Vào sáng nay (11.1), trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Phan Quang Hiếu, Chủ tịch UBND xã Thường Nga nói đã nắm được thông tin trên, ông Hiếu cho biết: “Sau khi nhận được thông tin phản ánh, vào sáng hôm nay, xã đã mời người có mặt trong clip lên để làm việc, 2 người xuất hiện trong clip là vợ chồng Trưởng thôn Liên Minh".
Sau khi đoạn clip xuất hiện trên mạng xã hội Facebook, nhiều người tỏ thái độ hết sức bất bình, ráo riết truy tìm 2 người xuất hiện trong clip.
Phóng viên đã trực tiếp về địa phương này để tìm hiểu, điểm đổ thải trong clip ghi lại được xác định là con kênh Bắc thuộc thôn Liên Minh, xã Nga Lộc, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh). Đây là con kênh thuộc hệ thống thủy lợi Linh Cảm, phục vụ nước tưới cho các xã Nga Lộc, Song Lộc, Kim Lộc (huyện Can Lộc) và Đức Thanh, Thái Yên (huyện Đức Thọ).
Tiếp xúc với anh N.V.T (người quay clip nói trên), anh cho biết, 2 người đổ nước thải xuống kênh là ông Nguyễn Văn Tùng (SN 1959) cùng vợ là Nguyễn Thị Ngụ. Ông Tùng là Trưởng thôn Liên Minh, xã Nga Lộc.
Anh T. cho biết: “Họ đổ nước thải xuống kênh cách nhà tôi khoảng 30m. Mỗi lần như vậy bốc mùi rất thối. Sau nhiều lần phát hiện, tôi đã phản ánh với lãnh đạo địa phương nhưng không có kết quả nên ngày 30.12.2018 tôi quay clip và đăng lên Facebook”.
Cũng theo anh T., “cứ khoảng 10 ngày thì vợ chồng ông Tùng lại xả bể một lần. Mỗi lần như vậy, họ dùng xe lôi (xe máy kéo khung gắn 2 bánh để chở hàng) chở từ 3 đến 4 chuyến, mỗi chuyến xe chở 12 can loại 20 lít nước thải ra đổ xuống kênh. Nước thải này có màu đỏ nhạt, bốc mùi hôi thối nồng nặc”.
Được biết gia đình ông trưởng thôn này làm nghề thu mua da trâu bò đã hai năm nay. Sau khi mua da về, gia đình ông không rửa mà bỏ nguyên vào bể rồi cho muối vào ướp. Bình quân mỗi ngày mua được 60kg da trâu, bò và phải dùng 12kg muối để ướp bảo quản. Cứ 10 ngày thì xuất bán một lần cho khách hàng mua về làm trống.
“Chất lỏng mà tôi đổ ra kênh là nước muối do quá trình ngâm ướp rỉ ra. Cứ mua được 100kg da thì sẽ chảy ra 50% nước. Sau mỗi lần xuất hàng thì phải múc thứ nước này đổ đi để ngâm lại thứ mới. Đây là nước muối nên không ảnh hưởng gì cả”, ông Tùng nói.
Ông Phan Quang Hiếu, Chủ tịch UBND xã Thường Nga cho biết thêm: “Trước mắt chúng tôi đã mời ông Tùng lên lập biên bản, cam kết không được tái phạm, còn nước thải đó là loại chất gì, đã xả thải bao nhiêu lần… thì chúng tôi sẽ báo cáo cơ quan chuyên môn có thẩm quyền để trực tiếp lấy mẫu kiểm tra, xét nghiệm xem có chất gì độc hại hay không".
“Quan điểm của địa phương là nếu vi phạm thì xử lý nghiêm chứ không phân biệt là cán bộ hay dân”, ông Hiếu nhấn mạnh.