiện tượng nguy hiểm như dông lốc sét mưa đá thì năm nay xu hướng này hầu như không có khả năng xảy ra. Ngoài ra, chúng tôi theo dõi thời điểm này chưa có dấu hiệu xuất hiện hiện tượng thời tiết nguy hiểm trên biển. Đây là những thông tin tốt để bà con yên tâm đón Tết" - ông Năng nhận định.

Nhiệt độ trung bình ngày 30 Tết trong vòng 30 năm qua. Ảnh: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia.
Nhiệt độ trung bình mùng 1 Tết trong vòng 30 năm qua. Ảnh: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia.

Để người dân hình dung rõ hơn về xu thế thay đổi thời tiết Tết những năm qua, ông Hoàng Phúc Lâm - Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, Phòng Dự báo khí hậu đã có thống kê về thời tiết trong 2 ngày 30 tháng Chạp và mùng 1 tết Nguyên đán trong 30 năm qua.

Cụ thể, trong 30 năm, chỉ có 8 tết có rét hại với nhiệt độ trung bình ngày dưới 13 độ C, là các năm 1993, 1995, 1996, 1997, 1998, 2004, 2008 và 2012. 2 năm xảy ra rét đậm với nhiệt độ trung bình ngày dưới 15 độ C là các năm 2011 và 2013.

Điểm đặc biệt là những năm rét đậm rét hại này đều từ năm 2013 trở về trước. Từ năm 2014 trở lại đây, ở Hà Nội trong ngày 30 và mùng 1 Tết không xảy ra rét đậm rét hại, tức là không có một năm nào nhiệt độ trung bình ngày dưới 15 độ C. Có thể nói các Tết gần đây là trời chỉ rét, lạnh và có năm trời ấm.

Ông Hoàng Phúc Lâm phân tích thời tiết Tết ngày càng ấm lên là biểu hiện rõ nét của biến đổi khí hậu.

Theo ông Lâm, với thống kê như vậy cho riêng nhiệt độ trung bình hai ngày 30 và mùng 1 cho khu vực Hà Nội thì có thể thấy là nhiệt độ đang ấm lên. Nguyên nhân chính là do biến đổi khí hậu, nhiệt độ toàn cầu đang nóng lên và xu thế chung là nhiệt độ tăng, kéo theo việc quy luật khí hậu cũ bị phá vỡ, hàng loạt thiên tai xuất hiện hiếm khi xảy ra trong quá khứ. Có thể nói Tết năm nay khả năng cũng tiếp tục là Tết ấm, không có rét hại.

“Giống như Tết Canh Tý năm ngoái, ngay trong tháng 1, trời đã có mưa đá, mưa giông trên diện rộng, đây là hiện tượng rất hiếm gặp, cho thấy thời tiết không còn theo các quy luật trước đây nữa” - ông Lâm nói.

Thảo Anh
TIN LIÊN QUAN

Dự báo thời tiết 27.1: Bắc Bộ ngày hửng nắng trước khi đón không khí lạnh

Thảo Anh |

Dự báo thời tiết hôm nay 27.1, Bắc Bộ nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng có sương mù, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Nhiệt độ cao nhất dao động 22 đến 25 độ C. Nam Bộ có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng.

Dự báo thời tiết 25.1: Miền Bắc khả năng có mưa phùn kèm sương mù giăng kín

Thảo Anh |

Dự báo thời tiết hôm nay 25.1, do áp cao lạnh lục địa tăng cường yếu nên các tỉnh thuộc Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ khả năng có mưa rào rải rác, nhiệt độ giảm nhẹ. Thủ đô Hà Nội đêm và sáng có mưa phùn và sương mù, chiều giảm mưa. Nhiệt độ dao động từ 16 – 21 độ C.

Dự báo mới nhất thời tiết Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021

Thảo Anh - Hoài ANh |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định sớm, không khí lạnh hoạt động với cường độ trung bình trong khoảng thời gian trước và sau Tết Nguyên đán 2021 (tức từ ngày 10 - 14.2.2021).

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Dự báo thời tiết 27.1: Bắc Bộ ngày hửng nắng trước khi đón không khí lạnh

Thảo Anh |

Dự báo thời tiết hôm nay 27.1, Bắc Bộ nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng có sương mù, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Nhiệt độ cao nhất dao động 22 đến 25 độ C. Nam Bộ có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng.

Dự báo thời tiết 25.1: Miền Bắc khả năng có mưa phùn kèm sương mù giăng kín

Thảo Anh |

Dự báo thời tiết hôm nay 25.1, do áp cao lạnh lục địa tăng cường yếu nên các tỉnh thuộc Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ khả năng có mưa rào rải rác, nhiệt độ giảm nhẹ. Thủ đô Hà Nội đêm và sáng có mưa phùn và sương mù, chiều giảm mưa. Nhiệt độ dao động từ 16 – 21 độ C.

Dự báo mới nhất thời tiết Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021

Thảo Anh - Hoài ANh |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định sớm, không khí lạnh hoạt động với cường độ trung bình trong khoảng thời gian trước và sau Tết Nguyên đán 2021 (tức từ ngày 10 - 14.2.2021).