Tuần tới miền Bắc nắng nóng cháy da với nhiệt độ trên 40 độ C

Thảo Anh |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cảnh báo từ ngày 7 - 10.5, cường độ nắng nóng tiếp tục gia tăng, nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nền nhiệt độ phổ biến 37 - 40 độ C, có nơi trên 40 độ C.

Theo tin mới nhất từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, hiện nay vùng áp thấp phía tây đang phát triển và mở rộng về phía đông.

Dự báo, từ hôm nay 3.5, do ảnh hưởng rìa đông nam vùng áp thấp phía Tây phân tích trên nên phía Tây Bắc Bộ, khu vực vùng núi Bắc và Trung Trung Bộ có nắng nóng cục bộ.

Ngày 4.5, nắng nóng diện rộng xảy ra khu vực vùng núi Bắc và Trung Trung Bộ và xảy ra cục bộ ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ. Từ ngày 5 - 6.5, vùng áp thấp phía Tây phát triển mạnh và mở rộng về phía Đông Nam kết hợp với hiệu ứng phơn nên nắng nóng sẽ mở rộng ra toàn Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 38 độ C, riêng phía Tây Bắc Bộ và vùng núi các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ có nơi trên 38 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất trong ngày phổ biến 35 - 50%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 11 - 17 giờ.

Khu vực Hà Nội, từ ngày 4 - 6.5, nắng nóng sẽ xảy ra diện rộng với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 37 độ C, có nơi trên 38 độ C. Từ ngày 7 - 10.5, cường độ nắng nóng tiếp tục gia tăng, nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nền nhiệt độ phổ biến 37 -39 độ C, có nơi trên 40 độ C.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cảnh báo từ ngày 7 - 10.5, cường độ nắng nóng tiếp tục gia tăng, nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nền nhiệt độ phổ biến 37 - 40 độ C, có nơi trên 40 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất trong ngày phổ biến 30 - 45%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 10 - 18 giờ.

Từ 3 - 7.5, nắng nóng xảy ra ở các tỉnh Nam Bộ, cục bộ ở Tây Nguyên và Nam Trung Bộ với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 11 - 16 giờ.

Thảo Anh
TIN LIÊN QUAN

Mưa đá liên tục, rét cuối tháng 4 báo hiệu thời tiết bất thường ra sao?

Thảo Anh - Tuấn Anh |

Từ đầu năm 2020 đến nay, đã xảy ra nhiều trận mưa đá, giông lốc. Cộng thêm với đó là hiện tượng rét như chính đông vào những ngày cuối tháng 4. Liệu đây có phải những dấu hiệu báo hiệu một năm bất thường cực đoan của thời tiết?

Dự báo thời tiết 3.5: Nắng nóng gay gắt trải dài, nhiệt độ tăng cao

Thảo Anh |

Dự báo thời tiết hôm nay 3.5, do ảnh hưởng rìa đông nam vùng áp thấp phía Tây phân tích trên nên phía Tây Bắc Bộ, khu vực vùng núi Bắc và Trung Trung Bộ có nắng nóng cục bộ. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 34 - 37 độ C. Riêng phía Đông Bắc Bộ, chiều tối có khả năng xuất hiện mưa rào và dông vài nơi.

Bản tin Dự báo thời tiết mới nhất đêm nay và ngày mai 3.5

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất đêm nay và ngày mai 3.5, các tỉnh miền Bắc nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 34 - 37 độ C. Riêng phía Đông Bắc Bộ, chiều tối có khả năng xuất hiện mưa rào và dông vài nơi.

Lì xì mùa Tết hết cả tháng lương

Phương Minh |

"Để chuẩn bị tiền lì xì một mùa Tết đi tong cả tháng lương của tôi, thậm chí phải hơn khi tiền lì xì cũng leo thang theo giá cả" - chị Phạm Ngọc Anh (quận Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ khi được hỏi về việc lì xì đầu năm.

Hàng nghìn người lỉnh kỉnh đồ đạc xuống Ga Thanh Hóa để về quê đón Tết

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão - 2023, tại nhà Ga Thanh Hóa đã đón hàng nghìn người về quê ăn Tết. Tại đây, nhiều người lỉnh kỉnh đồ đạc, “tay xách nách mang” hối hả ra xe người thân chờ sẵn để về đón Tết đoàn viên cùng gia đình.

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Mưa đá liên tục, rét cuối tháng 4 báo hiệu thời tiết bất thường ra sao?

Thảo Anh - Tuấn Anh |

Từ đầu năm 2020 đến nay, đã xảy ra nhiều trận mưa đá, giông lốc. Cộng thêm với đó là hiện tượng rét như chính đông vào những ngày cuối tháng 4. Liệu đây có phải những dấu hiệu báo hiệu một năm bất thường cực đoan của thời tiết?

Dự báo thời tiết 3.5: Nắng nóng gay gắt trải dài, nhiệt độ tăng cao

Thảo Anh |

Dự báo thời tiết hôm nay 3.5, do ảnh hưởng rìa đông nam vùng áp thấp phía Tây phân tích trên nên phía Tây Bắc Bộ, khu vực vùng núi Bắc và Trung Trung Bộ có nắng nóng cục bộ. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 34 - 37 độ C. Riêng phía Đông Bắc Bộ, chiều tối có khả năng xuất hiện mưa rào và dông vài nơi.

Bản tin Dự báo thời tiết mới nhất đêm nay và ngày mai 3.5

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất đêm nay và ngày mai 3.5, các tỉnh miền Bắc nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 34 - 37 độ C. Riêng phía Đông Bắc Bộ, chiều tối có khả năng xuất hiện mưa rào và dông vài nơi.