Vẫn chưa có câu trả lời, bao giờ Đà Lạt hết rác?

Phương Nhiên |

Lâm Đồng - Rác - câu chuyện muôn thuở chưa bao giờ hết nóng hổi ở Việt Nam, đặc biệt là với những địa phương thu hút lượng lớn du khách thường xuyên như thành phố Đà Lạt. Tuy nhiên, vì vẫn chưa có một chế tài nào đủ mạnh để răn đe những trường hợp xả rác bừa bãi nên việc tuyên truyền, vận động người dân, du khách nâng cao ý thức vẫn là phương án duy nhất hiện nay Đà Lạt có thể áp dụng.

Biết nhưng khó xử lý!

Những năm trở lại đây, Đà Lạt ngày càng xuất hiện nhiều điểm du lịch ở vùng ngoại ô, những khu vực rừng núi gần gũi với thiên nhiên, có tầm nhìn ngắm cảnh đẹp và có địa thế thuận lợi cho các hoạt động dã ngoại, cắm trại…

Tuy nhiên, chỉ trong thời gian ngắn sau đó, những điểm du lịch tự phát này đã trở nên xấu xí đi nhiều bởi tình trạng xả rác bừa bãi mà chưa được các cơ quan quản lý giải quyết triệt để.

 
Rác mà du khách để lại khi ghé thăm hồ Tuyền Lâm.

Chia sẻ ý kiến xoay quanh vấn đề này, ông Phạm Văn Tuyên - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Đà Lạt - cho biết, công ty đang phụ trách thu dọn vệ sinh các tuyến đường, khu dân cư, khu du lịch thuộc địa bàn trung tâm thành phố. Trung bình mỗi ngày, lượng rác công ty thu gom được khoảng hơn 230.000 tấn. Đặc biệt vào những dịp nghỉ lễ lớn, lượng rác tăng lên 300.000 tấn, thậm chí cao điểm có thể lên tới 600.000 tấn/ngày. Vào những dịp như vậy, công nhân thu gom phải tăng ca cả ngày lẫn đêm là chuyện bình thường.

Ông Tuyên cũng khẳng định thêm, hiện những nơi xảy ra tình trạng rác thải bừa bãi chủ yếu nằm ở các điểm du lịch tự phát như trên núi, trong rừng, vùng ngoại thành… Những điểm này nằm ngoài khu vực phụ trách của công ty mà đã được giao cho UBND các xã, phường nơi đó quản lý.

“Những điểm xảy ra tình trạng xả rác bừa bãi thường xa khu dân cư, hẻo lánh, trên núi, trong rừng… nên cũng khó kiểm soát. Hơn nữa, những khu vực này cũng chưa được trang bị hạ tầng thùng rác, xe đẩy… nên công tác thu gom gặp nhiều khó khăn” - ông Tuyên nói.

Liên hệ với UBND phường 11, nơi ghi nhận tình trạng xả rác bừa bãi ở khu vực đồi thông đối diện số 7 Trại Mát, ông Lê Văn Tây - Chủ tịch UBND phường - cho hay, khu vực đồi thông này thuộc quản lý của Học viện Lục quân Đà Lạt của Bộ Quốc phòng.

Vì là đất rừng, không có hàng rào bảo vệ nên du khách và người dân được ra vào tự do. Phường đã nhiều lần ghi nhận tình trạng người dân, du khách tụ tập dã ngoại, đốt lửa và xả rác bừa bãi, làm ảnh hưởng đến cảnh quan, gây nguy cơ cháy rừng. Tuy nhiên, phường cũng chỉ biết tăng cường tuần tra, nhắc nhở và yêu cầu mọi người rời đi chứ tạm thời chưa có biện pháp giải quyết triệt để.

Trông chờ ý thức người dân, du khách

Ngày 4.4 vừa qua, UBND thành phố Đà Lạt ban hành bộ Quy tắc ứng xử văn hoá người Đà Lạt nhằm giữ gìn và phát huy phong cách người Đà Lạt hiền hoà, thanh lịch, mến khách. Ngoài các quy tắc ứng xử chung, bộ quy tắc còn quy định cách ứng xử dành cho 8 nhóm đối tượng khác nhau như cán bộ, công chức, viên chức, người bán hàng, cơ sở kinh doanh... Trong đó, có cả bộ quy tắc ứng xử dành cho khách du lịch.

Theo đó, quy tắc quy định du khách cần có trách nhiệm bảo vệ môi trường, giữ gìn cảnh quan, vệ sinh khi đi du lịch, không hái hoa, bẻ cành, tự ý đốt lửa trên đường, bãi cỏ, trong rừng… Các quy tắc này đã và đang được thành phố triển khai tuyên truyền, vận động đến người dân thông qua hình thức loa phát thanh ở các khu vực tập trung đông người, các khu du lịch…

Ông Lê Anh Kiệt - Trưởng phòng Văn hoá Thông tin thành phố Đà Lạt - chia sẻ thêm, ngành du lịch thành phố đang đẩy mạnh công tác chuẩn bị đón mùa du lịch Hè 2022, mở đầu bằng dịp nghỉ lễ 30.4, 1.5 sắp tới.

Bên cạnh việc phát loa tuyên truyền người dân nâng cao ý thức trong hành vi, ứng xử, thành phố cũng triển khai công tác tuyên truyền tới đối tượng khách du lịch thông qua các tờ rơi. Theo đó, một lượng lớn tờ rơi về tuyên truyền các quy tắc ứng xử dành cho khách du lịch đã được thành phố giao cho các công ty lữ hành, các tài xế taxi để phát cho du khách ngay khi họ đặt chân đến Đà Lạt.

 
Những tờ rơi về bộ quy tắc ứng xử văn hoá người Đà Lạt sẽ được phát cho du khách khi đến thăm thành phố này.
Phương Nhiên
TIN LIÊN QUAN

Đà Lạt tặng bằng khen cho người vừa chạy vừa nhặt rác ven hồ Xuân Hương

Phương Nhiên |

Lâm Đồng - Đầu tháng 4, mạng xã hội lan truyền clip cảnh một thanh niên vừa chạy thể dục vừa dọn những mẩu rác bị bỏ lại trên đường ven hồ Xuân Hương, TP. Đà Lạt. Hành động đẹp này được UBND TP. Đà Lạt ghi nhận và quyết định trao tặng bằng khen vào sáng nay, ngày 21.4.

Kích cầu nội địa, du lịch Nha Trang, Đà Lạt sẵn sàng trước lễ 30.4

Hữu Long - Phương Nhiên |

Trước dịp lễ 30.4 và 1.5 tới đây, ngành du lịch Nha Trang, Đà Lạt đã xây dựng nhiều phương án đón khách. Các địa phương khuyến cáo, để chống trạng tắc đường, cháy phòng, hết vé như mọi năm, du khách cần chủ động đặt phòng trước đó, di chuyển vào các giờ thấp điểm.

Đà Lạt vẫn ngập rác dù chưa phải mùa cao điểm du lịch

Phương Nhiên |

Lâm Đồng - Đà Lạt đang chuẩn bị bước vào mùa du lịch hè 2022, hứa hẹn sẽ đón một lượng du khách khổng lồ. Nhưng với việc thiếu ý thức giữ gìn cảnh quan, bảo vệ môi trường của một bộ phận du khách là rất đáng báo động. Nếu không sớm có giải pháp khắc phục thì hình ảnh để du khách nhớ về Đà Lạt sẽ chẳng phải là cảnh đẹp và rừng cây nữa.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Đà Lạt tặng bằng khen cho người vừa chạy vừa nhặt rác ven hồ Xuân Hương

Phương Nhiên |

Lâm Đồng - Đầu tháng 4, mạng xã hội lan truyền clip cảnh một thanh niên vừa chạy thể dục vừa dọn những mẩu rác bị bỏ lại trên đường ven hồ Xuân Hương, TP. Đà Lạt. Hành động đẹp này được UBND TP. Đà Lạt ghi nhận và quyết định trao tặng bằng khen vào sáng nay, ngày 21.4.

Kích cầu nội địa, du lịch Nha Trang, Đà Lạt sẵn sàng trước lễ 30.4

Hữu Long - Phương Nhiên |

Trước dịp lễ 30.4 và 1.5 tới đây, ngành du lịch Nha Trang, Đà Lạt đã xây dựng nhiều phương án đón khách. Các địa phương khuyến cáo, để chống trạng tắc đường, cháy phòng, hết vé như mọi năm, du khách cần chủ động đặt phòng trước đó, di chuyển vào các giờ thấp điểm.

Đà Lạt vẫn ngập rác dù chưa phải mùa cao điểm du lịch

Phương Nhiên |

Lâm Đồng - Đà Lạt đang chuẩn bị bước vào mùa du lịch hè 2022, hứa hẹn sẽ đón một lượng du khách khổng lồ. Nhưng với việc thiếu ý thức giữ gìn cảnh quan, bảo vệ môi trường của một bộ phận du khách là rất đáng báo động. Nếu không sớm có giải pháp khắc phục thì hình ảnh để du khách nhớ về Đà Lạt sẽ chẳng phải là cảnh đẹp và rừng cây nữa.