Vì một Đà Nẵng không rác thải

Nguyễn Linh |

Đà Nẵng - Sau thời gian vận động, tuyên truyền, khu dân cư Thuận An 5 (phường Xuân Hà, quận Thanh Khê) đã đi vào nề nếp, thực hiện hiệu quả mô hình “Khu dân cư thân thiện môi trường” góp phần xây dựng TP.Đà Nẵng không rác thải.

Chi bộ đi trước

Tại khu dân cư Thuận An 5 chi bộ khu dân cư đã phối hợp với người dân cùng nhau đẩy mạnh tuyên truyền sử dụng giỏ nhựa hàng ngày nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường, vì một thành phố xanh, sạch, đẹp. Đặc biệt, việc phân loại rác thải tại nguồn cũng được thực hiện triệt để, trở thành điểm sáng để khác khu dân cư khác noi theo.

Mô hình sử dụng giỏ đi chợ thay cho bao bì nylon và phân loại rác tại nguồn đã áp dụng được ba năm, từ năm 2018. Nhớ lại ngày đầu làm công tác tuyên truyền cho 109 hộ dân tại hai khu dân cư, ông Đặng Văn Thi - Trưởng ban điều hành dự án "Khu dân cư thân thiện môi trường" - chia sẻ: “Lúc đầu, tôi vận động mọi người sử dụng thùng sơn có nắp đậy để đựng rác thì mọi người không ai đồng ý cả, ai cũng cho rằng sử dụng thùng xốp cũng an toàn với môi trường và không ai làm theo.

Mất một thời gian, tôi phải tuyên truyền, vận động từng nhà. Chúng tôi kết hợp với Chi hội phụ nữ khu dân cư cùng nhau tuyên truyền thì dần dần mọi người mới thấy được lợi ích của việc giảm thiểu rác thải nhựa và gây quỹ từ rác thải tái chế. Từ đó đến nay, mọi người trong khu dân cư, ai cũng làm theo”

Theo ông Thi, mỗi năm số tiền thu được từ việc bán các loại rác tái chế được như giấy, vỏ lon, chai nhựa là 8-9 triệu đồng, năm ngoái số tiền này lên đến 10 triệu đồng. Khi được hỏi về mục đích của số tiền, ông cho biết: "Chúng tôi đều công khai, minh bạch số tiền mỗi năm và sử dụng số tiền này để chăm lo cho những bạn học sinh, sinh viên có hoàn cách khó khăn nhưng vẫn vượt khó học tập. Lúc dư giả, số tiền này còn được sử dụng để chăm lo cho con, em của những người thu gom rác thải hằng ngày".

Bà Nguyễn Thị Thọ (Lê Quang Sung, Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) cho hay: "Mỗi gia đình tại đây đều được phát một thùng sơn có nắp để thay thế thùng rác (do kinh phí còn hạn hẹp) và một giỏ đi chợ để người dân đi chợ hằng ngày. Vì vậy, suốt 3, 4 năm nay, hầu như khu dân cư của chúng tôi không hề có một cọng rác nào trên đường phố cả. Tất cả là nhờ vào sự tuyên truyền, vận động và làm gương của chị em chi hội phụ nữ của khu dân cư mới có được như ngày hôm nay".

Hiệu quả tích cực

Bà Lê Thị Hiền Thơ - Hội trưởng Chi hội phụ nữ khu dân cư 5, Thanh Khê, TP.Đà Nẵng - cho biết thêm: “Ý thức của toàn dân là hiệu quả cao nhất mà chúng tôi đạt được. Thời điểm hiện tại, bãi rác Hoà Sơn đầy rồi. Chúng tôi phân loại rác thải tại nguồn như thế này cũng góp một phần giảm thiểu rác thải cho thành phố. Phần khác, chúng tôi còn thiết kế một lồng sắt để thu gom vỏ lon, chai nhựa, vì vậy, mỗi năm chúng tôi cũng có một số quỹ nhất định để thay thế giỏ nhựa, thùng sơn hư hỏng cho người dân".

Bà Lê Hồng - Chủ tịch Hội Phụ nữ phường Xuân Hà, Thanh Khê, TP.Đà Nẵng - thông tin: “Hiện nay, có 20/20 chi hội của phường Xuân Hà đang thực hiện mô hình “Khu dân cư thân thiện môi trường” mang lại nhiều hiệu quả tích cực trong thời gian qua. Mỗi tuần, chúng tôi góp được từ 200-300 nghìn đồng từ việc thu gom rác thải tái chế. Đồng thời, chúng tôi kết hợp với quỹ an sinh xã hội phường để sử dụng số tiền đó vào việc hỗ trợ cho trẻ em mồ côi và mẹ đơn thân trên địa bàn.

Đây là một việc làm ý nghĩa và thiết thực mà chúng tôi đã cố gắng duy trì trong 3 năm qua vì một thành phố không có rác thải và giúp đỡ những gia đình khó khăn”.

Nguyễn Linh
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng: Giá xăng dầu tăng, xe ôm, lao động tự do điêu đứng

Nguyễn Linh |

Giá xăng dầu tăng mạnh trong tháng 2 khiến nhiều đội xe ôm truyền thống cũng như các lao động tự do khác lo lắng khi bến xe, ga tàu tại Đà Nẵng vắng khách.

Đà Nẵng thay đổi biện pháp phòng chống dịch để mở cửa du lịch

Tường Minh |

Đà Nẵng - Sở Y tế thành phố Đà Nẵng tham mưu cho lãnh đạo thành phố thay đổi biện pháp phòng chống dịch để mở cửa du lịch.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Đà Nẵng: Giá xăng dầu tăng, xe ôm, lao động tự do điêu đứng

Nguyễn Linh |

Giá xăng dầu tăng mạnh trong tháng 2 khiến nhiều đội xe ôm truyền thống cũng như các lao động tự do khác lo lắng khi bến xe, ga tàu tại Đà Nẵng vắng khách.

Đà Nẵng thay đổi biện pháp phòng chống dịch để mở cửa du lịch

Tường Minh |

Đà Nẵng - Sở Y tế thành phố Đà Nẵng tham mưu cho lãnh đạo thành phố thay đổi biện pháp phòng chống dịch để mở cửa du lịch.