Ngày 31.12, TPHCM đã tổ chức lễ công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Thủ Đức.
Theo đó, Thành phố Thủ Đức được thành lập trên cơ sở sáp nhập quận 2, 9 và Thủ Đức với diện tích rộng hơn 211km², có quy mô trên 1 triệu người.

Theo người dân ở khu vực đường Đỗ Xuân Hợp, phường Phước Long B, quận 9 (nay là Thành phố Thủ Đức), hành vi đổ rác thải dọc hai bên đường này đã có từ lâu, không chỉ gây mất mỹ quan đô thị mà còn gây ô nhiễm môi trường. Bởi lẽ rác không được thu dọn, lâu ngày các bãi rác này tạo mùi hôi thối nồng nặc. Bên cạnh đó, còn nhiều trường hợp đốt rác gây ô nhiễm.
"Khu vực này buổi tối tương đối vắng người, do đó nhiều người vô ý thức thường hay mang rác đến đây để bỏ hoặc đốt. Tuy nhiên, đến nay chưa thấy cơ quan chức năng có biện pháp xử phạt và dọn dẹp những bãi rác này"- ông Phan Minh Tuấn - người dân ở đường Đỗ Xuân Hợp, Khu phố 6, phường Phước Long B, quận 9, cho biết.
Trong khi đó, theo ghi nhận, tại khu vực bên dưới đường sắt đô thị Metro số 1 thuộc phường Phước Long B, quận 9 và phường Trường Thọ, quận Thủ Đức, tình trạng đổ rác ở nơi sai quy định vẫn xuất hiện nhan nhản.
Để giải quyết vấn đề này, chính quyền các địa phương dựng bảng cấm đổ rác bên dưới công trình với nội dung: "Khu vực có camera quan sát" để răn đe.
Theo ý kiến của người dân, để xây dựng thành phố mới Thủ Đức thật sự xanh sạch và đáng sống, chính quyền đô thị Thành phố Thủ Đức cần quan tâm giải quyết vấn đề vệ sinh môi trường, cấp bách nhất là vấn đề rác thải và ô nhiễm không khí như hiện nay.